Từ những lời quảng cáo "bao đậu", "không học vẫn có bằng" rầm rộ trên mạng xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc bóc gỡ một đường dây trung gian mua bán, làm giả giấy phép lái xe (GPLX) với quy mô đáng gờm.

Công an xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ điều tra, vụ việc bắt nguồn từ giữa năm 2025. Để đối phó với CSGT, Q.T.T.Đ (37 tuổi, trú xã Phước Hậu) đã nhờ V.N.N (38 tuổi, trú xã Phước Hữu) lên Facebook tìm mối mua GPLX mô tô giả. N. sau đó đã đặt thành công 1 bằng lái hạng A1 mang tên Đ. với giá 900.000 đồng.

04-1785839478-khanh-hoa-triet-pha-duong-day-moi-gioi-lam-gia-bang-lai-xe-quy-mo-lon-tren-facebook
2 đối tượng rao bán giấy phép lái xe qua mạng xã hội Facebook. Ảnh: Công an xã Phước Hậu.

Thấy việc  kiếm tiền chênh lệch quá đơn giản, hai đối tượng quyết định hợp tác làm cò mồi trung gian. Cả hai công khai nhận làm bằng giả cho những ai muốn có GPLX mà lười học, sợ thi.

Thủ tục đơn giản, khách chỉ cần đưa ảnh 3x4 cùng bản photo CCCD, nhận bằng sau khoảng 10 ngày. Mức giá  được đưa ra là 1,5 triệu đồng cho GPLX hạng A1 và 1,8 triệu đồng cho hạng A.

Tại cơ quan công an, V.N.N thừa nhận đã bắt tay cùng Q.T.T.Đ môi giới trót trót trét tổng cộng 20 GPLX giả qua Facebook, bỏ túi bất chính khoảng 8,3 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 14 bằng lái xe giả và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cảnh báo từ Công an: Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng GPLX giả dưới mọi hình thức, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò "làm bằng không cần thi", "bao đậu" trên mạng xã hội. Việc học, sát hạch và cấp GPLX chỉ hợp pháp khi thực hiện tại các cơ sở được Nhà nước cấp phép.

TN (SHTT)