Kinh tế
25/07/2018 10:57Giá USD hạ nhiệt
Theo đó, đầu ngày 25/7, Vietcombank giảm giá 30 đồng ở chiều bán và mua, xuống sát 23.170 - 23.250 đồng một đôla Mỹ. Còn Eximbank hạ giá về quanh 23.180 - 23.260 đồng.
Giảm mạnh nhất là Sacombank khi từ mức cao 23.310 đồng ngày hôm qua, hiện mỗi USD bán ra xuống còn 23.270 đồng, tức giảm 40 đồng. Các nhà băng khác cũng đưa giá mua bán về quanh mức này.

Trong mấy ngày trước đó, tỷ giá ngân hàng tăng nóng gần 300 đồng. Đôla tự do cũng vọt lên cao, có lúc vượt 23.450 đồng.
Tuy nhiên, đến sáng nay, giá đồng bạc xanh tại thị trường tự do cũng hạ nhiệt. Nhiều điểm thu đổi ngoại tệ quanh chợ Bến Thành, quận 1, chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh... báo giá mua bán 23.360 - 23.430 đồng, giảm 20 - 30 đồng so với cuối chiều 24/7. "Nhu cầu mua USD hôm nay giảm đi đáng kể nên chúng tôi hạ giá xuống", chủ một điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Lê Lợi, quận 1 cho biết.
Lý giải về đợt tăng mạnh vừa qua, các điểm thu đổi cho rằng bên cạnh yếu tố cung cầu có thể còn do tâm lý chi phối. Tuy nhiên, dù tỷ giá tự do tăng nhưng cũng chưa vượt khung của Ngân hàng Nhà nước.
Động thái chững giá của thị trường tự do và trong ngân hàng sáng nay cũng chung xu hướng với sự điều hành của nhà quản lý. Đầu ngày 25/7, Ngân hàng Nhà nước quyết định giữ nguyên giá bán USD tại Sở giao dịch ở mức 23.284 đồng, sau khi đã nâng 234 đồng vào hai ngày trước đó.
Khi nâng giá bán USD, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước lý giải đó là động thái can thiệp để tỷ giá diễn biến phù hợp với tình hình thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời bảo đảm sẵn sàng hỗ trợ thị trường tại mức tỷ giá hợp lý. Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ.
Trên thị trường vàng, sáng nay, giá mua bán vàng miếng được Tập đoàn DOJI niêm yết 36,80 - 36,90 triệu đồng, tăng 10.000 đồng mỗi lượng. Cùng lúc, Công ty PNJ công bố giá quanh 36,78 - 36,96 triệu đồng, cũng tăng 40.000 đồng một lượng.
Tuy giá có sóng, khối lượng giao dịch vàng miếng trong ngày hôm qua ảm đạm khi khoảng chênh lệch giữa trong nước và thế giới ở mức cao hơn 2,6 triệu đồng. "Điều này đã làm cho các nhà đầu tư trong nước tỏ ra khá e dè và thận trọng. Đa phần chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ của người dân mua vào tích trữ", PNJ nhìn nhận.
Trong khi đó, tại thị trường quốc tế, mở cửa phiên giao dịch sáng nay (25/7), giá giao dịch ở 1.225,9 đôla mỗi ounce, tăng nhẹ hơn 3 USD, tương đương mức tăng hơn 0,2% so với phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm qua.
Theo Lệ Chi (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến 3 người chết, 40 người mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
Bài đọc nhiều




