-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Kinh tế
10/05/2024 15:19Giá thịt lợn tăng mạnh, các ‘ông lớn’ ồ ạt tăng đàn, tự tin thu lãi cao gấp 3
Mỗi con lợn xuất chuồng lãi 1 triệu đồng
Chiều tối 9/5, ông Nguyễn Công Bắc, Giám đốc CTCP Chăn nuôi Lộc Phát BLLT, khoe với PV.VietNamNet rằng: “Giá thịt lợn tăng cao, người nuôi có lãi khá rồi”.
Ông cho biết, năm ngoái, giá bán lợn hơi rất thấp, người chăn nuôi đa phần phải bán sản phẩm dưới giá thành, chịu thua lỗ hoặc hoà vốn. Thậm chí, tháng 1-2 năm nay, giá lợn xuất chuồng còn tụt xuống dưới mốc 50.000 đồng/kg, người nuôi gánh lỗ khá nặng.
Cũng may, sang tháng 3, giá bắt đầu phục hồi và dịp này tăng cao. Hiện giá lợn hơi xuất chuồng tăng lên ngưỡng 64.000-65.000 đồng/kg. Mức giá này nếu chăn nuôi ở quy mô lớn có thể lãi hơn 1 triệu đồng/con lợn khi xuất chuồng.
“Cách đây 2 ngày, tôi xuất bán lứa lợn 1.000 con với giá 62.000 đồng/kg. Sau khi trừ hết chi phí, tôi lãi khoảng 1 tỷ đồng”, ông Bắc tiết lộ. Trang trại của công ty ông Bắc đang nuôi 11.000 con lợn thịt thương phẩm và 1.500 con lợn nái. Khoảng 10 ngày tới đây, ông sẽ xuất bán thêm 2.000 con lợn thịt.
Theo ông, thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại nhiều địa phương, ảnh hưởng tới tổng đàn. Do đó, dịp này cung thiếu nên giá tăng cao.
Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho thấy, giá lợn hơi bình quân tại khu vực miền Bắc tháng 4/2024 tăng từ 2.500-5.000 đồng/kg so với tháng 3, dao động trong khoảng 56.000-61.000 đồng/kg tại Nam Định và Hưng Yên.
Mức giá trung bình cao nhất ghi nhận tại Đồng Nai đạt 61.800 đồng/kg, tăng 2.300 đồng/kg so với tháng trước và tăng 10.200 đồng/kg (tăng 19,7%) so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, giá trung bình thấp nhất tại Bạc Liêu đạt 56.000 đồng/kg, tăng 3.500 đồng/kg so với tháng trước.
Hiện giá lợn hơi tại các địa phương dao động từ 61.000-65.000 đồng/kg.
Doanh nghiệp tăng đàn, mở rộng kênh bán hàng
Với đà phục hồi và tăng mạnh của giá lợn hơi, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 mới đây, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco, tự tin vào lợi nhuận quý II/2024 có thể cao gấp hơn 3 lần so với kết quả thực hiện của quý I nhờ giá lợn tăng cùng với việc năng suất đàn hiện ở mức cao nhất lịch sử.
Ông cho hay, giá thành sản xuất chỉ ở mức 48.000-51.000 đồng/kg, giá bán xây dựng theo kế hoạch “thận trọng” đặt ở mức 52.000 đồng/kg. Trong khi giá lợn hơi hiện nay trên thị trường dần hồi phục tích cực.
Giá lợn hơi sẽ còn tăng cao, bởi nguồn cung giảm mạnh hơn nhu cầu và phải mất tối thiểu 18 tháng mới có thể khắc phục được tình trạng thiếu cung, ông nhấn mạnh.
Trong quý I/2024, Dabaco báo lãi sau thuế 73 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 321 tỷ đồng trong quý I/2023 - thời điểm giá lợn hơi “chạm đáy”.
Hiện “ông lớn” ngành chăn nuôi Dabaco có khoảng trên 50.000 lợn nái và đặt tham vọng đạt 60.000 con. Bên cạnh đó, tập đoàn này đang có một phần hoạt động theo mô hình liên kết với nông dân chăn nuôi.
Đạt lợi nhuận tốt, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam cũng nâng tổng đàn lên 75.000 con lợn nái và 800.000 con lợn thịt trong năm nay, gấp đôi so với năm ngoái.
Theo dữ liệu của VPBankS Research, giá vốn mảng chăn nuôi lợn của BaF đang ở mức 40.000 đồng/kg, khá thấp so với mặt bằng chung. Điều này sẽ thuận lợi để BaF mở rộng quy mô trong thời gian tới.
Tính đến thời điểm hiện tại, BaF Việt Nam hiện sở hữu 32 trang trại nuôi lợn nái và lợn thịt với tổng quy mô lên đến 430.000 con, cung cấp khoảng 1 triệu lợn thương phẩm ra thị trường/năm. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm 18 trang trại mới và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi nhằm mở rộng quy mô lĩnh vực chăn nuôi.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan), cho biết công ty tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu lợn hơi theo hướng Feed - Farm - Food, xây dựng các liên kết - hợp tác về nguồn nguyên liệu lợn hơi với các đơn vị chăn nuôi lớn.
Đồng thời, mở rộng kênh bán hàng, trong đó đẩy mạnh tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử hiện có, thỏa thuận hợp tác đưa sản phẩm lên TikTokshop và tập trung vào nhóm khách hàng gen Z. Đây là các giải pháp để Vissan hoàn thành mục tiêu doanh thu đạt 3.570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 141,5 tỷ đồng trong năm nay.
Theo Tâm An (VietNamNet)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (18:27)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (54 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (1 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (1 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (2 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (2 giờ trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (2 giờ trước)