Kinh tế

Quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ tạo nên cơn sốt ở Bắc Mỹ

Ấn Độ chiếm hơn 40% lượng gạo xuất khẩu toàn thế giới với khoảng 22,2 triệu tấn vào năm 2022.

Quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ tạo nên cơn sốt ở Bắc Mỹ

Người Ấn Độ ở Bắc Mỹ được cho là đang tích trữ gạo sau khi chính phủ Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati để giữ giá nội địa ổn định trước cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm 2024.

Hàng nghìn người Ấn Độ sống ở Mỹ và Canada đã đổ xô đến các cửa hàng tạp hóa và chuỗi bán lẻ để mua gạo ngay sau khi Ấn Độ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati vào tối 20/7.

Theo tờ Business Line, “một số cửa hàng đang báo cáo tình trạng cạn kiệt sau khi hàng trăm người Ấn Độ, đặc biệt là người Nam Ấn, cố gắng mua mỗi người vài bao gạo trong cơn hoảng loạn”.

“Tin tức về việc cấm xuất khẩu đã gây ra một sự điên cuồng. Và tất cả chúng tôi đều tham gia vào sự điên cuồng đó”, ông Gangadhar, một người Ấn Độ không cư trú (NRI) ở Mỹ cho biết.

Các cửa hàng tạp hóa của người Ấn Độ tại Mỹ đã bắt đầu tăng giá gạo để tận dụng cơ hội này. Một bao gạo 9 kg hiện có giá 46,99 USD, cao gấp 3 lần so với mức giá 15-16 USD trước khi xuất khẩu bị cấm, theo Business Line.

“Những bao gạo trước đây có giá từ 15-20 USD hiện đang được bán với giá lên tới 50 USD hoặc thậm chí cao hơn ở một số địa điểm. Hơn nữa, một số cửa hàng tạp hóa đã đưa ra những ý tưởng buộc khách hàng phải chi tối thiểu 35-50 USD cho các mặt hàng khác để mua một túi gạo duy nhất”, theo CNBCTV18.

Do không thể đáp ứng nhu cầu của những vị khách hàng đang hoảng loạn, chủ một cửa hàng Ấn Độ ở thị trấn Mason thuộc bang Ohio chỉ cho phép mỗi khách hàng mua 1 bao gạo trắng.

Thế giới - Quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ tạo nên cơn sốt ở Bắc Mỹ
Nông dân cấy lúa trên một cánh đồng ở ngoại ô Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: The Guardian

“Có lẽ chính quyền Ấn Độ không nghĩ đến hàng triệu người đang sống ở nước ngoài, những người đang mua các loại gạo trắng giá cao trên 600 USD/tấn”, một thương nhân ở New Delhi nói.

“Chúng tôi tự hỏi tại sao người Ấn Độ lại hoảng loạn như vậy. Lệnh cấm này sẽ tồn tại trong thời gian ngắn, nhiều nhất có thể là 6 tháng”, thương nhân này cho biết.

Trong khi đó, một NRI ở Anh cho biết, ông thường chỉ mua gạo Pakistan. “Ở một số nơi, rất khó để tìm thấy gạo Ấn Độ. Ngay cả khi trên bao bì ghi xuất xứ Ấn Độ, không ai biết chắc nó có đúng từ Ấn Độ hay không. Nó có thể đến từ Pakistan nhưng được dán nhãn là Ấn Độ”, người này nói thêm. 

Thị trường Bắc Mỹ, bao gồm Mỹ và Canada, đã nhập khẩu 64.330 tấn gạo non-basmati từ Ấn Độ trong năm 2022-2023. 2 thị trường hải ngoại chính của Ấn Độ là các nước vùng Vịnh và châu Âu lần lượt 60.950 và 73.000 tấn từ Ấn Độ vào năm ngoái.

Quốc gia Nam Á đã xuất khẩu 17,78 triệu tấn gạo non-basmati trong năm 2022-23, cao hơn một chút so với con số 17,26 triệu tấn trong năm 2021.

Ấn Độ chiếm hơn 40% lượng gạo xuất khẩu toàn thế giới. Xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt kỷ lục 22,2 triệu tấn vào năm 2022, cao hơn tổng khối lượng xuất khẩu của 4 nước xuất khẩu gạo đứng sau Ấn Độ là Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Mỹ cộng lại.

Nhiều hơn tổng lượng xuất khẩu của 4 nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn tiếp theo là Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Mỹ cộng lại.

Theo Nguyễn Tuyết (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/quyet-dinh-cam-xuat-khau-gao-cua-an-do-tao-nen-con-sot-o-bac-my-a618526.html