-
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa
Kinh tế
29/06/2018 21:12GDP 6 tháng tăng 7,08%, lạm phát cũng tăng trở lại
Sáng 29/6, Tổng cục Thống kê công bố tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Theo đó, GDP 6 tháng năm 2018 ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I là 7,45% và quý II tăng 6,79%. Tổng cục Thống kê đánh giá, đây là mức tăng GDP cao nhất của 6 tháng từ năm 2011.
Tuy nhiên, khác với quy luật tăng chung của nền kinh tế các năm trước, "GDP tăng chậm lại và không còn quy luật quý sau cao hơn quý trước", ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê nhận xét.
Lĩnh vực đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng nền kinh tế vẫn là công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, lần lượt tăng 9,07% và 6,9%.
Số liệu cho thấy trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,28% cao hơn nhiều mức tăng 7,01% và 5,42% của cùng kỳ năm 2016, 2017. Điểm sáng của khu vực này là sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo với mức tăng 13,02%, mức cao nhất trong 7 năm gần đây.

Có mức tăng ấn tượng nửa đầu năm, song theo ông Lâm, công nghiệp chế biến, chế tạo khó tăng cao 6 tháng cuối 2018. Lý do là sản xuất điện tử, điện máy sẽ tăng chậm lại còn ngành khai khoáng giảm đi... "Samsung sẽ có sản phẩm mới trong 6 tháng cuối năm nhưng mức tăng sẽ khó vượt 6 tháng cuối 2017", ông Lâm dự đoán.
Cùng đà tăng trưởng, lạm phát cũng đang tăng trở lại khi chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đã tăng 3,29% so với cùng kỳ 2017. Trước mức tăng lạm phát, lãnh đạo ngành Thống kê lưu ý, để giữ CPI bình quân dưới 4%, Chính phủ và các bộ cần cân nhắc thời gian điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng thiết yếu, tránh gây tác động lan toả về tâm lý lên lạm phát.
Theo Anh Minh (VnExpress.net)
- Ca sĩ Vũ Hà chính thức xin lỗi mẹ con Thiên An sau phán quyết tòa án về vụ kiện với Jack (17:12)
- Chính thức mở đơn đăng ký cuộc thi Business Challenge 2026 (52 phút trước)
- Cả nhóm bất ngờ dương tính với ma túy sau bữa ăn khuya, nguyên nhân khiến người trong cuộc phải ngỡ ngàng (53 phút trước)
- Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn (55 phút trước)
- Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đổi trừng phạt lấy việc Triều Tiên đóng băng hạt nhân (1 giờ trước)
- Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ (1 giờ trước)
- Hoàn tất điều tra bổ sung đại án Shark Thủy: Đề nghị truy tố 29 bị can vụ chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.000 nhà đầu tư (1 giờ trước)
- Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động (1 giờ trước)
- Thời lượng pin của iPhone 18 Pro gây bất ngờ, pin iPhone 18 Pro Max ra sao khi so sánh với iPhone 17 Pro Max? (1 giờ trước)
- Audi phát đơn kiện đại lý tư nhân vì "tuồn" xe điện AUDI Trung Quốc về bán tại Đức (1 giờ trước)