Từ ngày 3/8, bãi rác Trung Sơn tại phường Sầm Sơn, Thanh Hóa dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt mới. Tỉnh đang xem xét 4 phương án để xử lý khoảng 350.000 tấn rác tồn đọng, khắc phục tình trạng ô nhiễm kéo dài tại khu vực.

Ngày 3/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị nghe đơn vị tư vấn báo cáo và đề xuất phương án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Trung Sơn, phường Sầm Sơn.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đưa ra 4 phương án để xử lý lượng rác tồn đọng. Phương án thứ nhất là xử lý rác ngay tại bãi. Ba phương án còn lại là vận chuyển toàn bộ rác đến Nhà máy xử lý rác thải Nam Sầm Sơn, Khu xử lý chất thải Nghi Sơn ở xã Trường Lâm hoặc Nhà máy đốt rác Xuân Phú.

04-1785825621-thanh-hoa-dung-tiep-nhan-rac-tai-bai-trung-son-len-phuong-an-xu-ly-350000-tan-ton-dong
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BTH

Các phương án được đặt lên bàn cân dựa trên những tiêu chí gồm công nghệ, hiệu quả xử lý, chi phí đầu tư, thời gian triển khai và mức độ tác động đến môi trường.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã tập trung phân tích những ưu điểm, hạn chế của từng phương án. Mục tiêu là lựa chọn giải pháp có tính khả thi và hiệu quả nhất, qua đó xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng và từng bước giải quyết tình trạng ô nhiễm đã kéo dài nhiều năm tại bãi rác Trung Sơn.

Dừng nhận rác mới, chuyển rác sang Nghi Sơn

Cùng ngày 3/8, bãi rác Trung Sơn chính thức dừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt mới. Rác phát sinh tại phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn được chuyển về Khu xử lý chất thải Nghi Sơn để xử lý.

Việc dừng tiếp nhận nhằm giảm áp lực cho bãi chôn lấp, đồng thời tạo điều kiện để triển khai phương án xử lý khoảng 350.000 tấn rác đang tồn đọng tại Trung Sơn.

04-1785825621-thanh-hoa-dung-tiep-nhan-rac-tai-bai-trung-son-len-phuong-an-xu-ly-350000-tan-ton-dong
Bãi rác Trung Sơn có diện tích trên 2,7ha đi vào hoạt động từ năm 1992.

Đây được xem là bước triển khai quan trọng trong quá trình xử lý điểm nóng ô nhiễm môi trường tại khu vực, hướng tới giải quyết dứt điểm lượng rác tồn đọng sau nhiều năm.

Sau khi nghe ý kiến từ các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục đánh giá kỹ tính khả thi của từng phương án.

Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn phải lựa chọn phương án tối ưu để xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Trung Sơn và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong thời gian chờ hoàn thiện phương án xử lý tổng thể, các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu triển khai ngay những biện pháp bảo đảm môi trường tại khu du lịch biển Sầm Sơn.

Phường Sầm Sơn được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương san gạt, phủ bạt toàn bộ bãi rác nhằm hạn chế nước mưa thẩm thấu. Đồng thời, địa phương phải xử lý triệt để nước rỉ rác, giảm mùi hôi và cấm chăn thả gia súc trong khu vực.

Các biện pháp thực hiện phải bảo đảm không làm phát sinh ô nhiễm, không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận cũng như hoạt động du lịch biển Sầm Sơn.

04-1785825622-thanh-hoa-dung-tiep-nhan-rac-tai-bai-trung-son-len-phuong-an-xu-ly-350000-tan-ton-dong
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Trung Sơn. Ảnh: BTH

UBND phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn được giao chỉ đạo các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt kịp thời, không để rác tồn đọng gây ô nhiễm. Các địa phương cũng phải chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tránh hình thành điểm nóng gây mất trật tự, an ninh xã hội.

Những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Liên quan đến dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy định, hồ sơ và tình hình thực tế để tham mưu việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Nội dung này được yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/8/2026.

Việc dừng tiếp nhận rác mới cùng các yêu cầu xử lý cấp bách tại bãi Trung Sơn được triển khai nhằm giảm áp lực cho khu vực, kiểm soát nguy cơ ô nhiễm và tạo điều kiện để xử lý lượng rác tồn đọng, qua đó góp phần bảo đảm môi trường và hoạt động du lịch tại Sầm Sơn.

PN (SHTT)