Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 19/2/2026 chứng kiến cú bứt phá mạnh mẽ khi nhanh chóng vượt ngưỡng tâm lý 5.000 USD/ounce. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đang chờ đợi những tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về định hướng lãi suất.

Tính đến 22h30 ngày 18/2, giá vàng giao ngay tăng mạnh lên trên 5.023 USD/ounce, cao hơn 117 USD so với mức mở cửa. Đà đi lên được xem là nhịp phục hồi kỹ thuật sau phiên điều chỉnh trước đó, khi giới đầu tư cơ cấu lại vị thế trước thời điểm công bố biên bản cuộc họp tháng 1 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Tại cuộc họp này, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Thị trường hiện tập trung phân tích nội dung biên bản nhằm tìm kiếm tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới – yếu tố có thể tạo thêm động lực cho kim loại quý. Thống đốc Fed Michael Barr cho rằng mặt bằng lãi suất nên được duy trì ổn định cho đến khi có thêm bằng chứng lạm phát tiến sát mục tiêu 2%. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee để ngỏ khả năng tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay nếu áp lực lạm phát hạ nhiệt.

19-1771468096-gia-vang-1922026-tang-vot-lay-lai-moc-5000-usdounce.jpg
Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Phạm Hải

Ở một diễn biến khác, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Geneva được cho là đã đạt những bước tiến ban đầu, dù vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận thêm. Phía Iran cho biết hai bên đã thống nhất những nguyên tắc định hướng cho một thỏa thuận tiềm năng, còn quan chức Mỹ nhận định các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục trong vài tuần tới. Thông tin này phần nào giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị – yếu tố vốn thường hỗ trợ giá vàng.

Bên cạnh đó, Nhật Bản dự kiến rót khoảng 36 tỷ USD vào các dự án dầu khí và khoáng sản trọng yếu tại Mỹ, bao gồm cơ sở khí tự nhiên, xuất khẩu dầu thô và sản xuất vật liệu công nghiệp, nhằm củng cố chuỗi cung ứng và hợp tác kinh tế song phương.

Trên thị trường tài chính, chỉ số USD nhích nhẹ. Giá dầu thô giao dịch quanh 63,75 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,06%. Theo ông Aamir Makda, chuyên gia phân tích hàng hóa và tiền tệ tại Choice Broking, khi Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ kim loại quý vật chất lớn nhất thế giới – bước vào kỳ nghỉ, thanh khoản thị trường thường giảm mạnh. Giao dịch mỏng có thể khiến biên độ dao động giá bị khuếch đại và chênh lệch mua – bán nới rộng.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (14/2), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 178–181 triệu đồng/lượng (mua – bán). Vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giao dịch quanh 177,5–180,5 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, vàng nhẫn ở mức 175,6–178,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu dao động 176–179 triệu đồng/lượng.

Về triển vọng, bà Kriti Gupta – Giám đốc điều hành tại J.P. Morgan Private Bank – cùng ông Justin Biemann, Chiến lược gia đầu tư toàn cầu, nhận định giá vàng đã tăng hơn 170% trong 5 năm qua nhờ những bất ổn địa chính trị và xu hướng phân mảnh kinh tế toàn cầu. Những lo ngại về mất giá tiền tệ, tăng trưởng chậm lại, lạm phát và tình trạng tài khóa tại nhiều quốc gia tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của vàng.

Tuy nhiên, đà tăng hiện đối mặt hai rủi ro chính. Thứ nhất là khả năng lực mua từ các ngân hàng trung ương suy yếu hoặc đảo chiều, trong khi đây là động lực quan trọng giữ giá vàng ở mức cao thời gian qua. Thứ hai là nguy cơ dòng tiền cá nhân rút lui nếu bất ổn địa chính trị giảm bớt hoặc xuất hiện kênh đầu tư hấp dẫn hơn, có thể tạo áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Dù vậy, theo đánh giá của J.P. Morgan, lượng vàng nắm giữ qua các quỹ ETF hiện vào khoảng 100 triệu ounce, tương đương 8% dự trữ của các ngân hàng trung ương và vẫn thấp hơn mức đỉnh năm 2020. Ngân hàng này cho rằng vai trò của nhà đầu tư cá nhân chưa đủ lớn để quyết định xu hướng dài hạn, đồng thời nhấn mạnh vàng không chỉ là công cụ phòng hộ ngắn hạn mà còn là tài sản giúp đa dạng hóa danh mục và bảo vệ trước lạm phát.

Trong dự báo mới nhất, J.P. Morgan kỳ vọng nhu cầu từ các công ty bảo hiểm Trung Quốc và cộng đồng tiền số có thể tiếp tục nâng đỡ thị trường trong năm 2026, với lượng mua từ các ngân hàng trung ương ước đạt trung bình khoảng 585 tấn mỗi quý.

Bích Ngọc (SHTT)