Sau khi thanh toán thêm hơn 111 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai vẫn còn nghĩa vụ hoàn trả hơn 1.470 tỷ đồng liên quan giao dịch dự án Bắc Phước Kiển trong vụ Vạn Thịnh Phát.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, trong đó cập nhật tiến độ thực hiện nghĩa vụ dân sự liên quan đến giao dịch dự án Bắc Phước Kiển. Sau khi thanh toán thêm hơn 111 tỷ đồng, doanh nghiệp còn phải hoàn trả hơn 1.470 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island theo phán quyết của tòa án trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tại ngày 30/6/2026, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản phải trả ngắn hạn đối với Sunny Island gần 1.583 tỷ đồng. Sau thời điểm kết thúc kỳ kế toán, doanh nghiệp đã nộp thêm hơn 111 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án để thực hiện nghĩa vụ theo bản án. Sau khoản thanh toán này, số tiền còn phải hoàn trả giảm xuống còn hơn 1.470 tỷ đồng.

Khoản nghĩa vụ trên bắt nguồn từ giao dịch được ký kết năm 2017. Khi đó, Công ty CP Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai, có tổng giá trị khoảng 14.800 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai còn nợ bà Trương Mỹ Lan bao nhiêu tiền? - Ảnh 1.
QCG vẫn còn nợ Sunny Island hơn 1.470 tỷ đồng ở dự án Bắc Phước Kiển.

Theo hợp đồng, Sunny Island đã thanh toán cho Quốc Cường Gia Lai hơn 2.880 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán, khiến Quốc Cường Gia Lai khởi kiện ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Tháng 5/2023, Hội đồng Trọng tài VIAC ra phán quyết cho phép Quốc Cường Gia Lai chấm dứt hợp đồng và không phải hoàn trả khoản tiền đã nhận. Đến tháng 12/2023, TAND TP.HCM tuyên hủy phán quyết trọng tài sau khi vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được khởi tố.

Tại phiên xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 vụ án Vạn Thịnh Phát vào cuối năm 2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả toàn bộ hơn 2.880 tỷ đồng đã nhận từ Sunny Island để nhận lại quyền sở hữu và hồ sơ pháp lý dự án Bắc Phước Kiển. Doanh nghiệp sau đó rút kháng cáo và chấp nhận thực hiện nghĩa vụ dân sự theo bản án.

Bên cạnh việc cập nhật tiến độ thực hiện nghĩa vụ này, báo cáo tài chính quý II cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của Quốc Cường Gia Lai vẫn gặp nhiều khó khăn. Doanh thu thuần trong quý chỉ đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước. Gần như toàn bộ doanh thu đến từ mảng bán điện, trong khi bất động sản không phát sinh doanh thu.

Chi phí bán hàng tăng 53% lên hơn 24 tỷ đồng khiến hoạt động kinh doanh thuần lỗ hơn 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận gần 920 tỷ đồng thu nhập khác, trong đó hơn 900 tỷ đồng đến từ chuyển nhượng các nhà máy thủy điện, qua đó lãi ròng hơn 165 tỷ đồng, gấp 25 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 80 tỷ đồng doanh thu, giảm 67% so với cùng kỳ do lượng căn hộ bàn giao thấp. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 230 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ, hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt gần 7.940 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn đạt hơn 5.400 tỷ đồng, chiếm khoảng 68% tổng tài sản và chủ yếu tập trung tại dự án Bắc Phước Kiển. Hàng tồn kho đạt hơn 1.290 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả giảm từ gần 4.000 tỷ đồng xuống còn hơn 3.010 tỷ đồng.

HL (SHTT)