Sau khi cơ quan điều tra xác định PNJ không liên quan đến số kim cương trong vụ buôn lậu, cổ phiếu PNJ lập tức tăng hết biên độ ngay từ đầu phiên, thanh khoản vọt lên hơn 123 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã có diễn biến tích cực ngay khi thị trường mở cửa. Thị giá mã này tăng hết biên độ lên 39.900 đồng/cổ phiếu. Đến 9h30, hơn 3 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch trên 123 tỷ đồng, đưa PNJ trở thành một trong những mã có thanh khoản nổi bật trên thị trường.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ liên tục rơi vào trạng thái gần như không còn dư bán khi các lệnh bán xuất hiện đều nhanh chóng được hấp thụ. Bảng điện duy trì tại mức giá trần. Dù vậy, theo tính toán của VnDirect, gần một nửa lượng cổ phiếu được khớp lệnh vẫn đến từ bên bán chủ động.

So với mức đáy ngắn hạn ghi nhận vào cuối tháng 7, PNJ hiện đã hồi phục gần 30%. Dù vậy, thị giá vẫn thấp hơn khoảng 37% so với thời điểm trước khi những thông tin liên quan đến vụ án xuất hiện.

21-1787283407-co-phieu-pnj-tang-tran-sau-ket-luan-khong-lien-quan-vu-buon-lau-kim-cuong
Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ

Diễn biến tích cực của cổ phiếu diễn ra sau khi Công an Thanh Hóa công bố kết quả điều tra, trong đó xác định số kim cương liên quan vụ buôn lậu xuyên quốc gia không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Theo kết quả được công bố, ông Đặng Ngọc Thảo, cựu Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab), bị xác định đã mài mã số GIA trên những viên kim cương buôn lậu từ Hong Kong (Trung Quốc), sau đó thay bằng mã số của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Tuy nhiên, toàn bộ số kim cương này được xác định bán cho khách hàng cá nhân và không đi qua hệ thống bán lẻ của PNJ.

Cơ quan điều tra đồng thời kết luận PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương. Hoạt động nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát, phù hợp với hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ các quy định pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 7, ông Đặng Ngọc Thảo bị Công an Thanh Hóa phối hợp Công an TP HCM khởi tố do liên quan vụ án buôn lậu kim cương. P-Lab là công ty con của PNJ và hoạt động trong lĩnh vực kiểm định kim cương, đá quý.

Dù lãnh đạo PNJ từng khẳng định số kim cương buôn lậu không đi vào hệ thống của doanh nghiệp, thông tin về vụ án vẫn tạo áp lực đáng kể lên tâm lý khách hàng cũng như hoạt động kinh doanh. Đến cuối ngày 27/7, PNJ cho biết đã mua lại hơn 7.000 tỷ đồng sản phẩm, chủ yếu gồm kim cương, vàng và trang sức.

Áp lực từ sự việc cũng phản ánh trong kết quả kinh doanh quý II. Báo cáo tài chính chưa kiểm toán cho thấy PNJ ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm gần 283 tỷ đồng, mức lỗ lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố thông tin. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, trong đó hơn 865 tỷ đồng được trích lập dự phòng liên quan đến việc mua lại sản phẩm.

Trước thời điểm có kết luận điều tra, nhiều công ty chứng khoán từng đưa ra kịch bản tích cực cho PNJ nếu doanh nghiệp không bị xác định liên quan đến vụ án. Các nhóm phân tích nhìn chung kỳ vọng cổ phiếu có thể phục hồi sau khi kết quả điều tra được công bố, trong khi sức mua được cho là cần thêm thời gian để cải thiện, ít nhất cho tới mùa cao điểm cuối năm.

Với thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra, phản ứng mạnh của cổ phiếu PNJ ngay đầu phiên cho thấy tâm lý thị trường đã có sự thay đổi đáng kể sau giai đoạn chịu tác động bởi vụ việc.

Bích Ngọc (SHTT)