-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Kinh tế
04/07/2023 07:39Đồng Yen mất giá, người lao động Việt lo 3 năm về nước lỗ
3 năm khó “hồi vốn”
“Yen xuống thấp quá. Lương thì vẫn thế, trong khi mọi thứ đều tăng giá. Giờ làm một tháng cũng chỉ gửi về được 16 triệu đồng. Cứ đà này, khéo 3 năm mới chỉ xong nợ đi, gốc và lãi, không để ra được đồng nào”, anh Trần Nam, một người lao động Việt Nam ở Nhật chia sẻ.
Với mức lương tăng một lần qua một năm làm việc lên mức 990 yen/giờ, mỗi tháng sau khi trừ thuế, anh Nam trung bình còn 14 man (1 man = 10.000 yen), tương đương với khoảng 22 triệu đồng.
Sau khi trừ tiền ăn tiêu, mỗi tháng gửi về được cho gia đình nhiều nhất 16 triệu đồng. Đó là còn nhờ được hưởng giảm trừ thuế hàng tháng, mỗi tháng bớt gần 1 triệu đồng do chuyển tiền về theo con đường chính ngạch, qua SBI Remit của Nhật. Đây là số tiền chuyển về rất thấp so với kỳ vọng trước khi sang Nhật.
Trước đó, theo các thông tin từ nhà môi giới, mỗi lao động đi Nhật sẽ gửi về nhà từ 20-30 triệu đồng/tháng, thậm chí có thể hơn nếu làm thêm.

“Ngày đó, Yen Nhật đổi được 220 đồng Việt Nam, nhưng giờ chỉ còn 161 đồng. Đợt mới sang cách đây một năm, Yen Nhật còn ở mức 178-180 đồng/Yen, giờ đang giảm tiếp. Làm thêm ngoài cũng không được do bất hợp pháp. Giờ giấc làm chính cũng không cố định”, anh Nam nói.
Thực tế, Yen Nhật được Vietcombank mua vào cuối giờ chiều 3/7 chỉ còn 160 đồng/Yen Nhật. Đây là mức thấp nhất kể từ khoảng tháng 11/2022.
Thu nhập không được cải thiện, giá cả hàng hóa, thực phẩm tăng khiến cho cơ hội “thu hồi vốn” nhanh của nhiều người lao động Việt sang Nhật làm việc trở nên khó khăn.
Chi phí ban đầu cao
Theo lý thuyết, chi phí sang Nhật lao động so với các thị trường khác không nhiều, chỉ gồm một số loại như: khám sức khỏe, đào tạo, môi giới một ít, hồ sơ, visa, giấy tờ, vé máy bay. Tuy nhiên, tổng chi phí thực tế không hề nhỏ.
Cụ thể, chi phí cho mỗi suất đi khoảng 6.000-8.000 USD tùy theo công ty và tùy theo “đơn hàng” mà người lao động sang bên Nhật làm gì, chưa tính chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình học tiếng, học nghề và chờ đợi để có đợt bay.
Như trong trường hợp anh Trần Nam, gia đình phải chờ 2 năm do dịch bệnh và tổng chi phí để có thể sang Nhật làm việc lên tới 300 triệu đồng.
Theo một nghiên cứu gần đây của Tổng cục Thống kê với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), người lao động Việt Nam phải trả đến 8.000 USD (gần 200 triệu đồng) để được tuyển dụng một công việc đầu tiên của họ ở Nhật Bản.

Nguyên nhân được nhiều chuyên gia lý giải là do nhiều khoản tiền phát sinh như tiền thế chấp, tiền bảo lãnh, tiền giáo dục định hướng… và chi phí cho người môi giới cao. Theo quy định, người lao động chỉ phải trả tối đa 1 tháng lương theo hợp đồng cho 1 năm làm việc, tối đa không quá 3 tháng lương và được trừ đi phần phí quản lý, phí dịch vụ do bên tiếp nhận chi trả.
Tuy nhiên, số tiền người Việt muốn sang Nhật lao động vẫn khá cao. Nhiều người sang Nhật lao động cho biết, chi phí đều 200-300 triệu đồng.
Mặc dù chi phí cao nhưng số người lao động Việt sang thị trường Nhật chiếm tỷ lệ rất cao, xấp xỉ 50% trong tổng số các thị trường nước ngoài.
Lao động Việt thêm khó khăn
Không chỉ chi phí để đi lao động ở Nhật cao, việc Yen liên tục giảm giá trong những năm gần đây khiến thu nhập của người Việt quy VND ngày càng thấp, khiến việc thu hồi vốn ban đầu chậm.
Theo anh Nam, kỳ hạn cho một lần đi là 3 năm. Với thu nhập gửi về như hiện tại thì cả kỳ cũng chỉ trả xong nợ đi, không có dư đồng nào. Do vậy, nhiều khả năng anh Nam sẽ xin gia hạn thêm 2 năm, tiếp tục làm cho công ty hiện tại, hoặc sang công ty khác và có thể ở lại làm thêm 5 năm.
Dù vậy, với thu nhập như hiện nay, thì khó có thể dành dụm được một món lớn sau khi về nước. Bên cạnh đó, nhiều người lao động khá mông lung về tương lai khi trở về Việt Nam sẽ làm gì tiếp.
Sau khi tăng trở lại hồi đầu năm, Yen Nhật gần đây lại giảm mạnh so với USD và VND.
Tính tới 17h ngày 3/7 (giờ Việt Nam), đồng Yen Nhật đã xuống mức 144,6 yen/USD. Đây là mức giá yen thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2022.
Trước đó, trong năm 2022, Yen Nhật tụt giảm kinh hoàng. Đồng tiền này lao dốc từ mức 115 Yen đổi 1 USD hồi đầu năm (2022) xuống mức 150 Yen/USD vào hồi giữa tháng 10/2022, tương đương giảm khoảng 30%. Đây cũng là mức thấp nhất trong 33 năm so với USD.
Với VND, Yen Nhật cũng đã giảm khoảng 19%, so với mức 198 VND hồi đầu năm 2022, qua đó khiến người lao động Việt Nam tại Nhật thiệt thòi. Tỷ giá Yen/VND đang ở vùng thấp trong 14 năm, kể từ năm 2008.
Yen Nhật giảm giá mạnh trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước trên thế giới vẫn tiếp tục chính sách thắt chặt chính sách tiền tệ, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) tiếp tục đi ngược lại xu hướng thắt chặt tiền tệ của nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới.
Ngày 16/6, BoJ quyết định duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức cực thấp, -0,1% và vẫn giữ quan điểm rằng sẽ cần có thời gian để đạt được mục tiêu lạm phát 2%. BoJ cũng tiếp tục dẫn dắt lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản ở quanh mức 0%.
Kể từ tháng 3/2022, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã có 10 lần tăng lãi suất, tổng mức tăng 500 điểm. Fed được dự báo sẽ có 2 lần tăng lãi suất nữa trong nửa cuối năm 2023.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




