Trái ngược với đà tăng trưởng doanh thu tích cực, khoản lỗ sau thuế kỷ lục trong quý II/2026 đã buộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) phải nhanh chóng thay đổi kế hoạch tài chính.

Mới đây, doanh nghiệp đã quyết định chuyển hình thức từ lấy ý kiến bằng văn bản sang triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 nhằm tính toán lại mục tiêu kinh doanh.

PNJ phải tái chế trang sức bán lại, chuyện gì đang xảy ra?
PNJ chốt danh sách cổ đông điều chỉnh kế hoạch năm 2026.

Để chuẩn bị cho kỳ họp quan trọng này, PNJ thông báo ngày 25/8 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự. Đại hội bất thường dự kiến được tổ chức trong tháng 10 tới, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được doanh nghiệp cập nhật sau.

Trọng tâm của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường đợt này là xem xét và trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá lại tình hình thực tế, cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Chi tiết chương trình nghị sự sẽ được PNJ công bố minh bạch theo đúng quy định tại Điều lệ công ty.

Cú sốc chi phí quản lý dâng cao và bài toán trích lập dự phòng

Động thái triệu tập đại hội khẩn cấp của PNJ diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với những con số đầy biến động. Mặc dù doanh thu thuần trong quý vẫn giữ đà tăng trưởng 12% so với cùng kỳ, đạt 8.484 tỷ đồng, song lợi nhuận lại lao dốc không phanh do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt.

Cụ thể, chi phí quản lý trong kỳ của PNJ đã chạm mốc gần 1.063 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguyên nhân nòng n cốt đến từ khoản trích lập dự phòng ước tính liên quan đến hoạt động mua lại sản phẩm lên tới hơn 865 tỷ đồng.

Giải trình về con số này, PNJ cho hay khoản dự phòng dù được trích lập và ghi nhận vào báo cáo tài chính quý II nhưng thực tế hoạt động mua lại hàng hóa lại phát sinh vào tháng 7 (sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán). Việc trích lập sớm được doanh nghiệp thực hiện dựa trên các giả định và thông tin hợp lý ngay tại thời điểm lập báo cáo. Trong tổng giá trị hàng hóa mua lại, kim cương rời chiếm tỷ trọng khoảng 30%, 70% còn lại là các loại trang sức và vàng miếng. Mức dự phòng cụ thể được đo lường dựa trên giá trị thu hồi ước tính theo biến động thị trường và tỷ lệ điều chỉnh áp dụng cho từng nhóm kích thước kim cương.

Đảo chiều kinh doanh quý II nhưng bức tranh 6 tháng vẫn giữ sắc xanh

Chính khoản trích lập dự phòng "khủng" này đã đẩy PNJ vào khoản lỗ sau thuế 283 tỷ đồng trong quý II/2026 — đánh dấu mức lỗ theo quý lớn nhất kể từ khi công ty công bố báo cáo tài chính, đồng thời đảo ngược hoàn toàn so với mức lãi gần 437 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù trải qua một quý kinh doanh đầy sóng gió, tính chung lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, bức tranh tài chính tổng thể của PNJ vẫn giữ được nhịp tăng trưởng. Doanh thu thuần 2 quý đầu năm đạt 25.729 tỷ đồng, bứt phá gần 49% so với cùng kỳ. Nhờ nền tảng vững chắc từ quý I, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng của doanh nghiệp vẫn cán mốc 1.184 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

PV (SHTT)