-
Cuộc sống tại thành phố Irkutsk ra sao sau nghi vấn rò rỉ vi khuẩn dịch hạch -
Sân bay đầu tiên trên mặt biển của Việt Nam: Rộng gấp 28 lần SVĐ Mỹ Đình, đặt ở đâu? -
Hà Nội bắn pháo hoa ngày 10/10: Địa điểm, thời gian và những điều cần biết -
Cây cổ thụ cao 20m đổ chắn đường, trung tâm TPHCM kẹt xe kéo dài -
WHO lên tiếng về ca tử vong nghi mắc dịch hạch ở Nga, đánh giá nguy cơ lây lan thấp -
Chàng trai bất ngờ bị dân mạng “truy tìm” sau lần xuất hiện ở Văn Miếu, danh tính gây chú ý -
Nhật Bản tổ chức cuộc khi ngủ với giải nhất trị giá hơn 300 triệu đồng -
3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội -
Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay "bầu" Đoan phạm tội là ai? -
Cậu bé 13 tuổi có 'IQ thiên tài', vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ
Kinh tế
07/10/2026 11:00Đầu tư 10 tỷ đồng vào PNJ đầu năm, 9 tháng sau tài sản chỉ còn khoảng 2,5 tỷ đồng
Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đang trải qua một trong những giai đoạn giảm giá nghiêm trọng nhất trong lịch sử giao dịch.
Kết thúc phiên 6/10, PNJ giảm xuống còn 20.150 đồng/cổ phiếu. Trong 7 phiên gần nhất, mã này có tới 6 phiên giảm sàn. Phiên duy nhất không giảm sàn là ngày 5/10, nhưng cổ phiếu vẫn mất thêm 6% giá trị.
Mức giá hiện tại cũng đưa PNJ xuống vùng thấp nhất kể từ năm 2017, thậm chí thấp hơn cả đáy cổ phiếu từng ghi nhận trong giai đoạn thị trường lao dốc vì Covid-19 vào tháng 3/2020.
9 tháng mất 75% giá trị
Nếu tính từ vùng giá trên 80.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm 2026, PNJ hiện đã mất khoảng 75% giá trị chỉ sau 9 tháng.
Mức giảm này đồng nghĩa một nhà đầu tư bỏ 10 tỷ đồng vào cổ phiếu PNJ ở vùng giá đầu năm, nếu nắm giữ đến hiện tại, chỉ còn khoảng 2,5 tỷ đồng tính theo thị giá.

Đáng chú ý, khoản sụt giảm diễn ra trong thời gian tương đối ngắn. Một cổ phiếu từng được xem là tài sản tích lũy nay trở thành khoản đầu tư có thể cần nhiều năm để phục hồi nếu muốn quay lại vùng giá cũ.
Áp lực bán cũng không chỉ đến từ các nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại đang bán ròng mạnh PNJ, với giá trị bán ròng từ đầu năm đến nay khoảng 2.000 tỷ đồng.
Áp lực xuất hiện sau vụ án buôn lậu kim cương
Đà lao dốc của PNJ bắt đầu đáng chú ý sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, công ty con của PNJ, với cáo buộc buôn lậu trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia nhằm thu lợi.
Liên quan đến đường dây này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật.
Theo cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau đó, cơ quan chức năng công bố kết quả giám định kim cương và cho biết PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với thông tin trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ quy định pháp luật.
PNJ dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng
Trong một diễn biến khác, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường cho thấy PNJ đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 39.057 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với kết quả thực hiện năm 2025.
Dù đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, doanh nghiệp dự kiến ghi nhận khoản lỗ kỷ lục 6.270 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu được nêu là khoản trích lập dự phòng khoảng 7.000 tỷ đồng.
PNJ đồng thời dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu. Con số này thậm chí cao hơn lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp, khoảng 511 triệu đơn vị.
Thông tin trên đã làm dấy lên những đồn đoán trên thị trường về khả năng thay đổi cơ cấu sở hữu tại PNJ.
Theo phương án được đưa ra, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ không thấp hơn mức bình quân giá đóng cửa của PNJ trong 30 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm HĐQT thông qua giá chào bán.
Nếu tạm tính mức giá phát hành khoảng 20.000 đồng/cổ phiếu, PNJ có thể thu về khoảng 11.000 tỷ đồng nếu đợt phát hành được hoàn tất.
Hơn 11.000 tỷ đồng dự kiến được huy động để làm gì?
Theo kế hoạch, phần lớn nguồn tiền từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh trong tương lai.
Cụ thể, 60% số tiền huy động dự kiến dành cho hoạt động kinh doanh, gắn với việc điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.
Khoảng 20% nguồn vốn được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 20% còn lại dành cho các nhu cầu tài chính khác hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.
Trong bối cảnh cổ phiếu đã giảm khoảng 75% chỉ sau 9 tháng, những kế hoạch tài chính và phương án huy động vốn của PNJ vì thế trở thành một trong những yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến tiếp theo của doanh nghiệp và cổ phiếu này.
Bích Ngọc (SHTT)
- Cuộc sống tại thành phố Irkutsk ra sao sau nghi vấn rò rỉ vi khuẩn dịch hạch (11:29)
- Xe điện mini Suzuki E-Sky chào sân với giá từ 348 triệu đồng: Rẻ nhất phân khúc, quyết đấu đối thủ Trung Quốc (11:26)
- Cưới cô gái nhà đối diện, chú rể Phú Thọ rước dâu mất 30 giây, khách đi nhầm nhà (11:23)
- Thanh Hoá: Từ món nợ 3 triệu đồng, thiếu nữ dưới 16 tuổi bị "chuyển nhượng" qua các quán karaoke, nhốt trong thùng container (11:17)
- Hai máy bay va chạm tại Los Angeles, Airbus A350 chở 290 người bị ảnh hưởng (11:14)
- HLV Bồ Đào Nha lần đầu lên tiếng về hàng loạt tuyên bố của Cristiano Ronaldo (11:11)
- Sân bay đầu tiên trên mặt biển của Việt Nam: Rộng gấp 28 lần SVĐ Mỹ Đình, đặt ở đâu? (48 phút trước)
- Màn trình diễn đẳng cấp của Trang Pháp trước 25.000 khán giả Trung Quốc (54 phút trước)
- Samsung Galaxy S27 Ultra hứa hẹn biến thành cỗ máy chiến game PC bỏ túi (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố vượt giới hạn tầm bắn tên lửa, sản xuất vũ khí tăng 2,5 lần (1 giờ trước)