Chuỗi cà phê đặc sản Every Half vừa khép lại vòng gọi vốn Series A với giá trị 8 triệu USD. Nguồn vốn mới sẽ được doanh nghiệp sử dụng để mở rộng hệ thống cửa hàng, phát triển các kênh bán hàng mới và đầu tư mạnh hơn vào vùng nguyên liệu cùng công nghệ sản xuất.

Ngày 15/7, Every Half Coffee Roasters thông báo đã hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá 8 triệu USD. Toàn bộ khoản đầu tư đến từ hai cổ đông hiện hữu là Openspace Capital và DSG Consumer Partners. Đây cũng là lần thứ ba hai quỹ này tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp sau các vòng Seed và Pre-Series A.

Openspace Capital là đơn vị quản lý tài sản đa chiến lược với nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Đông Nam Á. Trong hơn một thập kỷ hoạt động, quỹ đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu dùng như GoTo, Pickup Coffee, Jiwa Group và Love, Bonito.

Trong khi đó, DSG Consumer Partners là quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào ngành hàng tiêu dùng tại Ấn Độ và Đông Nam Á. Quỹ đã rót vốn vào hơn 100 thương hiệu trong hơn 10 năm qua, với nhiều khoản đầu tư đáng chú ý như Sula Vineyards, Veeba, PickUp, Blood và Moom.

15-1784086903-every-half-huy-dong-thanh-cong-8-trieu-usd-tang-toc-mo-rong-chuoi-ca-phe-dac-san
Every Half vừa hoàn tất thành công vòng gọi vốn Series A trị giá 8 triệu USD. Ảnh: Every Half.

Trước vòng gọi vốn lần này, Every Half từng nhận vốn từ Openspace Ventures cùng DSG Consumer Partners vào tháng 8/2024 trong vòng đầu tư đầu tiên, tuy nhiên giá trị thương vụ không được công bố. Đến tháng 5/2025, doanh nghiệp tiếp tục huy động thêm 3 triệu USD ở vòng Pre-Series A từ chính hai nhà đầu tư này.

Theo kế hoạch, khoản vốn mới sẽ được Every Half phân bổ cho cả hoạt động phát triển thị trường và nâng cao năng lực sản xuất. Doanh nghiệp dự kiến đẩy nhanh tốc độ mở rộng hệ thống cửa hàng tại các thành phố lớn trên cả nước, đồng thời phát triển thêm các kênh bán hàng thông qua thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ hiện đại và xuất khẩu các sản phẩm cà phê đóng gói ra thị trường quốc tế.

Song song với đó, công ty sẽ tăng đầu tư vào nghiên cứu quy trình sơ chế, công nghệ lên men, nâng cao năng lực rang xay và mở rộng công suất sản xuất nhằm cải thiện chất lượng cũng như tính ổn định của sản phẩm.

Every Half cũng đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các nông hộ và hợp tác xã địa phương. Theo kế hoạch, diện tích vùng nguyên liệu do doanh nghiệp trực tiếp hợp tác sẽ tăng từ khoảng 8 ha trong năm 2025 lên 18 ha vào năm 2026, trước khi hướng đến mục tiêu dài hạn đạt quy mô 50 ha.

Được thành lập vào năm 2021 bởi Trần Lê Minh Trúc và Võ Duy Phú, Every Half hiện là một trong những thương hiệu cà phê đặc sản có quy mô lớn tại Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Hiện doanh nghiệp sở hữu 36 cửa hàng trên toàn quốc, tăng mạnh so với con số 14 cửa hàng của cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng trưởng 157% về mạng lưới bán lẻ. Theo doanh nghiệp, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng sẽ giúp doanh thu tăng gần gấp ba lần so với năm trước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chuỗi cà phê, Every Half cũng đã bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực hàng tiêu dùng đóng gói trong thời gian gần đây.

Bích Ngọc (SHTT)