-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Kinh tế
04/04/2025 17:54Giới đầu tư toàn cầu tìm đường tránh 'bão thuế' của ông Trump
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng các mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu, nhà đầu tư toàn cầu đang rơi vào trạng thái hoang mang, ráo riết tìm kiếm tài sản có khả năng chống chịu suy thoái, vượt qua lạm phát cao, hoặc những doanh nghiệp ít phụ thuộc vào thương mại quốc tế.
Chỉ số S&P 500 đã giảm 7,7% kể từ đỉnh cao được thiết lập sau lễ nhậm chức vào ngày 19/2. Nhiều nhà phân tích cảnh báo thị trường tiếp tục biến động khi các mức thuế quan bắt đầu có hiệu lực. Điều này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì Phố Wall dự đoán.
Làn sóng tránh bão của nhà đầu tư
Sự không chắc chắn về mức thuế cuối cùng được áp dụng tạo làn sóng săn lùng công cụ phòng vệ trong giới đầu tư. Họ hướng đến hàng hóa, kim loại quý như vàng, cổ phiếu giá trị, cổ phiếu phòng thủ, công ty quy mô nhỏ ít xuất khẩu, và trái phiếu.
"Chúng tôi không biết mình sẽ hạ cánh ở đâu trong 3 năm rưỡi tới liên quan đến thuế quan. Các nhà đầu tư nên thận trọng, duy trì danh mục đầu tư đa dạng và tránh cố gắng trở thành người hùng trong giới đầu tư", Don Calcagni - Giám đốc đầu tư tại Mercer Advisors - nói với Reuters.
Gustaf Little - nhà quản lý danh mục cấp cao tại Allspring - nhận định: "Động thái nhiều doanh nghiệp tìm cách tránh bão là biểu hiện của sự tìm kiếm an toàn trước rủi ro thuế quan và nguy cơ suy thoái tiềm tàng. Giờ là lúc thị trường phải nhìn xa hơn".
Ông Little tập trung vào công ty vốn hóa nhỏ - đơn vị có khả năng hưởng lợi từ chính sách bảo hộ vì ít phụ thuộc vào thương mại toàn cầu. Ông tiết lộ đã gia tăng đầu tư vào nhóm cổ phiếu này trong vài tuần gần đây.
Robert Christian - Giám đốc đầu tư chiến lược Absolute Return tại Franklin Templeton - lại ưu tiên các quỹ đầu cơ vĩ mô toàn cầu, có thể giao dịch nhiều loại tài sản xuyên quốc gia, hoặc các quỹ cổ phiếu trung lập, vốn hoạt động hiệu quả trong bối cảnh bất ổn.
"Các doanh nghiệp đã tích trữ hàng hóa để chuẩn bị cho 3-4 tháng tới. Nhưng câu hỏi lớn là: Điều gì sẽ xảy ra sau đó?", Christian nói.
Ngay cả khi chỉ số S&P 500 đang trong vùng điều chỉnh, các chuyên gia quốc tế cho rằng thị trường vẫn chưa trải qua hết "nỗi đau kinh tế".
Adam Hetts - Giám đốc toàn cầu về đa tài sản tại Janus Henderson Investors - bình luận: "Mức thuế quan cao ngất ngưởng áp lên từng quốc gia là chiến thuật đàm phán. Điều đó khiến thị trường luôn trong trạng thái lo lắng".
Ông cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump có khả năng chịu đựng cao trước biến động, nhưng câu hỏi là "họ sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi nỗi đau kinh tế thực sự xảy ra?".
Chỉ số S&P 500 đang giao dịch ở mức giá gấp 20,4 lần thu nhập ước tính trong 12 tháng tới. Cùng lúc, Goldman Sachs nâng xác suất Mỹ rơi vào suy thoái trong vòng 12 tháng tới từ 20% lên 35%. Con số đáng báo động.
Mối lo lớn nhất là liệu "chính sách thương mại bảo hộ" nguy cơ gây suy giảm niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng. Xa hơn, chính sách "thuế chồng thuế" đẩy lạm phát tăng cao và khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái, thậm chí là đình lạm (kết hợp giữa lạm phát cao và tăng trưởng yếu).
Michael Medeiros - chiến lược gia vĩ mô tại Wellington Management - cảnh báo các doanh nghiệp không thể xác định rõ áp lực chi phí trong tương lai gặp khó khăn trong quyết định đầu tư và tuyển dụng, từ đó tạo nên vòng luẩn quẩn tiêu cực cho nền kinh tế.
"Đó chính là lúc phản ứng dây chuyền tác động ăn mòn bất ổn bắt đầu được kích hoạt", Michael Medeiros cảnh báo.
Ông gợi ý các tài sản thực như kim loại quý có thể giúp bảo vệ danh mục đầu tư khỏi các hệ lụy tiềm tàng do suy thoái gây ra bởi thuế quan cũng như lạm phát.
Hoang mang chiến lược phòng vệ
Một số nhà đầu tư khác chuyển hướng sang các doanh nghiệp trả cổ tức ổn định, thường là các công ty thuộc lĩnh vực phòng thủ như tiện ích công cộng.
Damian McIntyre - Giám đốc danh mục tại Federated Hermes - cho biết ông đặc biệt đánh giá cao cổ phiếu giá trị cao và cân nhắc các doanh nghiệp có lịch sử chia cổ tức bền vững trong thời kỳ suy thoái.
Chris DeCarolis - Giám đốc danh mục cấp cao tại Wealth Enhancement - cho rằng các công ty tiện ích là ưu tiên hàng đầu. "Người dân vẫn phải trả tiền rác, hóa đơn điện thoại, bất kể nền kinh tế ra sao", ông chia sẻ.
Tác động cấp hai của thuế quan là nhiều mối lo tìm đến nhà đầu tư, nhất là việc nhu cầu quốc tế đối với hàng hóa Mỹ có thể giảm mạnh.
Eric Clark - Giám đốc đầu tư tại Alpha Brands - cảnh báo rằng người tiêu dùng tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác có thể chuyển sang tiêu dùng sản phẩm nội địa hoặc các thương hiệu thay thế, thay vì hàng Mỹ. Trong khi đó, các công ty trong chỉ số S&P 500 tạo ra hơn 40% doanh thu từ thị trường quốc tế.
Olga Bitel - chiến lược gia tại William Blair & Co. - nhận định: "Câu hỏi lúc này là liệu 'sự đặc biệt của Mỹ' có đang bị lung lay? Và nếu có, trung tâm của sự lãnh đạo kinh tế toàn cầu sẽ dịch chuyển về đâu?".
Dẫu vậy, một số nhà đầu tư vẫn giữ cái nhìn lạc quan.
Jason Britton - Giám đốc đầu tư tại Reflection Asset Management - cho rằng: "Thị trường ổn định trở lại khi nhà đầu tư có thời gian phân tích kỹ hơn. Tệ nhất, tất cả điều này chỉ là mớ tin tức hỗn loạn".
Ông lạc quan với các công ty công nghệ lớn có lượng tiền mặt dồi dào. "Nếu họ bị bán tháo trong thời gian này, tôi sẽ là người mua vào khi giá yếu. Đây đơn giản là phản ứng thái quá của thị trường, tôi sẵn sàng tận dụng cơ hội", ông nói.
Theo Trạch Dương (Tiền Phong)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)