Trước khi diễn ra kế hoạch chuyển nhượng cổ phần, gia đình Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ dự kiến thu về khoảng 360 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức của Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG), bao gồm hơn 5,1 triệu cổ phiếu mới và hơn 51 tỷ đồng tiền mặt.
10-1765357341-gia-dinh-chu-tich-thien-long-nhan-khoan-co-tuc-hang-tram-ty-truoc-thoi-diem-du-kien-ban-von.png
Chủ tịch HĐQT Cô Gia Thọ cùng gia đình đang nắm khoảng 59% vốn tại Thiên Long. Ảnh: TLG .

Hội đồng quản trị Thiên Long vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024, đồng thời tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025. Theo thông báo, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 8,78 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, tức mỗi 10 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Song song đó, Thiên Long sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Hơn 87,8 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho cổ đông trong đợt tạm ứng này, dự kiến thanh toán vào ngày 26/12.

Nhóm cổ đông hưởng lợi lớn nhất vẫn là gia đình ông Cô Gia Thọ. Hiện ông Thọ sở hữu gần 5,76 triệu cổ phiếu TLG, tương ứng 6,56% vốn. Công ty Thiên Long An Thịnh – doanh nghiệp do ông nắm giữ – đang là cổ đông lớn nhất với hơn 41,1 triệu cổ phần, tương đương 46,8%. Vợ ông Thọ, bà Trần Thái Như, cùng các thành viên khác trong gia đình cũng sở hữu lượng lớn cổ phiếu, giúp nhóm này nắm khoảng 59% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ chia cổ tức hiện tại, gia đình Chủ tịch HĐQT sẽ nhận tổng cộng hơn 5,1 triệu cổ phiếu mới cùng hơn 51 tỷ đồng tiền mặt. Tính theo mức giá khoảng 61.000 đồng mỗi cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 10/12, số cổ phiếu thưởng này có giá trị hơn 310 tỷ đồng, nâng tổng giá trị cổ tức cả đợt lên khoảng 360 tỷ đồng.

Từ một xưởng sản xuất bút bi tại TP.HCM thành lập năm 1981, Thiên Long đã chuyển mình mạnh mẽ khi mở rộng sang ngành văn phòng phẩm từ cuối thập niên 1990. Doanh nghiệp niêm yết trên HoSE vào năm 2010 và một năm sau đó chính thức vận hành theo mô hình tập đoàn. Hiện Thiên Long sở hữu hệ thống nhà máy tại TP.HCM và Đồng Nai cùng nhiều công ty con phụ trách sản xuất, phân phối và xuất khẩu.

Bên cạnh bút bi Thiên Long, tập đoàn còn phát triển nhiều thương hiệu như Flexoffice, Bizner hay Colokit. Sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về hoạt động kinh doanh, Thiên Long duy trì tăng trưởng ổn định từ năm 2006, ngoại trừ giai đoạn dịch Covid-19 và năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.238 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm gần 11%, chỉ còn 375 tỷ đồng dù doanh số tăng.

Cùng thời điểm, Thiên Long An Thịnh – đơn vị sở hữu lượng cổ phần lớn nhất – cho hay đang đàm phán chuyển nhượng toàn bộ 46,82% vốn TLG cho Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản). Tập đoàn này cũng dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần. Nếu thương vụ diễn ra trọn vẹn, Kokuyo sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 65,01% và biến Thiên Long thành công ty con.

Kokuyo đánh giá việc hợp tác sẽ giúp tập đoàn mở rộng nhanh mạng lưới văn phòng phẩm toàn cầu, tận dụng năng lực sản xuất và R&D của Thiên Long. Đồng thời, thương vụ sẽ tăng cường hiện diện của Kokuyo tại Đông Nam Á – khu vực mà họ kỳ vọng sẽ trở thành thị trường trọng điểm tiếp theo sau Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Hải Yến (SHTT)