-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Kinh tế
12/06/2026 20:42Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn?
Giá vàng trong nước chứng kiến những diễn biến vô cùng kịch tính. Trưa ngày 12-6, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC bất ngờ tăng tốc mạnh mẽ, chạm mốc 142,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và cán mốc 145,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Mức giá mới này ghi nhận sự chênh lệch tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu buổi sáng. Chỉ trong vòng 24 giờ, kim loại quý này đã đảo chiều tăng dốc gần 10 triệu đồng/lượng, chấm dứt chuỗi ngày lao dốc liên tục kéo dài suốt tháng qua.
Sự biến động khó lường của giá vàng kết hợp với việc lãi suất gửi tiết kiệm vẫn neo ở mức cao làm nhiều người phân vân. Bài toán phân bổ dòng vốn 1 tỉ đồng vào vàng, tiết kiệm hay các kênh khác trở thành tâm điểm chú ý.
Tại talkshow “Cơ hội đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản nửa cuối năm 2026?” do Báo Người Lao Động tổ chức, các chuyên gia đã giải đáp thắc mắc này. Nhiều người có nguồn tiền nhàn rỗi muốn tìm kiếm giải pháp đầu tư tối ưu cho 6 tháng cuối năm.
Theo TS Châu Đình Linh, chuyên gia tài chính - ngân hàng, việc tìm kiếm một công thức đầu tư áp dụng chung cho tất cả mọi người là không khả thi. Mỗi cá nhân cần dựa vào mục tiêu, thời hạn nắm giữ và mức độ chịu đựng rủi ro để phân bổ.

Nhà đầu tư phải định hình rõ ràng bản thân muốn tích lũy tài sản trong dài hạn hay chỉ muốn đầu cơ ngắn hạn. Đồng thời, việc xác định rõ ràng các ranh giới chốt lời cùng cắt lỗ ngay từ thời điểm bắt đầu là bắt buộc.
“Còn đầu tư tới khi thua lỗi mới hoang mang, không biết có nên cắt lỗ hay không, tức là đang đầu tư theo cảm tính và cảm xúc, thì rất nguy hiểm. Đầu tư là hành vi cần có sự tính toán, cân nhắc giữa tỉ suất sinh lời và mức độ an toàn của vốn” – TS Linh nhìn nhận.
Đối với nhóm khách hàng có mức độ chấp nhận rủi ro ở dạng vừa phải, ông Linh đưa ra lời khuyên chia tài sản làm nhiều lớp. Nhóm phòng thủ gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ chỉ nên chiếm từ 5% đến 10% tổng vốn.
Nhóm tạo ra nguồn thu nhập đều đặn sẽ là tiền gửi tiết kiệm hoặc các chứng chỉ tiền gửi. Tiếp theo, nhà đầu tư nên phân bổ vào các mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt cho mục tiêu dài hạn, hạn chế tối đa tỷ trọng đầu cơ.
Cụ thể, với nguồn vốn 1 tỉ đồng, nhà đầu tư có thể giải ngân 40% vào cổ phiếu và trái phiếu. Khoảng 30% - 40% dòng tiền nên gửi tiết kiệm, phần còn lại sẽ phân chia cho chứng chỉ quỹ, vàng cùng tiền mặt dự phòng.
Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhận định phân khúc bất động sản không phù hợp với quy mô vốn 1 tỉ đồng trong kỳ hạn 6 tháng do tính thanh khoản kém. Nếu muốn, nhà đầu tư có thể chọn cổ phiếu bất động sản thay thế.

Đối với danh mục vàng, ông Khánh đưa ra khuyến nghị chỉ nên duy trì tỷ trọng ở mức 10% - 20%. Lớp tài sản này đóng vai trò bảo vệ danh mục trước các bất ổn địa chính trị và các biến động bất ngờ từ thị trường.
“Với cổ phiếu, tỉ trọng có thể ở mức khoảng 50%, tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, thu hút được dòng tiền. Việc lựa chọn cổ phiếu cần dựa trên phân tích kỹ lưỡng, không nên mua theo cảm tính; phần còn lại có thể gửi tiết kiệm” - ông Khánh gợi ý.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư thuộc Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), nhận định điều cốt lõi là nhận diện chính xác khẩu vị rủi ro của bản thân chứ không phải áp dụng cứng nhắc một tỷ lệ cố định.
Đánh giá về bức tranh nửa cuối năm, ông Minh cho rằng kênh cổ phiếu sở hữu triển vọng thu hút nhất. Những người thiếu thời gian và kinh nghiệm tự chọn mã cổ phiếu có thể tham gia các quỹ ETF để bám sát chuyển động thị trường.
Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu cũng mở ra cơ hội lớn nhờ vào hệ thống khung pháp lý đang ngày càng hoàn thiện. Yếu tố này giúp mức độ an toàn của kênh trái phiếu được nâng cấp rõ rệt so với giai đoạn trước.
“Riêng vàng nên được xem là tài sản phòng thủ hơn là kênh đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận lớn. Lãi suất tiền gửi có thể hạ nhiệt nhưng vẫn phù hợp với những nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn” - ông Minh nhận định.
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (1 giờ trước)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (1 giờ trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (1 giờ trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (1 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (2 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (3 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (3 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (4 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (4 giờ trước)