Kinh tế

Dự án đầu tư ra nước ngoài thành công nhất của PVN: 28 người VN, lãi 1,4 tỷ USD và kỷ lục chưa từng có ở Nga

Dự án này của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không chỉ mang lại lợi nhuận tỷ USD mà còn trở thành hình mẫu trong đầu tư ra nước ngoài của nước ta.

Dự án đầu tư ra nước ngoài thành công nhất của PVN: 28 người VN, lãi 1,4 tỷ USD và kỷ lục chưa từng có ở Nga

Sáng 8/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Công ty dầu khí Zarubezhneft (Nga), Kudryashov Sergei IvanovichKudryashov Sergei Ivanovich đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp, ông Kudryashov Sergei Ivanovich cho biết, phía Nga sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng phát triển các dự án của Rusvietpetro tại Nga trong thời gian tới. 

Rusvietpetro là dự án Liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) và Zarubezhneft.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Liên doanh Rusvietpetro, Liên doanh Rusvietpetro đã được thành lập ngày 7/7/2008. Zarubezhneft tham gia 51% và Petrovietnam tham gia 49%, đồng thời đã nhận được giấy phép sử dụng tài nguyên dưới lòng đất của 4 lô dầu khí ở Nhenhetxky, Liên bang Nga. Đặc biệt, trữ lượng thu hồi kỹ thuật (cấp A+B+C1+C2) của 13 mỏ thuộc 4 lô hợp đồng là 104 triệu tấn.

28 người Việt Nam tham gia dự án mang về 1,4 tỷ USD cho đất nước

Dự án đầu tư ra nước ngoài thành công nhất của PVN: 28 người VN, lãi 1,4 tỷ USD và kỷ lục chưa từng có ở Nga - 1
Đoàn lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm và làm việc tại Khu mỏ Rusvietpetro, Nga. Ảnh: Petrovietnam

Trong một cuộc phỏng vấn tháng 12/2023, ông Nguyễn Trí Dũng cho biết, dù chỉ có 28 cán bộ nhân viên Việt Nam trong tổng số gần 1.000 người của Rusvietpetro, nhưng đội ngũ của Việt Nam luôn thể hiện được trình độ, tính chuyên nghiệp của mình bằng cách trực tiếp chủ trì, tham gia vào hầu hết những công tác quan trọng nhất của Rusvietpetro và luôn thể hiện tinh thần đoàn kết với các bạn Nga.

Được thành lập từ cuối năm 2008 nhưng đến năm 2010 (tức là chỉ hơn 1 năm), Rusvietpetro đã cho dòng dầu thương mại đầu tiên. Đây là một kỷ lục mà chưa có công ty dầu khí nào ở Liên bang Nga thực hiện được. Đặc biệt, chỉ sau hơn 3 năm, Liên doanh Rusvietpetro đã khai thác được mức sản lượng đỉnh trên 3 triệu tấn/năm và luôn ổn định kéo dài đến hiện nay. Dự kiến, công ty sẽ giữ được mức sản lượng đỉnh này lên đến năm 2028. Đây cũng được coi là một kỷ lục đối với một công ty khai thác dầu khí.

Tính đến nay, Liên doanh Rusvietpetro đã tiến hành khai thác được hơn 37 triệu tấn dầu thô, với đơn giá khai thác mỗi thùng là khoảng 3 USD và giá dầu hòa vốn khoảng 25 USD/thùng.

Không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự thay đổi bất thường của giá dầu trong suốt quá trình hoạt động, Rusvietpetro hoạt động hiệu quả đã mang lại cho cả hai phía tham gia khoản lợi nhuận lên tới hơn 3 tỷ USD. Trong đó, lợi nhuận chuyển về nước ta đến nay là xấp xỉ 1,4 tỷ USD. 

Cũng theo ông Nguyễn Trí Dũng, điều này cho thấy Rusvietpetro là dự án đầu tư ra nước ngoài hiệu quả nhất của Petrovietnam.

Dự án đầu tư ra nước ngoài thành công nhất của PVN: 28 người VN, lãi 1,4 tỷ USD và kỷ lục chưa từng có ở Nga - 2
Các cán bộ nhân viên Việt Nam tham gia Rusvietpetro phải trải qua nhiều khó khăn khi phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sống xa gia đình, Tổ quốc. Ảnh: Petrovietnam

Trong quá trình vận hành và triển khai dự án, Petrovietnam đã gặp phải nhiều khó khăn khi dự án nằm ở khu vực tự trị Nhenhesky, thuộc phía Tây Bắc của vùng Cực Bắc, Liên bang Nga, với khí hậu rất khắc nghiệt. Nhiệt độ trung bình ở khu vực này vào mùa đông thường xuống dưới – 25 độ C và thậm chí xuống đến -50 độ C, thường xuyên có bão tuyết với cường độ tuyết rơi rất dày có độ che phủ từ 1 – 3 m. Hơn nữa, mùa đông thường kéo dài từ 220 – 240 ngày trong năm và trời sáng trung bình từ 2 – 4 tiếng/ngày. 

Chưa hết, mùa hè ở vùng Cực Bắc của Nga có nhiệt độ dao động trên dưới 10 độ C và trời sáng lên tới 22 tiếng/ngày. Dự án này lại bị tách biệt so với những vùng lân cận vì địa hình phủ kín là các đầm lầy và không có đường bộ để đi tới. Điều này gây khó khăn cho công tác vận chuyển các thiết bị tới khu vực mỏ.

Đối với 28 cán bộ nhân viên Việt Nam tham gia Rusvietpetro, việc phải làm quen với môi trường thời tiết khắc nghiệt, làm việc trong điều kiện xa gia đình, xa Tổ quốc cũng là một thách thức lớn.

3 cơ hội lớn của Liên doanh

Sau 15 năm hình thành và phát triển, Rusvietpetro đang mở ra nhiều cơ hội lớn. Theo Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Liên doanh Rusvietpetro, thứ nhất, công ty này có khả năng gia tăng trữ lượng, giữa sản lượng khai thác dầu đỉnh ở mức hơn 3 triệu tấn đến năm 2028 và có thể kéo dài tới năm 2032. 

Thứ hai, Rusvietpetro có khả năng mở rộng về vùng hoạt động ra những khu vực lân cận nhằm tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng sẵn có để mang lại hiệu quả cao cho hai phía tham gia. Thứ ba, điều quan trọng nhất là có đầy đủ về cơ sở khoa học, thực tiễn để có thể xây dựng chiến lược phát triển hợp tác đến năm 2045 hoặc năm 2050.

Theo PVN, Liên doanh Rusvietpetro đang thực hiện những hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển khai thác tại 13 mỏ dầu thuộc 04 lô ở khu tự trị Nhenhetxky của Nga. Nơi đây có trữ lượng địa chất và trữ lượng thu hồi dầu lần lượt khoảng 244 triệu tấn và 96 triệu tấn. Đây là dự án mang lại hiệu quả cao, doanh thu tốt, vốn thu hồi lớn hơn số tiền đầu tư, đồng thời là một trong những liên doanh có hiệu quả nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ở nước ngoài hiện nay.

Theo Minh Hằng (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/du-an-au-tu-ra-nuoc-ngoai-thanh-cong-nhat-cua-pvn-28-nguoi-vn-lai-1-4-ty-usd-va-ky-luc-chua-tung-co-o-nga-a411964.html