Quá trình điều tra đã làm sáng tỏ toàn bộ phương thức, thủ đoạn tinh vi của nhóm nghi phạm trong việc đưa số vũ khí thô sơ này từ Trung Quốc, phân phối qua nhiều mắt xích trước khi chuyển về tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép hàng nghìn linh kiện súng ná quy mô lớn.

Mắt xích vận chuyển bị bắt quả tang tại hiện trường

Sự việc bắt đầu từ công tác nắm tình hình của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Công an xã Hợp Tiến. Lực lượng chức năng phát hiện Lê Đức Anh (33 tuổi, trú tại xã Tân Ninh) — nhân viên nhà xe Giang Thắng chuyên chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội — có hành vi vận chuyển số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng ná từ Hà Nội về Thanh Hóa để tiêu thụ.

03-1785740314-thanh-hoa-triet-pha-duong-day-mua-ban-van-chuyen-hang-nghin-linh-kien-sung-na-nhap-lau-tu-trung-quoc
Công an lấy lời khai của các nghi phạm liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Vào ngày 17/7, Công an xã Hợp Tiến đã tiến hành bắt quả tang Lê Đức Anh khi đối tượng này đang dùng xe trung chuyển để giao hàng cho khách tại xã Hợp Tiến. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hàng loạt linh kiện dùng để lắp ráp súng ná bao gồm: 24 tay cầm nhựa, 24 tay nắm cò, 24 thân và rãnh trượt bằng kim loại, 24 tay đỡ thân ná, 96 trụ đỡ dây cáp, 24 dây cáp kim loại, 96 dây cao su cùng vô số ốc vít, lò xo và các chi tiết đi kèm khác.

Mở rộng xác minh, công an làm rõ toàn bộ số hàng bị bắt giữ là của Đặng Quyền Anh (24 tuổi, trú tại xã Phú Xuyên, TP. Hà Nội). Quyền Anh đã mua lại số linh kiện này từ Phạm Văn Ba (35 tuổi, cùng trú tại xã Phú Xuyên) rồi thuê người vận chuyển về Thanh Hóa bán kiếm lời. Công an xã Hợp Tiến sau đó đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội triệu tập cả Đặng Quyền Anh và Phạm Văn Ba để làm việc.

Bóc gỡ đường dây gom hàng từ Trung Quốc qua mạng xã hội TikTok

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Ba khai nhận đã lên mạng tìm kiếm thông tin và đặt mua các linh kiện súng ná trên nền tảng TikTok từ Đỗ Mạnh Tùng (39 tuổi, trú tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi nhận hàng, Ba tiến hành lắp ráp thành súng hoàn chỉnh hoặc bán lẻ linh kiện để thu lợi.

Tiến hành làm việc và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Mạnh Tùng tại Thái Nguyên, Công an xã Hợp Tiến đã thu giữ một "kho" linh kiện, phụ kiện cực lớn dùng để lắp ráp súng ná và nỏ bắn bi. Danh mục vật chứng thu giữ gồm: 739 hộp linh kiện súng ná, 97 bộ phụ kiện súng loại lớn, 200 bộ phụ kiện súng nhỏ, 178 thanh thân kim loại súng ná, 925 thanh nhôm rút, 840 thanh thân trượt của súng, 197 cò kẹp bi, 20 hộp phụ kiện nỏ bắn bi, 20 hộp phụ kiện nỏ bắn tên, 193 hộp ống nhòm cùng 40 kg mũi tên, bi sắt...

03-1785740314-thanh-hoa-triet-pha-duong-day-mua-ban-van-chuyen-hang-nghin-linh-kien-sung-na-nhap-lau-tu-trung-quoc
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Đỗ Mạnh Tùng khai nhận, nhận thấy nhu cầu mua súng ná săn bắn của người dân gia tăng, đối tượng đã trực tiếp liên hệ mua số linh kiện trên từ người Trung Quốc rồi đưa về tập kết tại nhà riêng. Để tiếp cận khách hàng, Tùng quay các video quảng cáo "sản phẩm" rồi đăng tải lên TikTok. Khi có người đặt mua, Tùng xé lẻ các bộ phận, chia thành từng gói hàng riêng biệt để gửi qua các công ty chuyển phát nhanh hoặc gửi theo xe khách nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Khuyên cáo từ cơ quan công an

Qua vụ án này, Công an tỉnh Thanh Hóa đưa ra cảnh báo nghiêm cấm người dân thực hiện các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, lắp ráp hoặc sử dụng các loại súng tự chế, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao cùng các linh kiện liên quan. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự nghiêm trọng và người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Điều 306 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, nhà xe kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin hàng hóa trước khi tiếp nhận, tuyệt đối không vì lợi nhuận mà tiếp tay vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại linh kiện liên quan.

PV (SHTT)