Tại phiên giao dịch 29/9, cổ phiếu này tiếp tục giảm kịch sàn phiên thứ hai liên tiếp, rớt xuống ngưỡng 28.600 đồng/cổ phiếu, đánh dấu vùng giá thấp nhất kể từ tháng 10/2020.
30-1790733214-gia-dinh-ba-cao-thi-ngoc-dung-con-giu-bao-nhieu-co-phieu-pnj

Cú trượt dốc không phanh đã khiến vốn hóa của doanh nghiệp "bốc hơi" nhanh chóng khoảng 4.200 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần, co hẹp về mức 14.635 tỷ đồng. Làn sóng bán tháo diễn ra gay gắt khi hàng chục triệu đơn vị bị chất bán giá sàn, phản ánh rõ nét sự thận trọng và tâm lý e ngại đang bao trùm cộng đồng nhà đầu tư.  

Trong bối cảnh đó, các thành viên trong gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ, liên tục thực hiện các giao dịch thoái bớt vốn. Ngay trong tháng 9, hai người con gái của bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà đã hoàn tất việc bán ra tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ, mang về giá trị ước tính vượt 900 tỷ đồng.

Theo công bố từ phía PNJ, thương vụ này nhằm thu xếp nguồn tiền để gia đình cho công ty vay lại, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn lưu động. Tính đến cuối tháng 8, nguồn vốn giải ngân từ gia đình Chủ tịch cho doanh nghiệp đã đạt khoảng 700 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Dung, mới đây cũng thông báo đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu trong tháng 10 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.  

Giữa làn sóng bán ra dồn dập từ người nội bộ và người có liên quan, câu hỏi lớn đang được thị trường đặt ra: Sau các đợt thoái vốn quy mô lớn này, gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung thực tế còn nắm giữ bao nhiêu cổ phần tại PNJ?  

Dữ liệu thống kê cho thấy, cá nhân bà Cao Thị Ngọc Dung hiện trực tiếp sở hữu 15.021.283 cổ phiếu, tương đương khoảng 2,9% vốn điều lệ của công ty. Song song đó, ba người con gái của bà Dung cũng đang nắm giữ một lượng cổ phần nhất định. Trong đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ hơn 11 triệu cổ phiếu, ứng với khoảng 2,15% vốn.

Sau thương vụ bán 18 triệu đơn vị, bà Trần Phương Ngọc Hà chỉ còn lại 399.999 cổ phiếu, tương đương 0,08% vốn điều lệ. Ngoài ra, người con gái còn lại là bà Trần Phương Ngọc Giao cũng sở hữu cổ phần tại đây. Tính chung bà Cao Thị Ngọc Dung cùng ba người con gái, nhóm này đang nắm giữ khoảng 41 triệu cổ phiếu, tương ứng trên 8% vốn điều lệ PNJ.  

Bên cạnh nhóm cổ đông hạt nhân trên, khối tài sản cổ phiếu đáng kể còn nằm trong tay các anh chị em và người thân khác của vị nữ Chủ tịch. Ông Cao Ngọc Duy hiện sở hữu gần 14 triệu đơn vị, tương đương xấp xỉ 2,7% vốn PNJ. Mẹ của bà Dung là bà Trần Thị Môn đang nắm gần 1,1 triệu cổ phiếu; em gái Cao Thị Ngọc Hồng sở hữu hơn 1,32 triệu cổ phiếu; còn người em dâu Lê Nguyên Đăng Hằng giữ gần 1,7 triệu cổ phiếu.

Danh sách cổ đông liên quan còn ghi nhận các thành viên khác như ông Cao Ngọc Huy, bà Cao Thị Ngọc Tâm, bà Cao Thị Thúy cùng một số người thân trong gia đình. Tính chung toàn bộ, bà Dung cùng các thành viên gia đình đang nắm giữ khoảng 58,16 triệu cổ phiếu, chiếm 11,36% lượng cổ phiếu niêm yết của PNJ.

Mức tỷ lệ sở hữu này chưa trừ đi lượng 9 triệu cổ phiếu mà ông Cao Ngọc Duy đã đăng ký bán trong tháng 10 tới.   

Những đợt thoái vốn quy mô lớn diễn ra vào thời điểm PNJ đang phải gánh chịu nhiều sức ép nặng nề sau vụ án buôn lậu kim cương tại PNJ-LAB.

Cụ thể, theo kết luận công bố ngày 20/8 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, sự việc gắn liền với sai phạm của ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAB, cùng một nhân viên dưới quyền. Cơ quan điều tra đã làm rõ rằng toàn bộ số kim cương buôn lậu đều được tiêu thụ cho các khách hàng cá nhân và hoàn toàn không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Đồng thời, phía PNJ có đầy đủ chứng từ nhập khẩu kim cương hợp pháp và tuân thủ các quy định hiện hành trong việc nhập khẩu, phân phối. Mặc dù vậy, sự cố này đã giáng đòn mạnh vào niềm tin người tiêu dùng cũng như tiến độ kinh doanh, kéo theo áp lực tài chính rất lớn liên quan tới chính sách mua lại hàng hóa.

Bức tranh tài chính 8 tháng đầu năm thể hiện rõ rệt hệ quả này khi doanh thu thuần dù đạt 31.404 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ), song lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lại lao dốc tới 54%, chỉ còn khoảng 668 tỷ đồng; riêng giai đoạn tháng 7 và tháng 8 đã ghi nhận mức lỗ ròng khoảng 61 tỷ đồng.   

Trước tình hình nhiều thách thức, PNJ đã công bố tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến nhóm họp vào ngày 21/10/2026 với đề xuất điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo phương án mới, PNJ dự kiến ghi nhận doanh thu 39.057 tỷ đồng và chuyển từ mục tiêu lãi gần 3.409 tỷ đồng sang lỗ ròng sau thuế lên tới 6.271 tỷ đồng.

Khoản lỗ dự kiến khổng lồ này chủ yếu xuất phát từ việc doanh nghiệp phải trích lập dự phòng 7.071 tỷ đồng cho những tổn thất tiềm ẩn gắn liền với chính sách thu đổi sản phẩm. Nếu không tính đến khoản dự phòng đặc thù nói trên, mức lợi nhuận sau thuế của công ty dự kiến đạt khoảng 801 tỷ đồng.

Đi kèm với đó, ban lãnh đạo PNJ cũng đề xuất hạ tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 từ 20% xuống còn 10%, đồng thời dừng hoàn toàn việc chia cổ tức tiền mặt cho năm 2026.

Song song với các biện pháp thắt chặt, PNJ đang tính toán phương án huy động khoảng 8.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động và đảm bảo nguồn lực cho chiến lược phát triển trong vòng 3 năm tiếp theo.

PV (SHTT)