-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Kinh tế
16/09/2016 17:13Gặp "dị nhân" đòi ứng 5.000 tỷ đồng lên trời gọi mưa
![]() |
Trị mưa tận gốc
Ông Phan Đình Phương nói, hồi tháng 4, tháng 5, đêm nào cũng nghe tivi đưa tin hạn hán, ông trằn trọc nghĩ phải tìm cách “làm mưa” giúp dân. Rồi vài tháng sau, đường Hà Nội lại biến thành sông, ông lại vò đầu tính cách giảm bớt mưa để tránh cảnh ngập lụt.
Ý tưởng ban đầu sẽ chống hạn rồi trị ngập, nhưng khi bắt tay vào làm, ông lại thấy việc ngập dễ giải quyết hơn nên làm trước. Ông ví mây như những “cục bông” được gió đẩy từ biển vào, nếu nặng quá sẽ rơi xuống. Trị được những cục bông ấy ngay từ trên biển thì mùa mưa phố phường sẽ không còn cảnh bì bõm lội nước.
Để xóa mây, ông cho hay sẽ đặt các tàu bơm nước từ biển vào đường ống cao khoảng 5km, phía trên trời cho máy bay (trực thăng hoặc khinh khí cầu) giữ ống và “dắt” ống đi phun nước xuống những vùng mây nhiều. Việc phun nước được thực hiện theo nguyên lý bùng nổ thủy khí.
Mây bị nước đè sẽ nặng và rớt xuống (mưa), không thể bay vào đất liền và tạo thành mưa... Ông cho biết thêm các phương tiện giữ ống phun nước trên trời hoàn toàn không ảnh hưởng tới đường bay, vì máy bay thường bay ở độ cao 9-10km, còn việc phun nước chỉ thực hiện ở độ cao tầm 5km.
Theo tính toán của ông, trước mắt nên đặt khoảng 100 trạm chủ động đón mây trên vịnh Bắc bộ để cản mây bay vào đất liền gây mưa. Ông thông tin sắp tới đây, các bộ, ngành liên quan sẽ có cuộc họp để triển khai thử nghiệm công trình “làm chủ trời” này ở Đà Nẵng.
Về việc “gọi mưa” cho các vùng hạn hán, ông Phương nói trên thế giới đã có rất nhiều cách làm mưa nhân tạo như phun muối, I ốt bạc, thậm chí đắp ngọn núi cao hàng ngàn mét để mây quần tụ quanh đỉnh núi dễ gây mưa. “Phun các chất trên đều rất tốn tiền, trong khi nước ta lại có thế mạnh nhiều núi. Ở đâu có núi là ở đó có mây. Tôi sẽ tận dụng lợi thế này cùng với việc phun các hợp chất “made in Việt Nam” để tạo mưa. Hiện tại tới thời điểm này tôi chưa thể công bố các hợp chất đó”, ông nói.
Thành công 100%, hiệu quả tùy kinh phí
Đến thời điểm này, ông Phương cho hay đã tìm được nguồn ống phun nước từ Nhật để nhập về khi dự án được đồng ý và triển khai. Ông cũng khẳng định ý tưởng trên sẽ thành công 100% bởi các nguyên lý hoạt động, nghiên cứu của ông không hề phản khoa học, nhất là nguyên lý bùng nổ thủy khí đã được áp dụng thành công trong việc phun nước ở cầu Rồng (Đà Nẵng). Trong công văn phản hồi dự án Lên trời gọi mưa, Bộ KH&CN nhận định là “đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, có tính khả thi, đảm bảo về an ninh quốc phòng…”.
Ông Phương tự tin: “Tôi khẳng định khi tiến hành sẽ thành công 100%. Còn hiệu quả tới đâu thì phải chờ vào việc cấp kinh phí của nhà nước. Một trạm gọi mưa rõ ràng sẽ cho ra hiệu quả khác 100 trạm. Phải làm nhiều, trên diện rộng mới thấy được sự chuyển biến”. Ông cũng nhấn mạnh cách phun nước trị mưa của ông chưa có bất kỳ quốc gia nào triển khai.
Trả lời câu hỏi dựa trên cơ sở nào để đề xuất Chính phủ cấp 5.000 tỷ đồng phục vụ dự án này, ông cho hay đó là con số cụ thể nhưng cũng vô chừng. “Tôi không biết giá một chiếc máy bay, tàu thủy… là bao nhiêu tiền, vì vậy không thể nào tính toán chi tiết được.
Tôi đã đề xuất lập Bộ Chỉ huy dự án cấp nhà nước, khi dự án được đồng ý, số tiền này sẽ rót về cho Bộ Chỉ huy này quản lý, triển khai tới đâu mua sắm, chi tiêu tới đó. Số tiền này không rót về phía cá nhân tôi nên tôi mạnh dạn đề xuất”.
Ông cũng tâm sự đã cân nhắc đất nước còn khó khăn, cấp 5.000 tỷ đồng cho một dự án không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, hiện vẫn có rất nhiều dự án chống ngập tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng. Ông khẳng khái: “Các dự án đó giải quyết ngập từ hậu quả, còn dự án của tôi giải quyết từ nguyên nhân. Tôi tin chính phủ sẽ sáng suốt gật đầu”.
Ông Phan Đình Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP KHCN An sinh xanh từng chế tạo ra nhiều thiết bị bảo vệ an toàn, môi sinh, tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt nhất là các loại thiết bị chữa cháy. Thiết bị chữa cháy cố định tự động chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra, hiện thiết bị này đã được lắp đặt trên nhiều nhà máy của Nhật Bản trong KCN Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). Xe đẩy tay, ba lô chữa cháy… cũng được rất nhiều nơi sử dụng. |
Theo Thanh Trần (Tiền Phong)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (11:26)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (11:26)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (11:18)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (11:18)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (11:17)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (11:10)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (11:07)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (11:06)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (11:02)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (45 phút trước)




