Kinh tế
14/05/2025 10:24Dự định tiếc nuối của ông Hồ Nhân cuối đời, thái độ gia đình nhà vợ khi vị CEO qua đời gây chú ý
Thông tin CEO Hồ Nhân qua đời được gia đình vợ của ông công bố hôm 12/5, khiến dư luận không khỏi sửng sốt. Theo lời bà Nguyễn Thị Sơn – chủ gia tộc Sơn Kim Group, cũng là mẹ vợ của CEO Hồ Nhân cho biết, “cha đẻ” của vắc xin Covid-19 (Nanocovax) qua đời vì bệnh tim. Gia đình và mọi người đều biết về căn bệnh này của ông Hồ Nhân, những không ai nghĩ nó sẽ cướp ông đi một cách bất ngờ như vậy.
Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Sơn tiết lộ, trước khi qua đời, con rể bà là người đam mê nghiên cứu công nghệ sinh học dược và có mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa cho nền y học của Việt Nam.
Trong bài đăng thông cáo báo chí trên Facebook cá nhân, mẹ vợ của CEO Hồ Nhân cũng cho thấy sự tử tế, chu đáo khi tương tác với từng bình luận, thả icon mặt buồn với từng lời động viên của mọi người. Khi một người quen tiết lộ đã đến viếng ông Hồ Nhân, bà Sơn đáp lời: “Dạ, em cảm ơn các bác, các cô chú. Em không đến đón tiếp được, mong các bác thông cảm nhé”.
Đám tang ông Hồ Nhân được cử hành theo nghi thức Công giáo ở tư gia tại TP Thủ Đức. Ngày 16/5, lễ an táng sẽ diễn ra ở Nghĩa trang Phúc An Viên, Quận 9, TP.HCM.
Ông Hồ Nhân sinh năm 1966, là một nhà khoa học, doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực công nghệ sinh học ở Việt Nam. Năm 2008, ông Hồ Nhân thành lập phòng thí nghiệm ở quận Tân Phú, TP.HCM, sau đó chuyển về Khu Công nghệ cao TP.HCM.
Ông Hồ Nhân là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Sinh học Dược Nanogen, góp công lớn đưa công ty này phát triển các sản phẩm dược phẩm. Trong gần 3 thập kỷ, Nanogen đã có vị thế vững vàng, cho ra mắt nhiều sản phẩm có tiếng vang lớn, có thể kể đến như: Pegnano, sản phẩm đầu tiên ở châu Á chuyên trì viêm gan B mạn tính; Nanokine, Ficecyte, Pegcyte…
1/2020, đại dịch Covid bùng nổ, ông Hồ Nhân là người đưa Nanogen bước vào cuộc đua nghiên cứu vắc xin nội địa. Đầu tháng 3/2020, Nanogen được Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ nghiên cứu vắc xin ngừa Covid-19 với tên gọi Nanovax. Về sau, vắc xin này bắt đầu đưa vào thử nghiệm các giai đoạn, cho thấy hiệu quả bảo vệ 57,04% với nhiễm bệnh có triệu chứng và 91,7% với diễn tiến nặng.
Giữa năm 2021, Nanogen nộp hồ sơ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp cho Nanocovax. Nhưng 9/2021, Hội đồng đạo đức và Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc của Bộ Y tế cho biết dữ liệu chưa đủ để phê duyệt khẩn cấp Nanocovax. Nguyên nhân được chỉ ra là thiếu dữ liệu thuyết phục về hiệu quả bảo vệ thực tế của loại vắc xin này.
Theo An An (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




