-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Kinh tế
18/10/2025 09:50Các doanh nghiệp, ngân hàng lên tiếng về kết luận của Thanh tra Chính phủ
Ngày 17-10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ hoạt động này tại 67 tổ chức phát hành trong giai đoạn 2015 – 2023. Báo cáo cho thấy có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, bao gồm các ngân hàng thương mại (MBBank, ACB , VPBank, VIB) cùng nhóm các công ty thuộc Tập đoàn Masan , Tập đoàn T&T và Tập đoàn Novaland .

Trong số này, trường hợp của Novaland thu hút đặc biệt nhiều sự chú ý khi doanh nghiệp từng là một trong những nhà phát hành trái phiếu lớn nhất thị trường. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, các gói trái phiếu do Novaland và các công ty con phát hành trong giai đoạn 1-1-2015 đến 30-6-2023, các tổ chức phát hành thuộc nhóm Tập đoàn Novaland và các công ty con, thanh tra xác định đã phát hành thành công 131 mã trái phiếu doanh nghiệp. Các mã có kỳ hạn 1-5 năm, với tổng giá trị là 67.100 tỉ đồng.
Đến thời điểm 30-6-2023, tại 18 tổ chức phát hành còn 59 mã trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành với tổng giá trị 34.835 tỉ đồng. Trong đó có 2 tổ chức phát hành nợ quá hạn với cả gốc và lãi trái phiếu, 4 tổ chức nợ quá hạn lãi. Tổng số tiền nợ gốc, lãi quá hạn là 5.528 tỉ đồng.
Phản hồi về kết luận thanh tra, tập đoàn Novaland cho biết sau quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ trong hai năm 2024 – 2025, phần lớn các gói trái phiếu này đã được tất toán. Tính đến ngày 30-9-2025, dư nợ trái phiếu riêng lẻ của Novaland còn 19.559 tỉ đồng, tức doanh nghiệp đã thanh toán được 15.319 tỉ đồng, tương đương gần 44% tổng dư nợ ban đầu.
Novaland cho biết doanh nghiệp đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm xử lý phần nợ trái phiếu còn tồn đọng, trong đó ưu tiên bảo đảm quyền lợi cho các trái chủ. "Chúng tôi đã tìm ra các giải pháp phù hợp, chứng minh năng lực và quyết tâm khắc phục để không gây thiệt hại cho nhà đầu tư và xã hội" - đại diện Novaland khẳng định.
Với 24 gói trái phiếu mà Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển thông tin sang cơ quan công an, phía Novaland cho biết đã thanh toán và tất toán 15 gói, với tổng giá trị 7.000 tỉ đồng, chiếm 57,7% tổng dư nợ ban đầu. Ngoài ra, Novaland đã cơ cấu lại hoặc gia hạn 1 gói trái phiếu trị giá 250 tỉ đồng, duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói còn lại và chỉ còn 1 gói trái phiếu quá hạn với dư nợ 833 tỉ đồng, đang tiếp tục được xử lý theo hướng thỏa thuận với các trái chủ.
Về những thiếu sót trong công bố thông tin, Novaland lý giải việc chậm trễ chủ yếu do "các yếu tố khách quan và bất khả kháng", đặc biệt là thời kỳ giãn cách xã hội kéo dài vì đại dịch COVID-19 khiến việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin bị gián đoạn. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định đã nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, công bố lại đầy đủ và minh bạch theo đúng quy định.
Đối với việc quản lý nguồn tiền từ phát hành trái phiếu, Novaland cho biết đã sử dụng đúng mục đích và phương án phát hành được phê duyệt, đồng thời chuyển giao vốn cho đúng đối tượng nhận góp vốn theo kế hoạch.
Doanh nghiệp này cũng đã gửi văn bản giải trình chính thức đến Thanh tra Chính phủ, nhằm cập nhật thông tin về dư nợ và phương án thanh toán cụ thể cho các gói trái phiếu còn lại, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, ghi nhận nỗ lực khắc phục nghĩa vụ tài chính trong suốt thời gian qua. "Novaland cam kết chủ động hợp tác minh bạch với các cơ quan quản lý, sớm làm rõ những điểm chưa sáng tỏ trong kết luận thanh tra, và nhanh chóng hoàn tất các nghĩa vụ còn lại để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư" - đại diện công ty nhấn mạnh.
Trong khi đó, nhóm công ty thuộc Tập đoàn Masan (Masan Group) cũng được nêu tên trong kết luận. Masan Group khẳng định toàn bộ các khoản trái phiếu do công ty và các đơn vị thành viên phát hành đều đã được thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi, đúng hạn hoặc trước hạn. "Chúng tôi không có bất kỳ vi phạm nào về nghĩa vụ thanh toán, tất cả trái phiếu đã được tất toán và hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà đầu tư" – phía Masan Group nhấn mạnh.
Doanh nghiệp này cũng khẳng định không bị xử phạt vi phạm hành chính do hết thời hiệu, đồng thời các nội dung liên quan đến mục đích sử dụng vốn đã được giải trình có cơ sở pháp lý rõ ràng và tuân thủ quy định về công bố thông tin.
Tương tự, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng lên tiếng phản hồi liên quan đến hai lô trái phiếu do ngân hàng phát hành vào các năm 2018 và 2019. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hai lô trái phiếu này có mục đích sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn, song tại một số thời điểm kiểm tra, báo cáo có sự chênh lệch về thời gian và bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn. ACB cho biết đã hoàn tất rà soát, điều chỉnh và gửi báo cáo khắc phục lên cơ quan chức năng vào ngày 24-9-2025, theo đúng yêu cầu. "ACB luôn tuân thủ các chuẩn mực quản trị và minh bạch tài chính, đồng thời duy trì sự ổn định để phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách bền vững" - đại diện ngân hàng nêu rõ.
Theo Thanh tra Chính phủ, kết luận thanh tra này là bước quan trọng nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp – lĩnh vực từng tăng trưởng quá nhanh giai đoạn 2019 – 2021, dẫn đến nhiều rủi ro và vụ việc vi phạm gây ảnh hưởng lớn đến thị trường vốn. Việc công bố kết luận thanh tra đối với 67 doanh nghiệp, trong đó có những tập đoàn và ngân hàng lớn, cho thấy nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc minh bạch hóa thị trường và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (57 phút trước)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (1 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (1 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (2 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (2 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (2 giờ trước)
- Cựu thủ quân Uruguay nhận định gây sốc về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Ronaldo (3 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng (3 giờ trước)