-
Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị -
Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại -
Vụ cưa cây xà cừ đè tử vong người đi đường ở Thanh Hóa: Chủ nhà nghẹn ngào trần tình -
Thực hư nam tài xế taxi bị nhóm khách nữ hành hung ở Quảng Ninh đòi bồi thường 400 triệu/người -
Vì sao không có thịt cua nhưng vẫn được gọi là “thanh cua”? Sự thật phía sau món ăn quen thuộc -
Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế -
Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong -
Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày -
Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? -
Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Kinh tế
21/05/2026 18:25Bộ Tài chính đề xuất: Thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân
Theo dự thảo Nghị định vừa được trình Chính phủ, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ được khấu trừ thêm các chi phí thực tế phát sinh cho việc học tập và khám chữa bệnh của chính mình cũng như người phụ thuộc.
Cơ quan soạn thảo đề xuất áp dụng Phương án 2 (phương án có mức ưu đãi cao hơn so với đề xuất hồi cuối tháng 3/2026), cụ thể:
Khấu trừ tối đa 23 triệu đồng/năm đối với các khoản chi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước (thuộc danh mục Bảo hiểm y tế chi trả).
Khấu trừ tối đa 24 triệu đồng/năm cho học phí từ bậc mầm non, phổ thông, học nghề, đại học cho đến các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn được pháp luật công nhận.

Người dân có thể được giảm trừ thêm tối đa 47 triệu đồng/năm. Chính sách này nhằm mục đích hỗ trợ nhóm người lao động có bậc thuế thấp được hưởng tỷ lệ giảm thuế cao hơn.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu một người lao động có một người phụ thuộc và áp dụng tối đa các mức giảm trừ mới (gồm 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân, 6,2 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, cùng 23 triệu đồng chi phí y tế và 24 triệu đồng chi phí giáo dục mỗi năm) thì tổng số tiền được khấu trừ lên tới 307,4 triệu đồng/năm (chưa tính bảo hiểm bắt buộc).
Với tổng mức giảm trừ lên tới hơn 307 triệu đồng/năm, một người có mức thu nhập 28 triệu đồng/tháng sẽ hoàn toàn chưa phải nộp một đồng thuế TNCN nào. Chỉ những cá nhân có thu nhập vượt mốc 28,63 triệu đồng/tháng mới bắt đầu chạm ngưỡng nộp thuế ở bậc đầu tiên với thuế suất 5%.
Để dòng tiền chi trả cho giáo dục và y tế được tính vào diện giảm trừ, dự thảo luật quy định người nộp thuế phải cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Riêng với dịch vụ y tế, bắt buộc phải có thêm bảng kê chi phí theo chuẩn quy định của Bộ Y tế.
Nếu phương án nhân văn này được phê duyệt và đi vào thực tế, Bộ Tài chính ước tính nguồn thu ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm, đổi lại người lao động sẽ có thêm một khoản tích lũy đáng kể để trang trải cuộc sống.
- Nam sinh từng cõng bạn đi học suốt 10 năm đỗ bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội (14:22)
- Xe tay ga Kymco KR125 ra mắt với ABS 2 kênh, giá chỉ dưới 38,8 triệu đồng (14:14)
- Bên trong biệt thự xa hoa phủ đầy cây xanh, có thang máy riêng của Mr. Siro (14:02)
- Chỉ hơn 1 giờ, Nguyễn Hoàng Ân gây 4 vụ cướp, xâm hại cô gái rồi lấy 500.000 đồng (14:01)
- NXB Giáo dục Việt Nam yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa (14:00)
- Canada cam kết hỗ trợ phòng không, dành 30% UAV mới cho Ukraine (50 phút trước)
- Vụ "kẹp tiền" ở Bệnh viện E: Tạm đình chỉ quản lý Khoa Xạ trị (51 phút trước)
- Kyle Colonna chính thức nhập tịch Việt Nam, rộng cửa lên tuyển (55 phút trước)
- Cựu hiệu trưởng THCS Ba Đình ngã gục tại tòa khi VKS đề nghị điều tra lại (59 phút trước)
- Phim hài đen của Hồng Đào và Võ Tấn Phát gây sốt, chiếm ngôi đầu phòng vé Việt chỉ nhờ suất chiếu sớm (1 giờ trước)