-
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam -
Nam diễn viên "Đấu trường sinh tử" Ethan Jamieson bị bắt giữ vì nổ súng tấn công người -
"Vua xe ga" 188cc mới chính thức ra mắt giá 56 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario -
Chuyên gia Hiếu PC cảnh báo chiêu trò "mặt nạ" số điện thoại: Đừng tin vào những gì hiển thị trên màn hình -
"Cơn bão" phẫn nộ bủa vây Hương Tràm sau chiến thắng gây tranh cãi tại giải Cống hiến 2026 -
Hoa hậu Dương Thuỳ Linh lên tiếng giữa ồn ào "trợ lý bị sai dắt chó": Phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội -
Giải mã bức tranh xăng dầu kỳ điều hành 16/4: Dầu giảm sâu ngoạn mục, thuế phí "về 0" và vị thế bất ngờ của Việt Nam -
Đây là chiếc iPhone fullbox rẻ nhất Việt Nam hiện nay, chưa đến 12 triệu dùng cơ bản ngon chẳng kém iPhone 17e -
NSND Tự Long gây sốt khi "đánh úp" Trang Pháp, hé lộ tình trạng thực sự của nữ ca sĩ sau khi từ Trung Quốc trở về -
Cơn thịnh nộ của "quái vật" Sinlaku: Saipan và Tinian tan hoang sau đêm kinh hoàng cùng siêu bão mạnh nhất hành tinh
Kinh tế
23/04/2020 17:01Giá dầu thế giới xuống âm, giá xăng dầu Việt Nam dự báo tiếp tục 'chạm đáy' vì COVID-19
Lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu thô WTI trong tháng 4 đã rớt xuống mức giá âm. Một mức giá phá vỡ mọi tiền lệ. Điều này đồng nghĩa, những nhà sản xuất dầu đang phải trả thêm tiền cho người mua.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) cho biết, trong lịch sử nhân loại thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, chưa bao giờ giá dầu giảm sâu như hiện nay.
Có thể nói, đây là cơn "đại loạn" của ngành dầu mỏ, nhưng khi dịch qua đi thì chắc chắn, nền kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ phát triển trở lại. Vì vậy, trong thời gian giá dầu xuống mức âm thì có nhiều khả năng, trong kỳ điều hành tới của của Liên Bộ Công thương – Tài chính sẽ có sự điều chỉnh theo hướng tích cực.
Bởi từ trước tới nay, mặc dù Việt Nam có thể khai thác dầu nhưng sản lượng thấp, chỉ đáp ứng được bài chục phần trăm nhu cầu trong nước, trong khi đó, mà giá xăng dầu khai thác trong nước rất cao. Vì vậy, có 80- 90% sản lượng xăng dầu cung cấp cho người dân là chủ yếu nhập từ nước ngoài.
Ông Trần Viết Ngãi cho biết: "Hơn bao giờ hết, trong lúc giá dầu thế giới xuống mức rất thấp như hiện nay thì Việt Nam nên và cần biến nguy cơ thành thời cơ. Khi dịch COVID-19 qua đi, kinh tế thế giới trở lại bình thường thì lúc đó, nhu cầu xăng dầu sẽ rất mạnh. Đương nhiên sẽ kéo theo giá xăng dầu tăng lên".
"Quan điểm của tôi cũng như Hiệp hội Năng lượng Việt Nam là Bộ Công thương, Bộ Tài chính, ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện, tạo cơ chế cho các doanh nghiệp xăng dầu tranh thủ dự trữ ở thời điểm này. Kể cả là doanh nghiệp tư nhân, nếu đủ bồn chứa, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và cần thiết nữa thì có thể chế tạo thêm các bồn chứa có quy mô lớn hơn để dự trữ.
Vấn đề này Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng vừa có đề xuất. Điều quan trọng nhất là phải được Chính phủ xem xét, cho phép về cơ chế giá, vay vốn, cấp ngoài thuế thông qua các định chế tìa chính ngân hàng. Nếu làm được thì cực kỳ có lợi cho nền kinh tế cũng như đời sống nhân dân Việt Nam", ông Trần Viết Ngãi cho hay.
Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cho biết, khi giá xăng dầu giảm thì sẽ làm cho chi phí sản xuất giảm, kéo theo đó là giá thành sản phẩm và chỉ số giá sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.
Ông Lâm cho biết, trong thực tế, hơn một tháng qua, một trong những yếu tố khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam trong tháng 2, 3 và 4 giảm là do giá xăng dầu thế giới giảm. Trong bối cảnh tất cả các nền kinh tế trên thế giới đều bị COVID-19 tác động, kinh tế suy giảm sâu mà nhu cầu sản xuất đang bị đình trệ, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng lại thấp hơn, cho nên, việc giảm giá xăng dầu lần này sẽ không tác động nhiều đến tình hình kinh tế của các nước trên thế giới. Đặc biệt là Việt Nam, nó chỉ tác động khi nền kinh tế đang ở mức bình thường.
Theo Liên Bộ Công thương – Tài chính, tại kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước phiên ngày 13/4 vừa qua, xăng E5RON92 có giá bán ra không cao hơn 11.343 đồng/lít;
Xăng RON95-III có giá bán ra không cao hơn 11.939 đồng/lít;
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 10.823 đồng/lít;
Dầu hỏa: không cao hơn 8.639 đồng/lít;
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.327 đồng/kg.
Theo Bảo Loan (Giadinh.net.vn)
- Hủy diệt Timor Leste với 10 bàn, U17 Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết định với Indonesia (18:06)
- Hà Nội: Ô tô bay thẳng vào tiệm cầm đồ, tài xế nhận mức phạt kịch khung vì nồng độ cồn (39 phút trước)
- 5 học sinh bị cô giáo phạt chích kim tiêm vào tay: Đã có kết quả xét nghiệm máu (53 phút trước)
- Danh tính nam thanh niên thách thức công an "đố anh bắt được em" vừa bị triệu tập, hé lộ lời khai? (1 giờ trước)
- Phẫn nộ clip người cha đánh con nhỏ giữa khu dân cư TP.HCM (1 giờ trước)
- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam (1 giờ trước)
- Shipper vắt kiệt sức dưới nắng 40 độ, chết lặng thấy vợ rời nhà nghỉ cùng sếp: "Vào đó chỉ để cho mát!" (1 giờ trước)
- Nam diễn viên "Đấu trường sinh tử" Ethan Jamieson bị bắt giữ vì nổ súng tấn công người (1 giờ trước)
- Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt và sự lạnh lùng tại tòa của vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol (1 giờ trước)
- Tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng nhờ bỏ thói quen mua sắm vì... sợ thiếu (2 giờ trước)