Một chủ tài khoản Facebook tại Hà Nội vừa bị cơ quan chức năng xử lý sau khi phát hiện kinh doanh nhiều mặt hàng có mẫu mã, kiểu dáng giống quân trang, quân dụng dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân.
14-1784015489-chu-shop-ban-hang-online-o-ha-noi-bi-xu-ly-vi-kinh-doanh-quan-ao-giong-trang-phuc-cong-an
Các sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng giống quân trang của lực lượng CAND được phát hiện tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: CAHN

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện và xử lý một trường hợp kinh doanh trực tuyến các sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng tương tự quân trang, quân dụng của lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Hoàng Mai và Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra một căn hộ tại chung cư trên địa bàn phường Hoàng Mai.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều mặt hàng có kiểu dáng giống trang phục dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân, gồm trang phục xuân hè, trang phục Cảnh sát cơ động, trang phục Cảnh sát giao thông cùng mũ kê-pi.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở là Đ.T.T không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như các giấy tờ, sổ sách liên quan đến nguồn gốc và hoạt động mua bán số hàng hóa này.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với hai hành vi vi phạm gồm không đăng ký kinh doanh tại địa điểm hoạt động và kinh doanh hàng hóa có mẫu mã giống quân trang, quân dụng của lực lượng Công an nhân dân nhưng không có giấy tờ liên quan. Toàn bộ số hàng vi phạm đã bị tịch thu.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2025, Đ.T.T sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Đặng Diễm My” tham gia nhiều hội, nhóm để rao bán quần áo và phụ kiện có kiểu dáng giống quân trang, quân dụng của lực lượng Công an nhân dân. Khi có khách đặt mua, hàng hóa được đóng gói và gửi qua bưu cục.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Đ.T.T vi phạm quy định của Chính phủ về quản lý cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân. Trên cơ sở đó, Đội Quản lý thị trường số 17 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

Theo cơ quan chức năng, việc mua bán và sử dụng trái phép quân trang, quân dụng có thể bị lợi dụng để giả danh cán bộ Công an nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản hoặc sản xuất nội dung sai lệch, phản cảm, gây ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, tàng trữ hoặc sử dụng trái phép quân trang, cấp hiệu, phù hiệu, biển tên và các trang thiết bị dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân. Theo quy định, các hành vi này có thể bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng, bị tịch thu tang vật và trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

QT (SHTT)