-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Kinh tế
16/09/2025 15:47Đề xuất áp mức giảm trừ gia cảnh mới ngay trong năm 2025 thay vì chờ thêm
Đề xuất bỏ mức thuế 35%
Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) để thẩm định. Giữ quan điểm như dự thảo trước đó, Bộ Tài chính tiếp tục đưa ra 2 phương án, giảm số bậc của biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5. Khi giảm số bậc, mức thuế suất có sự thay đổi giữa các bậc, song mức thấp nhất vẫn là 5% và giữ nguyên mức cao nhất là 35%.
Tuy nhiên, tại bảng tổng hợp ý kiến góp ý cho dự án luật, có nhiều ý kiến đề xuất bỏ mức thuế suất 35% và hạ trần xuống còn 25%. Cụ thể, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đồng ý với phương án 2 trong dự thảo, quy định 5 bậc thuế nhưng đề nghị hạ mức cao nhất xuống 25% nhằm khuyến khích, động viên người nộp thuế.
Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế TP HCM cũng ủng hộ bỏ mức thuế suất 35%, chỉ giữ tối đa 30%. Lý do là mức thuế cao sẽ làm giảm sức cạnh tranh của môi trường lao động, ảnh hưởng tới việc thu hút nhân tài và chuyên gia nước ngoài. Các ý kiến này đồng thời đề nghị giãn rộng hơn khoảng cách tại bậc 1 và bậc 2, tăng thêm từ 10 - 15 triệu đồng so với dự thảo.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Tịnh, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đại lý Thuế TPM, cho biết dự thảo luật đưa ra hai phương án áp dụng mức thuế suất cao nhất 35% đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế trên 80 triệu đồng/tháng hoặc trên 100 triệu đồng/tháng.
Theo ông Tịnh, mức thuế này quá cao và có thể gây hệ lụy khi làm giảm động lực làm việc, khuyến khích trốn thuế hoặc dịch chuyển sang những nơi có thuế suất thấp hơn.
Ông phân tích: "Những người có thu nhập cao thường là lực lượng lao động chất lượng, có sức khỏe, trí tuệ và sáng tạo vượt trội. Họ tạo ra giá trị lớn, giúp lan tỏa việc làm và thu nhập. Do đó, nếu bỏ mức 35% và chỉ áp dụng trần 30%, sẽ khuyến khích nhóm này làm việc, gia tăng thu nhập và đóng góp thuế bền vững hơn".
Chờ thêm 1 năm là quá chậm
Song song đó, vấn đề giảm trừ gia cảnh cũng được dư luận đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, cho biết Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, thay cho mức cũ 11 triệu và 4,4 triệu đồng. Nếu được thông qua, dự kiến quy định này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
Tuy nhiên, ông Được cho rằng mức giảm trừ hiện tại đã lạc hậu từ lâu. Theo luật, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trên 20% thì Chính phủ phải trình Quốc hội điều chỉnh, trong khi CPI đã vượt mốc này từ năm 2020 nhưng chưa được cập nhật.
"Nếu chờ đến 2026, người nộp thuế phải chịu thêm 5 năm thiệt thòi trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang" - ông nhấn mạnh.
Thực tế, nhiều đoàn đại biểu Quốc hội như Quảng Trị cũng đồng tình với đề xuất áp dụng mức giảm trừ mới ngay từ năm 2025 thay vì để chậm thêm một năm. Họ lập luận rằng mức giảm trừ hiện nay không còn phản ánh đúng mức sống cơ bản, nhất là khi giá hàng hóa và dịch vụ tăng nhanh. Nếu tiếp tục chậm trễ, việc quyết toán thuế TNCN chỉ được thực hiện từ đầu 2027, nghĩa là người dân sẽ phải chờ đợi quá lâu để được hưởng lợi ích chính đáng.
- Quay lén 45 đoạn phim "Thỏ ơi" để bán và đăng TikTok: Nam thanh niên ở TP.HCM nhận mức phạt nặng (25 phút trước)
- Nguyên nhân vụ hộp bánh phát nổ tại bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (34 phút trước)
- Đồng Nai công bố 4 loại sữa công thức ngoại nghi nhiễm độc tố: Người tiêu dùng cần chú ý gì? (43 phút trước)
- Bất ngờ cuộc sống của "nhà sư đẹp trai nhất Myanmar" sau khi cưới vợ, ngoại hình hiện tại gây sốt (54 phút trước)
- Cây xăng găm hàng không bán để thu lợi có bị xử lý hình sự? Chủ cửa hàng đối diện mức án nặng? (59 phút trước)
- Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? (1 giờ trước)
- Giá lăn bánh Mazda CX-8 đầu tháng 10/2026: Cực kỳ cạnh tranh, 'tất tay' với Ford Everest và Fortuner (1 giờ trước)
- Triệt phá cơ sở sản xuất hàng ngàn chai dấm ăn giả từ axit không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km (1 giờ trước)
- Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện (1 giờ trước)