Bộ Tài chính đang đề xuất nâng ngưỡng thu nhập phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập vãng lai lên 5 triệu đồng/lần chi trả, thay cho mức 2 triệu đồng như quy định hiện hành.

Nội dung này được đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét.

Theo dự thảo, các tổ chức hoặc cá nhân chi trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao hay các khoản thu nhập khác cho cá nhân cư trú nhưng không ký hợp đồng lao động hoặc chỉ ký hợp đồng dưới 3 tháng sẽ phải khấu trừ 10% thuế trước khi thanh toán nếu mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên.

Quy định này cũng áp dụng với trường hợp người lao động đã chấm dứt hợp đồng nhưng vẫn phát sinh khoản thu nhập được chi trả sau đó.

22-1779420810-de-xuat-moi-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan-thu-nhap-vang-lai-tu-5-trieu-donglan-co-the-bi-khau-tru-10
Bộ Tài chính đề xuất nhận từ 5 triệu đồng/lần bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân.

Trong trường hợp khoản thu nhập dưới 5 triệu đồng/lần, đơn vị chi trả vẫn có thể thực hiện khấu trừ 10% nếu người nhận thu nhập có yêu cầu.

Dự thảo cũng nêu rõ, với những cá nhân chỉ có duy nhất nguồn thu nhập thuộc diện bị khấu trừ 10% và dự kiến tổng thu nhập cả năm sau giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế, người lao động có thể làm cam kết theo mẫu gửi đơn vị chi trả để tạm thời chưa bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Dựa trên bản cam kết này, tổ chức trả thu nhập sẽ không tiến hành khấu trừ thuế tại nguồn. Tuy nhiên, đến cuối năm tính thuế, các đơn vị vẫn phải tổng hợp danh sách những cá nhân thuộc diện này và gửi cơ quan thuế theo quy định.

Cơ quan soạn thảo cũng nhấn mạnh người làm cam kết phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai. Nếu phát hiện gian lận, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên, việc khấu trừ thuế vẫn được thực hiện theo biểu thuế lũy tiến từng phần như hiện hành, kể cả khi người đó làm việc tại nhiều nơi cùng lúc.

Đáng chú ý, ở bản dự thảo lấy ý kiến trước đây, Bộ Tài chính mới chỉ đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng/lần. Tuy nhiên, trong phương án mới nhất, mức đề xuất đã được nâng lên 5 triệu đồng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cho rằng cần xây dựng mức khấu trừ phù hợp hơn để tránh gây áp lực cho người lao động có thu nhập thấp.

Theo ông Tuấn, từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân dự kiến tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Vì vậy, chỉ những người có thu nhập vượt các ngưỡng này mới phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Từ cơ sở đó, ông đề xuất ngưỡng áp dụng khấu trừ 10% đối với thu nhập vãng lai nên được nâng lên khoảng 10 triệu đồng/lần chi trả để giảm bớt thiệt thòi cho người lao động và hạn chế những tác động không mong muốn từ chính sách.

Ngoài thay đổi về ngưỡng khấu trừ, dự thảo nghị định còn đề xuất nâng mức thu nhập vãng lai được miễn quyết toán thuế từ 10 triệu đồng lên 15 triệu đồng/tháng trong trường hợp cá nhân đã bị khấu trừ 10% tại nguồn và không có nhu cầu thực hiện quyết toán thuế cuối năm.

Bích Ngọc (SHTT)