Sau thời gian bị hủy niêm yết, cổ phiếu ANI bất ngờ bứt phá mạnh khi giao dịch trên UPCoM, đưa giá trị vốn hóa doanh nghiệp lên trên 1.100 tỷ đồng. Đằng sau đà tăng này là quá trình tái cơ cấu kéo dài cùng sự thay đổi đáng kể về quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

Cổ phiếu ANI của Công ty Cổ phần ANI đang trở thành tâm điểm trên thị trường chứng khoán khi liên tiếp ghi nhận những phiên tăng mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 14/7, mã này tiếp tục tăng hết biên độ 15%, lên mức 46.000 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng trần thứ sáu kể từ khi doanh nghiệp chính thức đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào tháng 6, sau chuỗi năm phiên tăng kịch trần trước đó.

So với mức giá tham chiếu 16.000 đồng/cổ phiếu trong ngày đầu giao dịch, thị giá ANI đã tăng gần 2,9 lần chỉ sau thời gian ngắn. Đà tăng này giúp vốn hóa doanh nghiệp vượt mốc 1.100 tỷ đồng, dù khối lượng khớp lệnh mỗi phiên chỉ ở mức vài trăm cổ phiếu.

Theo diễn biến của doanh nghiệp, mức tăng giá trên thị trường diễn ra sau quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm. Tiền thân của ANI là Chi nhánh Tổng Công ty Sông Đà tại TP.HCM, được thành lập năm 1993. Sau khi cổ phần hóa vào năm 2003, doanh nghiệp niêm yết trên HNX với mã SIC và hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp, đầu tư hạ tầng, thủy điện và bất động sản.

15-1784082277-tro-lai-san-sau-3-nam-ani-gay-chu-y-khi-von-hoa-vuot-1100-ty-dong
Một dự án của ANI. Ảnh: ANI

Đến năm 2015, Tổng Công ty Sông Đà hoàn tất việc thoái toàn bộ phần vốn nhà nước. Hai năm sau, CTCP ANZA trở thành cổ đông lớn và doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần ANI. Năm 2021, ANZA tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 65% và hiện nắm khoảng 73,3% vốn điều lệ, qua đó giữ vai trò công ty mẹ với quyền chi phối hoạt động.

Việc cơ cấu cổ đông tập trung khiến doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng, dẫn đến cổ phiếu SIC bị hủy niêm yết trên HNX từ tháng 7/2023. Sau khi hoàn tất các điều kiện theo quy định, ANI được xác nhận đủ điều kiện trở lại thị trường và chính thức giao dịch trên UPCoM.

Không chỉ quay trở lại sàn chứng khoán với tên gọi mới, ANI cũng mở rộng đáng kể quy mô hoạt động. Doanh nghiệp hiện phát triển theo mô hình đầu tư đa ngành, trong đó năng lượng được xác định là lĩnh vực cốt lõi.

Sau quá trình tái cấu trúc, ANI sở hữu trực tiếp tám công ty con cùng một công ty liên kết. Mảng năng lượng giữ vai trò chủ lực thông qua các đơn vị như ANI Power và Đầu tư Năng lượng Đồng Nai. Hệ thống này đang vận hành bốn nhà máy thủy điện gồm Krông K'mar, Pleikeo, Đam Bri 1 và Phú Tân 2, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang điện gió với dự án Chư Prông tại Gia Lai.

Các nhà máy thủy điện được đánh giá là nguồn tạo dòng tiền tương đối ổn định nhờ các hợp đồng mua bán điện dài hạn. Tuy nhiên, hoạt động của lĩnh vực này vẫn chịu ảnh hưởng từ điều kiện thủy văn, lượng mưa cũng như những biến động trong chính sách điều tiết thị trường điện, khiến kết quả kinh doanh có thể thay đổi giữa các năm.

Ở lĩnh vực bất động sản, ANI gần như sở hữu toàn bộ vốn tại ANI Biên Hòa, doanh nghiệp có vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Công ty từng triển khai nhiều dự án như Sông Đà Tower, Sông Đà IDC Tower và chung cư Phú Mỹ. Hiện doanh nghiệp đang chuẩn bị đầu tư dự án khu chung cư Bửu Long tại Đồng Nai với quy mô khoảng 5,8 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng. Triển vọng của mảng này phụ thuộc vào tiến độ pháp lý, khả năng huy động vốn và diễn biến của thị trường bất động sản.

Bên cạnh hai lĩnh vực trọng tâm, ANI còn mở rộng hoạt động sang du lịch với khu du lịch sinh thái Thác Ba Giọt, đồng thời đầu tư tài chính thông qua công ty liên kết IDS nhằm đa dạng hóa nguồn thu.

Kết quả kinh doanh cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể sau tái cơ cấu. Năm 2025, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 663 tỷ đồng, tăng gần 22% so với trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 239 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm, trong khi tổng tài sản tăng lên hơn 4.660 tỷ đồng.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn đối mặt với áp lực tài chính đáng kể. Nợ phải trả đã tăng lên gần 3.703 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn. Riêng chi phí tài chính năm 2025 lên tới gần 185 tỷ đồng, phản ánh mức sử dụng đòn bẩy tài chính tương đối cao.

Bước sang quý I/2026, ANI ghi nhận khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn chịu tác động từ yếu tố mùa vụ của thủy điện, tiến độ ghi nhận doanh thu bất động sản cũng như chi phí lãi vay.

Việc cổ phiếu ANI tăng gần ba lần chỉ trong thời gian ngắn phản ánh kỳ vọng lớn của thị trường đối với doanh nghiệp sau quá trình tái cấu trúc. Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở mức thấp, khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận, kiểm soát nợ vay và triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm sẽ là những yếu tố quyết định để củng cố mức định giá hiện nay.

Bích Ngọc (SHTT)