-
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào -
Nữ sinh lớp 12 rời nhà rồi mất liên lạc nhiều ngày, công an phát thông báo tìm kiếm -
Vụ 5 nam sinh đuối nước ở Phú Thọ: Người thân nghẹn lời kể điều ít ai ngờ về các cháu -
Nguồn cơn vụ cháy thảm khốc khiến bé trai 4 tuổi nguy kịch, mất cả cha lẫn mẹ? Xót xa tình trạng cháu bé? -
Sự thật về TikToker Master Sanker: Từ triệu phú siêu xe đến ồn ào "diễn kịch" tặng iPhone tại Hồ Gươm -
Giải mã tình bạn thập kỷ của Trúc Nhân và Miu Lê: Từ cú "nhá máy" định mệnh đến ngã rẽ hiện tại
Kinh tế
04/06/2025 22:59Đề nghị bỏ hết thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hòa nhiệt độ
Điều hòa nhiệt độ: "Thiết yếu" hay "hao phí"?
Vấn đề gây tranh cãi lớn nhất là việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) với điều hòa nhiệt độ. Mặc dù dự thảo đã được chỉnh lý theo hướng chỉ đánh thuế với điều hòa có công suất từ trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU (tức là miễn thuế cho điều hòa thông dụng dưới 24.000 BTU và loại công suất cực lớn trên 90.000 BTU), nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh vẫn bày tỏ băn khoăn.
Ông Thanh nhấn mạnh, nếu điều hòa đã được xác định là mặt hàng thiết yếu, bắt buộc phải sử dụng (đặc biệt trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt hiện nay), thì nên bỏ hoàn toàn thuế TTĐB với điều hòa. Thay vào đó, ông đề xuất chuyển sang đánh thuế môi trường dựa trên công nghệ hoặc loại ga mà điều hòa sử dụng, nhằm mục tiêu hạn chế phát thải khí nhà kính.
Đồng quan điểm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cũng đề nghị nghiên cứu bỏ thuế TTĐB với điều hòa và chuyển sang thuế môi trường. Ông lập luận rằng điều hòa đã trở thành thiết bị rất thiết yếu trong cả cuộc sống gia đình và công sở.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, đại diện cơ quan soạn thảo, giải thích rằng điều hòa có công suất dưới 90.000 BTU được sử dụng nhiều, tiêu thụ điện lớn và chất làm mát trong đó là tác nhân khiến trái đất nóng lên. Ông cũng đưa ra ví dụ về thực tế ở một số nước khi việc cấp phép lắp điều hòa mất nhiều năm.
Theo Thứ trưởng Tuấn, việc miễn thuế cho điều hòa dưới 24.000 BTU sẽ giảm thu ngân sách khoảng 840 tỷ đồng mỗi năm. Ông cũng lo ngại rằng nếu miễn thuế hoàn toàn, người tiêu dùng có thể chuyển sang lắp nhiều điều hòa công suất nhỏ để "né" thuế, dẫn đến tác động ngân sách còn lớn hơn.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng cả xăng và điều hòa đều là thiết yếu nhưng vẫn nên khuyến khích sử dụng tiết kiệm. Ông ủng hộ việc xem xét nghiêm túc phương án chuyển sang đánh thuế môi trường, đảm bảo tính đúng, tính đủ và minh bạch để tăng tính thuyết phục xã hội.
Nước giải khát có đường: "Mềm hóa" lộ trình đánh thuế
Đối với nước giải khát có hàm lượng đường từ 5g/100ml, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thanh Hải lo ngại cơ sở đánh giá nước giải khát có đường gây béo phì và các bệnh khác chưa rõ ràng. Bà cảnh báo việc đánh thuế có thể định hướng tiêu dùng sang các sản phẩm kém kiểm soát về chất lượng.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn làm rõ rằng dự thảo luật quy định rõ việc loại trừ các loại đồ uống thiết yếu như sữa, thực phẩm dạng lỏng dinh dưỡng, nước khoáng thiên nhiên, sản phẩm từ trái cây tự nhiên... Ông cũng cho biết Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam ủng hộ việc đánh thuế, thậm chí đề xuất mức thuế cao tới 40%.
Để hài hòa các yếu tố, Bộ Tài chính đã thiết kế mức thuế suất bước đầu là 8-10%, và đặc biệt là lùi thời hạn áp dụng tới năm 2027 (8%) và từ năm 2028 mới tăng lên 10%. Ông Tuấn nhận định lộ trình và mức thuế suất này rất hợp lý so với khu vực, nhằm từng bước tăng nhận thức và giảm sử dụng nước giải khát có đường.
Những đề xuất và thảo luận tại phiên họp cho thấy một nỗ lực lớn trong việc điều chỉnh chính sách thuế, không chỉ vì mục tiêu ngân sách mà còn hướng tới bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo ra một hệ thống thuế công bằng và minh bạch hơn.
PV (SHTT)
- Nam nghệ sĩ được dự đoán hợp tác với Sơn Tùng M-TP bị kiện đòi bồi thường hàng triệu USD (10:15)
- Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng (10:14)
- Apple bứt phá cuộc đua công nghệ: iOS 27 sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng soạn thảo văn bản bằng AI (10:11)
- Hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng loay hoay xử lý tờ khai thuế sau thay đổi mới (10:06)
- Chelsea tính kiện Man City "đi đêm" với HLV Maresca (28 phút trước)
- Thảm kịch hàng không tồi tệ nhất lịch sử hãng UPS: Máy bay nổ tung ngay khi vừa cất cánh (28 phút trước)
- Yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ lô sữa rửa mặt không đạt chuẩn chất lượng (36 phút trước)
- Khán giả phản ứng trước tin đồn BTC gọi nghệ sĩ là "tinh tú" trong Tinh Hà Say Hi (43 phút trước)
- Lo ngại xăng E10 làm hỏng xe cũ, chuyên gia lên tiếng giải đáp (49 phút trước)
- Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? (50 phút trước)