Dòng nước tại Suối Xú bất ngờ chuyển màu nâu xám và phát ra mùi hôi tanh, kéo dài nhiều kilomet trước khi chảy ra sông Ngang. Chính quyền địa phương đã đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

Ngày 3/8, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa), cho biết địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh hiện tượng dòng nước tại Suối Xú đổi màu và có mùi hôi tanh bất thường trước khi chảy ra sông Ngang.

04-1785807329-thanh-hoa-suoi-doi-mau-boc-mui-hoi-keo-dai-nhieu-km-dia-phuong-de-nghi-cong-an-vao-cuoc-xac-minh
Hình ảnh nước suối đổi màu, bốc mùi vào ngày 2/8.

Theo lãnh đạo xã, sáng 2/8, chính quyền nhận được phản ánh của người dân về việc tại khu vực đồi Rồm, thôn Lâm Sơn xuất hiện dòng nước màu nâu xám kèm mùi hôi tanh. Ngay sau đó, Phòng Kinh tế cùng lực lượng công an địa phương đã trực tiếp đến hiện trường để khảo sát.

Kết quả kiểm tra ghi nhận nước tại Suối Xú có màu nâu xám rõ rệt và phát ra mùi hôi tanh. Khu vực xảy ra hiện tượng nằm cách Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khoảng 2 km, cách Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope khoảng 3,2 km và cách khu dân cư thôn Lâm Sơn khoảng 300 m. Hiện tượng này được xác định kéo dài trên quãng đường khoảng 5 km.

Theo chính quyền địa phương, việc dòng nước đổi màu và bốc mùi là dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, hoạt động sản xuất, chăn nuôi cũng như đời sống của người dân nếu không được xử lý kịp thời. UBND xã đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh, đồng thời đề nghị công an và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Lãnh đạo UBND xã Thạch Quảng cho biết, qua quan sát bằng mắt thường, cơ quan chức năng hiện chưa có đủ căn cứ để xác định chính xác nguồn phát sinh hoặc nguyên nhân gây ô nhiễm. Trước nghi vấn liên quan đến hoạt động xả thải từ các trại chăn nuôi lợn, địa phương nhấn mạnh chưa thể đưa ra kết luận khi chưa có kết quả quan trắc, lấy mẫu và phân tích môi trường cũng như kiểm tra toàn diện các nguồn xả thải có khả năng tác động đến lưu vực.

04-1785807329-thanh-hoa-suoi-doi-mau-boc-mui-hoi-keo-dai-nhieu-km-dia-phuong-de-nghi-cong-an-vao-cuoc-xac-minh
Trang trại lợn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa đóng ở xã Thạch Quảng.

Chính quyền xã đã báo cáo vụ việc tới Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đề nghị cử cán bộ chuyên môn đến hiện trường để quan trắc, lấy mẫu nước và phân tích các chỉ số môi trường nhằm xác định nguyên nhân, nguồn phát sinh và mức độ ảnh hưởng của hiện tượng. Đồng thời, địa phương cũng có văn bản đề nghị UBND tỉnh và Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp kiểm tra, xác minh.

Theo UBND xã Thạch Quảng, trên địa bàn hiện có ba trang trại chăn nuôi lợn của ba doanh nghiệp với tổng quy mô đàn hơn 260.000 con, gồm Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa, trang trại của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa và Công ty TNHH Chăn nuôi Bình Sơn. Các doanh nghiệp này trước đây đều từng bị xử lý vì các vi phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường, với mức xử phạt từ hàng trăm triệu đồng đến xử lý hình sự.

QT (SHTT)