-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Kinh tế
19/05/2020 21:36Doanh nghiệp nhà Cường đô la cấp tập 'dứt tình' với các công ty bất động sản
CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) mới đây đã ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển toàn bộ vốn tại CTCP Bất động sản Sông Mã.
Theo đó, HĐQT công ty thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 49,9% vốn điều lệ, tương đương 3.992.000 cổ phần tại CTCP Bất động sản Sông Mã mà QCG đang sở hữu với mức giá tối thiểu là 172 tỷ đồng.
QCG giao cho bà Nguyễn Thị Như Loan, TGĐ công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến sự việc chuyển nhượng cổ phần trên.
Hồi cuối tháng 1/2019, Quốc Cường Gia Lai cũng đã hoàn tất việc chuyển nhượng gần 50% vốn góp tại CTCP Bất động sản Sông Mã.
Bất động sản Sông Mã là công ty được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã, thành lập từ năm 2000, hoạt động theo đăng ký là xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển nhà, môi giới mua bán nhà. Giá trị đầu tư của Quốc Cường Gia Lai tại công ty này trước khi thoái vốn là 166,4 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2019, Quốc Cường Gia Lai có tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên kết là 846 tỷ đồng.
Trong đó, ngoài Công ty Bất động sản Sông Mã sắp thoái vốn, Quốc Cường Gia Lai còn có các khoản đầu tư tại Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia, Công ty Quốc Cường Liên Á, Công ty Bất động sản Hiệp Phúc.
Tuy nhiên, đầu tháng 4 vừa qua, Quốc Cường Gia Lai đã công bố thông tin hoàn tất việc chuyển nhượng 50/90% cổ phần mà công ty sở hữu tại CTCP Bất động sản Hiệp Phúc cho đối tác. Theo đó, BĐS Hiệp Phúc chính thức trở thành công ty liên kết của Quốc Cường Gia Lai kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng trên.
Trước đó, tháng 10/2019, công ty ra quyết nghị cho phép chuyển nhượng 18,6% cổ phần của công ty tại CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường với giá chuyển nhượng 132 tỷ đồng. Theo nghị quyết này, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai được ủy quyền để tìm đối tác mua số cổ phần trên.
Và Quốc Cường Gia Lai cũng đồng ý chuyển nhượng hơn 4,2 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 5% vốn điều lệ sở hữu tại CTCP Bất động sản Hiệp Phú Land, trị giá 42,8 tỷ đồng, cho ông Phạm Minh Kính.
Trước đó, doanh nghiệp cũng đã thông báo giải thể CTCP Bất động sản Hiệp Phát với lý do hoạt động không hiệu quả.
Chưa hết, đầu tháng 1/2019, Quốc Cường Gia Lai đã giảm hơn 195 tỷ đồng vốn góp tại Công ty TNHH Bến du thuyền Đà nẵng. Sau động thái này, tổng số vốn góp của QCG tại Bến du thuyền Đà Nẵng vẫn còn 261 tỷ đồng, tương ứng với 90% vốn điều lệ.
Thông tin thêm, tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo UBND TP HCM với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản sáng ngày 22/2, bà Nguyễn Thị Như Loan cho biết công ty hiện gặp nhiều khó khăn vì hai dự án nòng cốt trong số 6 dự án đang bị vướng.
Do chờ đợi thủ tục các dự án quá lâu. Hiện nay đối tác ngoại muốn rút khỏi dự án 91 ha Phước Kiển có doanh thu ước tính lên đến 50.000 - 70.000 tỷ đồng này.
Về hoạt động kinh doanh, quý I/2020, doanh thu thuần của CTCP Quốc Cường Gia Lai giảm tới 78% xuống 81 tỷ đồng (cùng kỳ 338 tỷ đồng) do cắt giảm kinh doanh hàng hóa, chỉ tập trung vào thủy điện, cao su và bất động sản. Giá vốn thậm chí giảm mạnh hơn với 82% giúp biên lãi gộp được cải thiện đôi chút, lợi nhuận gộp giảm 14% so với quý I/2019, xuống 18,3 tỷ đồng (cùng kỳ là 21,4 tỷ đồng).
Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng đột biến lên gần 36 tỷ đồng chủ yếu đến từ lãi chuyển nhương vốn góp trong khi chi phí tài chính cũng tăng 14% lên 12 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cao gấp 24 lần cùng kỳ, ở mức 8 tỷ đồng tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại được tiết giảm, giảm 34%, còn gần 3 tỷ đồng.
Kết quả, Quốc Cường Gia Lai lãi ròng hơn 30,3 tỷ đồng, gấp 5,5 lần kết quả quý I/2019 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 30 tỷ đồng.
Theo Khánh Linh (Nguoiduatin.vn)
- Cựu HLV Champions League đột tử khi mới 49 tuổi (10/04/26 23:00)
- 3 người đàn ông nhảy xuống sông cứu một phụ nữ, cả 4 tử vong (10/04/26 22:31)
- Vụ tài xế cầm gạch hành hung đôi vợ chồng ở Nghệ An: Hé lộ nguyên nhân liên quan đến thái độ phục vụ (10/04/26 22:10)
- Chi tiết các điểm pháo hoa 30/4 trên cả nước: TP.HCM bắn 7 điểm, nhiều địa phương đồng loạt tổ chức (10/04/26 21:45)
- Đây là chiếc Galaxy S full tính năng giá rẻ nhất Việt Nam, chỉ từ 13 triệu có AI toàn năng hạ đo ván iPhone 17e (10/04/26 21:33)
- Xác định danh tính nạn nhân vụ 4 người tử vong sau tiếng nổ lớn ở Gia Lai (10/04/26 21:14)
- Honda chính thức ra mắt "vua xe ga" 150cc mới giá 45 triệu đồng: Thiết kế "nét: hơn cả SH và SH Mode (10/04/26 20:52)
- Phụ huynh chật vật xoay xở đưa đón con sau khi trường tạm dừng bán trú vì 148 học sinh nghi ngộ độc (10/04/26 20:42)
- Iran phát tín hiệu gây chú ý: Không muốn chiến tranh nhưng không từ bỏ quyền lợi (10/04/26 20:33)
- Đề xuất giảm thuế với xăng dầu đến hết năm 2026, dự báo giá xăng dầu thời gian tới ra sao? (10/04/26 20:12)