Gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, dự kiến thu xếp nguồn tiền từ việc bán cổ phiếu để cho doanh nghiệp vay tối đa gần 1.080 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố thỏa thuận giữa doanh nghiệp và gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung về việc cung cấp một khoản vay phục vụ nhu cầu vốn của công ty.

Theo thỏa thuận, bà Cao Thị Ngọc Dung cùng các thành viên gia đình sẽ cho PNJ vay với hạn mức tối đa không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất. Khoản tiền này được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp.

Đây là khoản vay không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng và được giải ngân thành nhiều đợt tùy thuộc nhu cầu sử dụng vốn của PNJ. Việc quyết định giải ngân từng thời điểm thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc công ty.

04-1788495468-gia-dinh-ba-cao-thi-ngoc-dung-du-kien-ban-co-phieu-cho-pnj-vay-hon-1000-ty-dong
Cửa hàng PNJ tại TPHCM (Ảnh: PNJ).

Khoản vay có thể lên tới gần 1.080 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét cho kỳ bán niên, PNJ hiện có tổng tài sản gần 21.596 tỷ đồng. Nếu lấy số liệu này làm cơ sở tính toán, hạn mức khoản vay mà gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung có thể cung cấp cho PNJ lên tới gần 1.080 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nguồn tiền để thu xếp khoản vay dự kiến đến từ việc các thành viên trong gia đình bà Dung bán cổ phiếu PNJ. Dù thực hiện giao dịch bán cổ phiếu, bà Cao Thị Ngọc Dung và gia đình vẫn là nhóm cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

PNJ cho biết việc tăng cường nguồn lực tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động sẽ giúp công ty chủ động hơn về vốn lưu động và duy trì hoạt động kinh doanh.

Cổ phiếu PNJ hồi phục, xuất hiện thêm cổ đông lớn

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ hiện giao dịch quanh mức 40.000 đồng/cổ phiếu. Mã cổ phiếu này từng ghi nhận những phiên hồi phục mạnh vào cuối tháng 8, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định kim cương liên quan vụ án buôn lậu xuyên quốc gia.

Theo kết quả được công bố, cơ quan điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với thông tin trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ các quy định pháp luật.

Cũng trong thời gian này, PNJ ghi nhận sự xuất hiện của hai cổ đông lớn mới là nhóm quỹ ngoại T.Rowe Price Associates, Inc. và nhóm quỹ đầu tư Vanguard.

Ở chiều mua vào, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, cuối tháng 8 đã hoàn tất giao dịch mua 1 triệu cổ phiếu như đăng ký. Với thị giá khoảng 40.000 đồng/cổ phiếu, số tiền ông Công bỏ ra cho thương vụ này được ước tính khoảng 36 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 7, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, cũng đã hoàn tất mua 300.000 cổ phiếu PNJ trong giai đoạn từ ngày 10/7 đến 22/7 theo phương thức khớp lệnh.

Các giao dịch diễn ra trong thời điểm PNJ đang tiếp tục xử lý những ảnh hưởng liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc gia đình Chủ tịch HĐQT dự kiến thu xếp nguồn vốn cho PNJ thông qua khoản vay hơn 1.000 tỷ đồng trở thành một động thái đáng chú ý về nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Bích Ngọc (SHTT)