-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Kinh tế
05/08/2019 02:39Đổ xô bán bánh Trung thu nhân tan chảy, dân buôn đua nhau dìm giá 'câu kéo' khách hàng
Sốt bánh Trung thu tan chảy, đủ mức giá chênh lệch
Gần đến tết Trung thu, thị trường các loại bánh trong nước và hàng xách tay bắt đầu sôi động với đủ chủng loại, mức giá.
Năm nay, không khó để tìm được cửa hàng hoặc shop online nhận đặt hàng xách tay các loại bánh ngoại, với mức giá từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Bánh chủ yếu xuất xứ từ Hong Kong, Đài Loan và Malaysia, sau 5-7 ngày đặt mua mới đến tay người tiêu dùng.
Đáng lưu ý là loại bánh nhân trứng muối tan chảy xuất xứ Hong Kong được rao bán khá nhiều. Giá của loại bánh này không hề rẻ, từ 1,2 triệu đồng/hộp, gồm 8 chiếc. Tính trung bình, mỗi chiếc bánh Trung thu có giá khoảng 150.000 đồng/chiếc, đắt hơn bánh Trung thu truyền thống nội địa 2-3 lần.
"Dòng bánh Lava nhân trứng muối tan chảy có điểm đặc biệt là nhân sệt, dẻo quánh như lòng đào trứng. Mỗi khi cắt bánh, thì phần nhân này sẽ chảy ra, khá giống nhân bánh custard thông thường. Vỏ bánh thì có mùi thơm của bơ, trứng, sữa.
Hiện tại, cửa hàng chờ gom đủ chuyến mới lấy về và trả hàng cho khách. Trung bình mất khoảng 1 tuần thì bánh đến tay người mua", Thùy Chi (chủ tiệm bánh trên phố Hai Bà Trưng, HN) cho biết.
Không chỉ Chi, trên mạng xã hội, không ít người đang gom loại bánh Trung thu đắt đỏ này. Theo những lời quảng cáo, vì là hàng xách tay chính gốc, nên mức giá mềm hơn so với nhập khẩu. Thậm chí, để cam kết với người mua, các tiểu thương hứa đền tiền 100% nếu khách phát hiện hàng giả, hàng lỗi.
Tuy nhiên, loại bánh Trung thu nhân chảy này có giá tương đối chênh lệch, dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/hộp.
"Trào lưu gom bánh Trung thu ngoại đã có cách đây 2 năm, nhưng chưa thực rầm rộ, năm nay, nhiều người đổ xô vào lĩnh vực này khiến cho giá bánh có sự chênh lệch khá nhiều.
Một số cửa hàng thì chạy số lượng nên phá giá, bán rẻ hơn rất nhiều. Một số thì không rõ họ có cách nào để lấy được nguồn hàng để rao rẻ như vậy, bởi giá gốc và chi phí, công sức vận chuyển thì bánh Lava tan chảy không thể có giá rẻ hơn 700.000 – 800.000 đồng/hộp", một tiểu thương kinh doanh bánh trung thu xách tay trên phố Xuân La, Hà Nội khẳng định.
Khá đồng tình với phân tích này, Thu Minh (chủ hàng bánh Trung thu trên phố Lý Thường Kiệt, HN) cho hay, cửa hàng nhận nhiều phàn nàn của khách về việc bán bánh Trung thu nhân chảy đắt hơn nơi một số nơi bán online. Minh cho hay, vì thêm chi phí cửa hàng, nhân viên, nên dù bánh do chính tiệm lấy về thì mức giá cũng chênh hơn đôi chút.
"Tuy nhiên, nếu cùng là hàng online, do chính người bán xách tay về thì giá thường mềm hơn người rao bán trung gian, vì trung gian sẽ lấy thêm chút tiền công.
Dìm giá, cạnh tranh giá trong mùa Trung thu không phải là hiếm, nhưng nếu bánh này giá quá rẻ thì người mua nên cẩn thận. Giờ có rất nhiều chiêu lừa đảo như bánh bị móp hộp hay bị khách "bùng" để giảm giá. Vì ham rẻ, đôi khi người mua quên kiểm tra nguồn gốc bánh cho cẩn thận", Minh cảnh báo.
Theo người này, thực chất những rao bán trên mạng xã hội, có nhiều người chỉ là cộng tác viên của các tiệm bánh. Sau khi rao bán và tập hợp đơn sẽ báo về tiệm để chuyển cho khách.
"Trào lưu bán bánh Trung thu nói chung và bánh ngoại nói riêng rầm rộ như vậy là vì người cộng tác không mất vốn, không lo tồn kho, họ chỉ đơn giản là quảng cáo hộ và ăn tiền hoa hồng. Tuy nhiên, nếu họ không cẩn trọng lựa chọn các cơ sở uy tín, thì sẽ gây ảnh hưởng tới khách hàng", Thu Minh cho biết.
Cũng theo người này, thường thì số lượng hàng xách tay sẽ không nhiều, nhưng nhiều nơi cam kết đổ sỉ thì cần cẩn thận tìm hiểu. Khi mua, khách nên yêu cầu có bill hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc của bánh để tránh "tiền mất, tật mang".
Tiệm bánh ráo riết tuyển cộng tác viên bán bánh Trung thu, đẩy doanh số
Không chỉ hàng ngoại nhộn nhịp, bánh trung thu nội địa với đủ các loại hương vị, mức giá từ 15.000 – 50.000 đồng/chiếc đã rao bán tràn ngập, khi chưa đầy 3 tuần nữa là cao điểm mùa bánh.Minh Hoàng (chủ tiệm bánh handmade khá có tiếng ở Hà Nội) cho biết, mỗi mùa Trung thu, tiệm bánh có khoảng 12-15 người làm cộng tác bán bánh.
Tuy nhiên, theo tiểu thương này, để có số lượng lớn người cộng tác bán bánh, tiệm đã phải đăng tải thông tin tuyển sỉ cộng tác viên cách chính vụ Trung thu khoảng 2 tuần.
"Không thể phủ nhận, nhờ họ mà hàng được bán rất nhanh, tiết kiệm chi phí quảng cáo. Những người này cũng được thu nhập khá tốt, khoảng 3 tuần mà làm thêm được 5-7 triệu đồng", Minh Hoàng nói.
Theo Hoàng Linh (Báo Dân Sinh)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (32 phút trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (52 phút trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (1 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (1 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (2 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)
- Bị Á hậu tố cướp bạn trai sắp cưới, Hoa hậu Hong Kong 1997 gây chú ý ở tuổi 52 (2 giờ trước)