Trong bối cảnh chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng và hướng tới chuẩn MSCI, nhiều ngân hàng đang tranh thủ lên sàn, còn nhóm cổ phiếu “vua” cũng dần thu hút trở lại khi định giá xuống vùng hấp dẫn.

Khi làn sóng vốn ngoại được kỳ vọng tăng mạnh sau câu chuyện nâng hạng, nhiều ngân hàng đang chủ động đưa cổ phiếu lên sàn để đón cơ hội mới. Trong bức tranh thị trường chứng khoán, nhóm ngân hàng tiếp tục là một trong những nhóm có ảnh hưởng lớn nhất, thường được xem như “cổ phiếu vua” và cũng là lựa chọn quen thuộc của các quỹ ngoại.

Sức hấp dẫn của nhóm này đến từ nhiều yếu tố. Trước hết, ngân hàng là ngành có tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trong rổ VN-Index. Bên cạnh đó, đây vẫn là kênh cung ứng vốn quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Vì thị trường chứng khoán phản ánh kỳ vọng về sức khỏe kinh tế, nhóm ngân hàng thường được nhìn như tín hiệu dẫn dắt sớm.

Ở góc nhìn dòng vốn quốc tế, TS. Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp Đại học Bristol, cho rằng công nghệ và tài chính đang là hai nhóm hút vốn mạnh trong các mô hình phân bổ vốn toàn cầu. Ông dự báo nhóm tài chính, trong đó có các “cổ phiếu vua”, sẽ có xu hướng phục hồi vào cuối năm và góp phần cải thiện thanh khoản thị trường. Đây cũng là nhóm đang được các nhà đầu tư lớn từ Hàn Quốc, Thái Lan tìm kiếm.

Cùng với triển vọng tích cực của dòng vốn, nhiều ngân hàng Việt Nam đang đẩy nhanh kế hoạch niêm yết. Sáng 14/7, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu. Với lượng cổ phiếu niêm yết này, giá trị vốn hóa tương ứng vào khoảng 14.400 tỷ đồng. Kết phiên giao dịch cuối cùng trên UpCOM, VBB đạt 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng 45% so với đầu năm và tăng 58% so với vùng đáy giữa tháng 3.

14-1784018084-hon-84-ngan-hang-lac-quan-ve-kinh-doanh-co-phieu-vua-dan-tro-lai-duong-dua
Các lãnh đạo và đại diện quỹ đầu tư, nhà đầu tư theo dõi diễn biến cổ phiếu VBB niêm yết HoSE. Ảnh: BTC.

Lãnh đạo Vietbank cho biết việc chuyển niêm yết sang HoSE là dấu mốc phát triển mới trên thị trường vốn, giúp nâng cao tính minh bạch, uy tín thương hiệu và khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân. Động thái này cũng được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho các kế hoạch huy động vốn trung và dài hạn của ngân hàng trong thời gian tới.

Không chỉ Vietbank, HoSE cũng thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BVB thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank). Hơn 640,8 triệu cổ phiếu phổ thông mã BVB dự kiến sẽ chính thức giao dịch từ ngày 21/7 tới, với giá tham chiếu trong phiên đầu là 13.100 đồng/cổ phiếu. Song song với kế hoạch lên sàn, cả Vietbank và BVBank đều đang triển khai tăng vốn điều lệ để củng cố nền tảng tài chính.

Trong bối cảnh thị trường liên tục điều chỉnh, cổ phiếu ngân hàng cũng đã lùi về vùng giá được xem là hấp dẫn hơn. Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược Thị trường Chứng khoán ACB (ACBS), cho biết P/E và P/B của phần lớn cổ phiếu ngân hàng hiện đang nằm trong vùng từ -1 độ lệch chuẩn đến mức trung bình của 10 năm gần đây. Dù chưa rẻ như giai đoạn đặc biệt như đầu năm 2020 hay cuối năm 2022, mức định giá này theo bà đã đủ để nhà đầu tư bắt đầu quan tâm trở lại.

Theo chuyên gia, thanh khoản toàn cầu còn nhiều áp lực, lãi suất cao cũng khiến định giá thị trường của nhóm này bị chiết khấu về mặt kỹ thuật. Tuy vậy, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành ngân hàng vẫn được đánh giá ở mức khoảng 10-15%.

Động lực của cổ phiếu ngân hàng không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà còn ở chất lượng tài sản, khả năng kiểm soát nợ xấu và mức độ phục hồi thực chất của dòng tiền trong nền kinh tế. Khảo sát của Ngân hàng Nhà nước cho thấy cơ cấu tín dụng đang dịch chuyển theo hướng trung và dài hạn tăng nhanh hơn ngắn hạn, phản ánh sự tập trung vào các dự án đầu tư tài sản cố định và hạ tầng, phù hợp với định hướng hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, khảo sát này cũng cho thấy các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn và tín dụng đều tăng bình quân khoảng 4,2% trong quý III. Hơn 84% ngân hàng được khảo sát dự báo hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục cải thiện trong quý này, trong khi triển vọng cả năm 2026 cũng được đánh giá tích cực. Với những tín hiệu đó, “cổ phiếu vua” đang cho thấy cơ hội trở lại mạnh hơn trên thị trường.

QT (SHTT)