-
Bão số 4 chính thức hình thành, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng -
Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 -
Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ -
PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương -
Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng -
HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup -
Từng đưa 1 tỷ ép vợ từ bỏ con, 10 năm sau người chồng cũ quỳ gối xin cơ hội làm cha -
Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng, miền Bắc đối mặt đợt mưa lớn diện rộng -
Lũ dâng cao, giao thông Thanh Hóa bị chia cắt, nhiều thôn bản bị cô lập -
Hà Nội: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo đưa vào góc khuất, tát vào mặt, sức khỏe hiện tại ra sao?
Kinh tế
11/03/2026 00:20Giá xăng vọt tăng hơn 2.000 đồng, chính thức vượt ngưỡng 29.000 đồng mỗi lít
Trong kỳ điều hành này, giá xăng RON 95 đã tăng thêm tới 2.073 đồng/lít, đẩy mức giá bán lẻ lên ngưỡng 29.120 đồng/lít. Đây là mức giá tương đương với thời điểm thị trường chao đảo vào tháng 7/2022 do xung đột Nga - Ukraine.

Theo thông báo mới nhất, không chỉ xăng RON 95 mà các mặt hàng nhiên liệu khác cũng đồng loạt tăng giá. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.344 đồng/lít (lên mức 26.570 đồng/lít), dầu diesel tăng 478 đồng/lít (lên mức 30.717 đồng/lít) và dầu mazut ghi nhận mức tăng mạnh nhất 15,8%, đạt 24.707 đồng/kg. Riêng mặt hàng dầu hỏa có sự điều chỉnh ngược chiều khi giảm 2.706 đồng/lít, xuống còn 32.385 đồng/lít.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau hơn 3 năm, cơ quan quản lý đã phải quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá ở mức rất cao để "hạ nhiệt" đà tăng. Theo đó, mức chi quỹ cho xăng RON 95, dầu hỏa và mazut là 4.000 đồng, riêng dầu diesel được hỗ trợ tới 5.000 đồng mỗi lít. Nếu không có sự can thiệp từ Quỹ bình ổn, giá xăng RON 95 thực tế có thể đã chạm mốc 33.120 đồng/lít và dầu diesel có thể vượt ngưỡng 35.000 đồng/lít.
Lý giải về đợt tăng giá mạnh này, Bộ Công Thương cho biết thị trường thế giới giai đoạn từ ngày 7/3 đến 9/3 biến động dữ dội. Những căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran cùng xung đột Nga - Ukraine kéo dài đã khiến nguồn cung bị thắt chặt. Đặc biệt, việc tắc nghẽn xuất khẩu qua eo biển Hormuz khiến các quốc gia vùng Vịnh phải cắt giảm sản lượng, kết hợp với tâm lý tích trữ nhiên liệu toàn cầu đã đẩy giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng từ 20% đến 41% tùy loại.
Việc điều chỉnh giá lần này được thực hiện dựa trên Nghị quyết 36 của Chính phủ, cho phép thay đổi giá bán lẻ ngay khi giá thế giới biến động từ 7% trở lên. Trước tình hình hiện tại, Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giám sát nguồn cung, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá phù hợp.
- Ngôi sao Thái Lan quyết tâm cùng đội tuyển đòi lại món nợ trước Việt Nam (12 phút trước)
- Bão số 4 chính thức hình thành, di chuyển chậm và liên tục đổi hướng (48 phút trước)
- Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong đêm Quốc khánh 2/9 (56 phút trước)
- Phê chuẩn khởi tố nam thanh niên bị tố hiếp dâm nữ Việt kiều Mỹ ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- PNJ lên tiếng sau kết luận điều tra vụ buôn lậu kim cương (1 giờ trước)
- Máy bay cảnh báo sớm Mỹ phát mã khẩn cấp gần eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Nguyên Thứ trưởng Trần Quý Kiên bị khai trừ khỏi Đảng (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Bắt tạm giam cựu phó giám đốc ngân hàng bị cáo buộc chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Điểm hẹn thanh xuân: Spotlight 2026: Khởi Phong chính thức chào đón tân sinh viên trường Báo (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik quyết tâm cùng tuyển Việt Nam viết trang sử mới tại ASEAN Cup (2 giờ trước)