-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Kinh tế
14/02/2025 21:45Dịch vụ tạo bill chuyển tiền giả tràn lan trên mạng, ngân hàng nói gì?
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm, tài khoản công khai làm giả hóa đơn (bill) chuyển tiền của các ngân hàng 'giống như thật'.
Đáng chú ý, người dùng có thể tạo bill giả này dễ dàng, thông qua một số website như taobillgia, fakebill, billmarketing... thời gian tạo chưa tới 5 giây. Ngoài tạo bill chuyển khoản giả, một số website này còn có dịch vụ làm giả bill số dư, bill biến động.
Phóng viên đã truy cập vào website taobillgia và thực hiện theo hướng dẫn. Chưa đầy 5 giây, một bill tài khoản ngân hàng của M. hiển thị, thể hiện số tiền 100 triệu đồng đã chuyển thành công, thời gian, ngày giờ, số tài khoản...giao diện giống đến 90%.
Đáng quan tâm, lượt tạo bill giả từng ngân hàng trên website này đạt gần 2 triệu lượt. Để tạo thêm các bill mới, trang web này yêu cầu phải mua gói vip, giá từ 3.000 đồng/ngày đến 1 triệu đồng/năm.
Trên Facebook, người dùng chỉ cần tìm kiếm từ khóa tạo bill giả sẽ xuất hiện hàng loạt hội nhóm như "Làm giả bill chuyển khoản ngân hàng", "Bill giả ngân hàng", "Bill chuyển tiền tất cả các ngân hàng"... với số lượng tham gia đông đảo.
Trong nhóm "Bill giả ngân hàng" có 22.000 thành viên, tài khoản Facebook có tên Zalo 08963xxxx cho biết đang cung cấp dịch vụ tạo bill chuyển khoản giá rẻ, uy tín.
Liên hệ với tài khoản Zalo này, tên L.V.Hùng, người này cho hay bill giả nhưng sẽ rất đẹp, nét, tặng kèm biến động số dư, kiểm tra phù hợp mới thanh toán. Chi phí cho bill dưới 1 triệu đồng sẽ là 50.000 đồng, bill 5 triệu đồng phí 100.000 đồng, bill dưới 100 triệu đồng phí 350.000 đồng, nếu trên 100 triệu đồng phí thỏa thuận riêng.
"Bill chuẩn gốc, đẹp nét, chỉ cần gửi số tài khoản, tên và ngân hàng người gửi, người nhận, ngày giờ, số tiền, nội dung chuyển khoản sẽ có ngay"- tài khoản này khẳng định.
Theo tìm hiểu trên mạng xã hội, nhiều người tạo bill giả chủ yếu để “khoe mẽ”, song không ít trường hợp dùng chúng để lừa gạt người khác.
Theo chuyên gia an toàn thông tin Huỳnh Trọng Thưa, các bill giả ngày càng giống thật nhờ công nghệ hiện đại và sự tinh vi của các đối tượng xấu. Các trang web cung cấp dịch vụ này thường dùng tên miền quốc tế để tránh bị xóa. Ông cảnh báo người dân cần thận trọng, bởi việc tò mò truy cập có thể dẫn đến mất tiền hoặc bị đánh cắp dữ liệu.
Một số ngân hàng cho biết thủ đoạn tạo bill giả không mới và không liên quan đến công nghệ ngân hàng. Theo một phó tổng giám đốc ngân hàng, các bill giả thực chất chỉ là ảnh chụp màn hình hoặc hình ảnh từ ứng dụng ngân hàng, giả mạo giao dịch chuyển tiền. Ông khuyến cáo người nhận chuyển khoản nên kiểm tra kỹ xem tiền đã vào tài khoản chưa. Hiện nay, các ngân hàng đều có dịch vụ thông báo biến động số dư miễn phí qua ứng dụng hoặc SMS Banking có phí. Khách hàng nên đăng ký để nắm bắt giao dịch 24/7.
Lãnh đạo một ngân hàng khác đề xuất cần xử lý nghiêm những người làm giả bill để lừa đảo.
Luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho biết hành vi tạo bill chuyển khoản giả nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Người phạm tội có thể đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù hoặc chung thân, tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, có thể bị phạt bổ sung tối đa 100 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc tịch thu tài sản. Nếu chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 15 Nghị định 44/2021 với mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng, kèm theo tịch thu tang vật vi phạm.
Theo Thái Phương - Lê Tỉnh (Nld.com.vn)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (19:44)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (19:02)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (2 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (2 giờ trước)
- Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty Tư vấn Xây dựng Điện 3 bị khởi tố, bắt tạm giam (2 giờ trước)
- TP.HCM: Cháy nhà cấp 4 trong hẻm sâu, cụ bà 76 tuổi tử vong thương tâm (2 giờ trước)
- Thêm chi tiết đau lòng vụ phát hiện loạt hài cốt thai nhi ở Ninh Bình, ai là người chôn các bé? (2 giờ trước)
- Giải mã cơ chế khiến vô lăng tự quay về vị trí thẳng sau khi ôm cua, tài xế lâu năm chưa chắc hiểu rõ (3 giờ trước)