Sau kết luận điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, PNJ khẳng định kim cương liên quan vụ án không được đưa vào hệ thống bán lẻ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát nội bộ.

Ngày 21/8, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) phát thông báo chính thức gửi khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các đối tác về vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định và điều tra ban đầu.

Theo PNJ, doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với kim cương. Hoạt động nhập khẩu và phân phối của công ty được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện theo các quy định pháp luật.

21-1787313193-pnj-len-tieng-sau-ket-luan-dieu-tra-vu-buon-lau-kim-cuong

Đáng chú ý, theo kết quả điều tra được doanh nghiệp dẫn lại, số kim cương liên quan đến vụ án không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

PNJ đồng thời khẳng định các sản phẩm đang được kinh doanh trong hệ thống đều trải qua quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

"Chúng tôi tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng và xem đây là cơ sở để thị trường có góc nhìn đầy đủ, khách quan về vụ việc", PNJ nêu trong thông báo.

Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục rà soát và nâng cấp các cơ chế quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. PNJ cũng gửi lời cảm ơn tới khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và đối tác đã đồng hành, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng là những viên đá trong suốt bị nghi là kim cương.

Kết quả giám định xác định số vật chứng thu giữ gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Theo kết quả điều tra, ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), cùng một nhân viên của đơn vị bị xác định đã thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với một số đối tượng người Ấn Độ.

Cơ quan điều tra cho biết sau khi kim cương được đưa từ Hồng Kông về Việt Nam, các đối tượng đã mài mã số GIA trên các viên kim cương, sau đó làm mới theo mã số của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới. Số kim cương này được bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số kim cương trên đã được bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.

Trong khi đó, kết quả kiểm tra hồ sơ nhập khẩu hàng hóa của PNJ cho thấy doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ đối với kim cương. Quá trình nhập khẩu, phân phối ra thị trường được kiểm soát và thực hiện phù hợp với thông tin trong hồ sơ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật.

Vụ án hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng. Cơ quan chức năng đang rà soát những đối tượng liên quan và thu giữ số kim cương bị xác định là hàng buôn lậu để xử lý theo quy định.

QT (SHTT)