-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Kinh tế
19/09/2024 16:25Giá nhà ở xã hội cũ 40-50 triệu đồng/m2 ngang ngửa với chung cư thương mại, có dự án chưa bàn giao đã rao bán 'ủy quyền' giá tăng gấp đôi

Cách đây 3 năm, anh Đỗ Văn Hùng (quê Bắc Giang) mua một căn nhà ở xã hội Ecohome 68m2 tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) với giá 25 triệu đồng/m2. Sau một thời gian, hai vợ chồng anh Hùng tích góp được một khoản tiền muốn chuyển sang nơi ở tốt hơn, anh có gửi môi giới đang bán.
“Cũng không rõ căn hộ mình ở giờ bán được giá bao nhiêu nên tôi có gọi mấy bạn môi giới qua tư vấn. Không ngờ rằng, các bạn báo giá tầm 45 triệu đồng/m2, gần gấp đôi so với thời điểm tôi mua”, anh Hùng chia sẻ.
Theo tìm hiểu, nhà ở xã hội Ecohome được bàn giao vào năm 2020, giá bán chủ đầu tư khoảng 16,5 triệu đồng/m2. Như vậy, hiện nay, giá tăng hộ ở đây đã tăng gấp 2,7 lần so với giá bán của chủ đầu tư.
Không riêng gì tại dự án Ecohomes, nhiều căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội đã được sử dụng nhiều năm cũng có giá tăng nhiều lần, ngang ngửa căn hộ tại các dự án nhà ở thương mại.
Đơn cử, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 70m2 tại dự án nhà ở xã hội thuộc Đại Kim, Hoàng Mai (Hà Nội) đang được rao bán 3,59 tỷ đồng, tương đương với giá 51 triệu đồng/m2.
Theo tìm hiểu, dự án nhà ở xã hội thuộc Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) được mở bán từ 2016 với giá 14 triệu đồng/m2. Dự án được bàn giao và đi vào sử dụng từ năm 2017 tới nay. Như vậy, so với giá mở bán, mức giá hiện nay đã tăng gấp 3,6 lần.
Không những vậy, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chưa đi bàn giao nhưng giá đã tăng gấp đôi so với giá mở bán.
Cụ thể, giữa năm 2023, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn được mở bán với mức giá 19,5 triệu đồng/m2. Thời điểm mở bán, dự án này gây xôn xao khi thu hút hàng nghìn người đến bốc thăm, xếp hàng mua. Nhiều người muốn mua cũng được môi giới chào "chênh" lên với mức giá 200 - 300 triệu đồng/căn.
Đến nay, tức sau 1 năm, giá rao bán các căn nhà ở xã hội tại đây đã tăng lên gấp 2 lần so với mức giá chào bán. Một số căn đang được môi giới chào với mức giá từ 40-42 triệu đồng với những căn thuộc suất nhà ở xã hội. Còn với những căn thương mại, môi giới báo giá 49 triệu đồng/m2.
Về hình thức mua bán căn hộ tại dự án này, môi giới Nguyễn Đương cho biết, với những căn thương mại thì chuyển nhượng hợp đồng mua bán bình thường còn với những căn nhà ở xã hội sẽ mua theo dạng mua bán ủy quyền. Khách hàng sẽ không mua được ngay mà phải làm vi bằng công chứng sau 5 năm được chuyển nhượng thì khách sẽ hẹn chủ quay lại ký giấy tờ sau bởi theo quy định hiện hành nhà ở xã hội chỉ được phép chuyển nhượng sau khi đi vào hoạt động 5 năm.
Môi giới này cho biết thêm: "Khách hàng nào chưa tìm hiểu mua nhà ở xã hội và biết về mua bán ủy quyền thì tư vấn rất khó. Khách phải biết và không lăn tăn về phương án này thì mới dễ mua bán".
Có thể thấy, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, nhà ở xã hội đã đi vào sử dụng đẩy giá ngang ngửa so với chung cư thương mại cũ.
Trong báo cáo thị trường mới đây của Savills, đơn vị này cho biết, Hà Nội không có nguồn cung căn hộ mới giá dưới 45 triệu đồng/m2 vào quý II. Kể từ năm 2020, phân khúc căn hộ bình dân (hạng C) đã giảm 45% mỗi năm. Trong tương lai, phân khúc này dự kiến chỉ đóng góp 25% nguồn cung mới.
Tương tự, báo cáo của Trung tâm nghiên cứu thị trường OneHousing chỉ ra Hà Nội không có căn hộ phân khúc bình dân (dưới 30 triệu đồng mỗi m2) nào được mở bán trong 8 quý liên tiếp. Phân khúc chung cư cao cấp (50-80 triệu đồng m2) chiếm tới 61% nguồn cung mới.
Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, chung cư mới dưới 50 triệu đồng/m2 đã trở nên khan hiếm. Nửa đầu năm nay, rổ hàng căn hộ tại các dự án mới đã ở vùng giá 60-80 triệu đồng/m2.
Lý do giá căn hộ mới tại Hà Nội tăng là do số lượng dự án được cấp phép mới liên tục sụt giảm, thị trường vắng bóng hoàn toàn các căn hộ giá bình dân. Theo ông Đính, 60% nguồn cung mở bán trong quý II thuộc về phân khúc cao cấp trên 50 triệu đồng mỗi m2 và hạng sang, tập trung ở một đại đô thị tại Hà Nội. Còn phân khúc bình dân chỉ chiếm 7% tỷ trọng.
Trong khi nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn. Tổng nhu cầu về nhà ở của thủ đô đến 2025 là 185.200 nhà, trong đó gần 90% là căn hộ chung cư. Ông Đính cho hay từ nay đến năm 2025, trung bình mỗi năm, Hà Nội thiếu hụt khoảng 50.000 căn hộ.
Theo Phương Hoàng (Nhịp sống Thị trường)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (27 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (36 phút trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (49 phút trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)
- Ngành phim ngắn Trung Quốc chạm mốc 14,6 tỷ USD, xuất xưởng 470 bộ phim mỗi ngày nhờ AI (1 giờ trước)
- Từ bờ vực bỏ học đến tự chủ tài chính: Hành trình bền bỉ của cô gái 9X vượt nghèo (1 giờ trước)
- Nam nhân viên dạy luật cho lãnh đạo ngay giữa phòng họp trước khi nghỉ việc (1 giờ trước)