-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
04/08/2023 15:18Giá gạo đạt kỷ lục, gạo Việt Nam sắp vượt 600 USD/tấn
Thị trường gạo thế giới tiếp tục sôi sục. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 3/8 leo tiếp lên 598 USD/tấn đối với loại 5% tấm, tăng 5 USD so với ngày 2/8 và tăng 10 USD so với mức 588 USD/tấn ghi nhận trong ngày đầu tháng 1/8.
So với mức giá ngày 20/7 khi Ấn Độ bắt đầu cấm xuất khẩu, giá gạo 5% của Việt Nam đã tăng thêm 12,2% (khi đó là 533 USD/tấn). Cùng khoảng thời gian, gạo 5% tấm của Thái Lan tăng thêm 81 USD, tương đương mức tăng 14,9%.
Giá gạo 25% tấm của Việt Nam, tính tới ngày 3/8, được xuất khẩu ở mức giá 578 USD/tấn, so với 568 USD/tấn của Thái Lan.
Giá gạo bán ra thế giới của một số nước xuất khẩu top đầu thế giới khác cũng đều tăng nhưng có giá thấp hơn giá gạo Thái Lan và Việt Nam.
Như vậy, giá gạo thế giới vẫn xu hướng tiếp tục đi lên cho dù đã xác lập đỉnh cao nhất trong 10 năm sau 2 tuần kể từ khi Ấn Độ (quốc gia chiếm 40% sản lượng gạo xuất khẩu trên thế giới) cấm xuất khẩu gạo. Sau Ấn Độ, Nga (hôm 29/7) và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất - UAE (hôm 28/7) cũng đã cấm xuất khẩu gạo.
Gạo thế giới tăng giá còn do tình trạng thời tiết El Nino gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất lương thực ở nhiều khu vực trên thế giới. Việc Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen cũng góp phần khiến giá lương thực nói chung đi lên.
Một số nước nhập khẩu gạo lớn như Trung Quốc và Philippines đẩy mạnh tìm nguồn cung gạo từ Việt Nam và Thái Lan, thay thế cho Ấn Độ.
Giá gạo thế giới tăng cao đẩy giá lúa trong nước lên theo. Tính tới 27/7, giá lúa thường tại ruộng có giá cao nhất 6.950 đồng/kg và giá bình quân là 6.882 đồng/kg, tăng 186 đồng so với tuần trước đó. Lúa thường tại kho trung bình là 8.258 đồng/kg, tăng 225 đồng. Giá gạo 5% tấm có mức giá trung bình là 12.304 đồng/kg, tăng 754 đồng so với tuần trước đó.
Trong bối cảnh giá gạo thế giới tăng cao, hồi cuối tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường xuất khẩu gạo trong tình hình mới. Theo Bộ Nông nghiệp, đây là thời cơ để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo, nếu không tranh thủ sẽ bị lỡ cơ hội này.
Chỉ thị nhằm khẳng định vai trò quan trọng, giữ vững vị thế và uy tín của ngành hàng gạo Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu và góp phần đảm bảo an ninh lương thực của thế giới theo các cam kết của Việt Nam.
Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khẳng định, hiện nay chỉ 90 ngày là có 1 vụ lúa, nên Việt Nam hoàn toàn yên tâm về an ninh lương thực, cũng như chớp thời cơ tốt nhất cho xuất khẩu.
Theo Bộ Nông nghiệp, theo kế hoạch, trong năm 2023, cả nước gieo cấy 7,1 triệu ha và sản lượng dự kiến đạt trên 43 triệu tấn lúa. Trong năm 2022, sản lượng lúa đạt 42,7 triệu tấn và xuất khẩu được 7,13 triệu tấn gạo. Trong năm nay, xuất khẩu gạo có thể vượt kỷ lục của năm 2022.
Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,58 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ 2022. Giá gạo bình quân 534 USD/tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Dự kiến trong năm 2023, Việt Nam sẽ xuất khẩu trên 7,5 triệu tấn gạo và thu về 4,1 tỷ USD.
Trong nước, một số doanh nghiệp được cho là hưởng lợi từ việc giá gạo tăng. Tập đoàn Lộc trời (LTG) thuận lợi trong việc xuất khẩu gạo sang Trung Quốc cả cả thị trường châu Âu. Trong khi đó, Gạo Trung An trúng thầu nhiều lô gạo xuất sang Hàn Quốc với đơn giá rất cao.
Ngày 4/8, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị về xuất khẩu gạo tại Thành phố Cần Thơ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.
Theo Mạnh Hà (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (40 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (59 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (1 giờ trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (2 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)