-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Kinh tế
07/05/2024 23:04Giá vé máy bay tăng cao, thuế phí đang được tính ra sao?
Thời gian qua, nhiều ý kiến phản ánh giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao, có ý kiến cho rằng một trong các nguyên nhân là do thuế, phí cao. Trước báo cáo kinh doanh Quý I của các doanh nghiệp hàng không, có thông tin cho rằng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) "lãi đậm ngàn tỉ" do giá, phí sân bay cao.
Trước thông tin này, đại diện ACV đã cho biết về nguồn thu của ACV hiện nay, đặc biệt là các khoản thu trong cơ cấu giá vé máy bay.
ACV khẳng định trong cơ cấu giá vé máy bay chỉ có 2 mục là các hãng hàng không thu hộ ACV là Phục vụ hành khách (PSC) và Bảo đảm an ninh hành khách, hành lý (PSSC).

Ví dụ cụ thể trong hình ảnh chụp cơ cấu giá vé máy bay của một hãng hàng không, với đường bay Hà Nội - TP HCM, phần thu của ACV là 120 ngàn đồng/khách, gồm PSC là 100 ngàn đồng; PSSC là 20 ngàn đồng.
Chặng bay TP HCM - Côn Đảo thì phần thu của ACV là 80 ngàn đồng/khách, gồm PSC là 60 ngàn đồng; PSSC là 20 ngàn đồng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong cơ cấu giá vé, các khoản phí khác như phí dịch vụ hệ thống (áp dụng cho nội địa) 215 ngàn đồng, phí quản trị hệ thống 215 ngàn đồng đều do hãng bay thu để trang trải các hoạt động duy trì bộ máy vận hành của hãng, dịch vụ mặt đất, duy trì hệ thống đặt vé của hãng bay…
Đại diện ACV cho hay 2 khoản phí Phục vụ hành khách và Bảo đảm an ninh hành khách và hành lý là dịch vụ ACV thu của hành khách đi máy bay theo quy định tại Điều 12 và Điều 13, Thông tư 53 do Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31-12-2019.
Hiện các hãng hàng không đang thu hộ 2 khoản phí này cho ACV và được hưởng hoa hồng thu hộ là 1,5% doanh thu theo quy định tại Điều 8, Thông tư 53. Tuy nhiên, trên thực tế các hãng hàng không đang chiếm dụng khoản thu này và chưa thực hiện trả đầy đủ cho ACV.
Các khoản thu với hãng hàng không
Ngoài 2 khoản thu với hành khách, ACV đang thu phí dịch vụ hàng không đối với các hãng hàng không các khoản sau: Dịch vụ hạ cất cánh, các dịch vụ cảng do Nhà nước quy định khung giá và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất.
Trong đó, dịch vụ hạ cất cánh là dịch vụ ACV đang thu hộ nhà nước và thực hiện theo dõi, hạch toán kế toán, phản ánh đầy đủ doanh thu chi phí theo quy định tại Quyết định số 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý.
Mức giá dịch vụ theo quy định đã được áp dụng hơn 7 năm từ Quyết định số 2345 của Bộ Giao thông vận tải ngày 8-8-2017.
Các dịch vụ cảng do Nhà nước quy định khung giá: Dịch vụ sân đậu máy bay, cho thuê cầu dẫn khách, thuê quầy làm thủ tục hành khách, cho thuê băng chuyền hành lý và xử lý hành lý tự động, dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói nhóm C đang được ACV thực hiện thu theo khung giá quy định của Nhà nước được quy định cụ thể tại Thông tư 53.
Theo tính toán của ACV, tiền thu từ các dịch vụ này đối với 1 chuyến bay của máy bay A320/321 là khoản 3 triệu đồng/chuyến bay, rất nhỏ so với cơ cấu chi phí cho 1 chuyến bay của hãng hàng không và nếu phân bổ cho hành khách đi máy bay thì chỉ khoản 15 ngàn đồng/hành khách.
Còn với dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, tại các sân bay chi nhánh (trừ 4 sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh), ACV đang thực hiện cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất cho các hãng hàng không và thu tiền theo chuyến bay.
Đối với hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet thì mức thu này được áp dụng từ khi ký Hợp đồng dịch vụ hàng không năm 2012 cho đến nay chỉ điều chỉnh tăng 1 lần vào năm 2019 và mức tăng là 5%. Với số tiền thu từ dịch vụ này chia đều cho hành khách đi máy bay trên máy bay A320/321 là khoản 30 ngàn đồng/hành khách.
Theo Dương Ngọc (Nld.com.vn)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (1 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (1 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (1 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (2 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (2 giờ trước)
- Cựu thủ quân Uruguay nhận định gây sốc về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Ronaldo (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Nga và Ukraine đồng loạt bắn tín hiệu đàm phán trực tiếp (3 giờ trước)