-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Kinh tế
14/03/2026 15:49Góc khuất ít ai ngờ về "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa vừa bị bắt: Đứng sau loạt dự án lớn
Thông tin doanh nhân Chu Đăng Khoa bị bắt tại Nam Phi đang thu hút sự chú ý của dư luận. Bên cạnh những ồn ào đời tư, cái tên này còn gắn với hệ sinh thái kinh doanh của gia đình tại Việt Nam, nổi bật là Tập đoàn Thiên Minh Đức – một doanh nghiệp xăng dầu lớn tại khu vực miền Trung.
Chu Đăng Khoa là con trai của Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2001, tiền thân là CTCP Thiên Minh Đức. Cuối năm 2022, công ty nâng vốn điều lệ lên 2.022 tỷ đồng và duy trì đến nay.
Trong cơ cấu cổ đông, bà Chu Thị Thành nắm 77,15% cổ phần, còn Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%. Nhờ mạng lưới phân phối rộng, Thiên Minh Đức được xem là một trong những doanh nghiệp xăng dầu quy mô lớn tại khu vực miền Trung, đặc biệt tại Nghệ An. Ngoài năng lượng, doanh nghiệp còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, nhà hàng và khách sạn.

Dấu ấn tại nhiều dự án bất động sản
Ở mảng bất động sản, một trong những dự án đáng chú ý của hệ sinh thái Thiên Minh Đức là tổ hợp đô thị – khách sạn Khách sạn Hà Nội Kim Liên tại khu “đất vàng” mặt biển Cửa Lò.
Dự án này ban đầu được giao cho Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội làm chủ đầu tư từ năm 2006 với tổng mức đầu tư gần 78 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến tháng 6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty này và yêu cầu tiến hành thủ tục giải thể.
Sau đó, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp bất ngờ thay đổi khi các cổ đông cũ thoái vốn. Khi có chủ mới, dự án khách sạn Hà Nội Kim Liên bị tháo dỡ, thay vào đó là cổng mới với logo TMD Group. Bà Chu Thị Thành sau đó trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch Hà Nội, qua đó Thiên Minh Đức được cho là đã thâu tóm khu “đất vàng” mặt biển Cửa Lò. Tuy vậy, dự án vẫn rơi vào tình trạng chậm tiến độ.

Năm 2019, Thiên Minh Đức tiếp tục mở rộng dấu ấn bất động sản khi tham gia đấu giá khu đất TQ5 thuộc dự án Highway5 Residences tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.
Doanh nghiệp đã vượt qua hai đối thủ là Công ty Cổ phần Hóa chất Nhựa và Rubyland để trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất TQ5 (1) với mức giá hơn 779,6 tỷ đồng.
Khu đất TQ5 có diện tích hơn 187.400 m², nằm gần nhiều tuyến giao thông lớn như Quốc lộ 5 và đường Lý Thánh Tông, đồng thời liền kề khu đô thị Vinhomes Ocean Park và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hiện dự án đang được phát triển với tên thương mại Highway5 Residences.
Mở rộng sang năng lượng và khu công nghiệp
Hệ sinh thái của gia đình bà Chu Thị Thành còn mở rộng sang lĩnh vực năng lượng. Năm 2019, Thiên Minh Đức cùng Plaschem của doanh nhân Bùi Tố Minh thành lập Điện mặt trời miền Trung MK với vốn điều lệ 750 tỷ đồng.
Trong đó, Thiên Minh Đức nắm 45% cổ phần, Plaschem nắm 40% và Chu Đăng Khoa sở hữu 5%.
Đến tháng 5/2022, doanh nghiệp này được chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu công nghiệp Nam Cấm với tổng vốn khoảng 3.495 tỷ đồng.

Ngoài ra, hệ sinh thái doanh nghiệp còn tham gia nhiều dự án năng lượng như điện gió tại Hà Tĩnh, điện mặt trời tại Nghệ An và phát triển Khu công nghiệp Bình Đông tại Tiền Giang.
Theo quyết định đầu tư, khu công nghiệp Bình Đông có quy mô hơn 210 ha, tổng vốn hơn 2.400 tỷ đồng và thời hạn hoạt động 50 năm. Bên cạnh đó, năm 2020 Thiên Minh Đức và Plaschem cũng hợp tác thành lập Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng KCN Hà Nam, trong đó hai bên nắm tổng cộng 95% vốn điều lệ.
Những dự án này cho thấy quy mô hoạt động khá rộng của hệ sinh thái kinh doanh gắn với gia đình Chu Thị Thành và Chu Đăng Khoa, trải dài từ năng lượng, bất động sản đến phát triển hạ tầng công nghiệp.
- “Cô Long” Đà Lạt lên tiếng sau tranh cãi với khách về việc không giao lưu (22:33)
- Ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị Hà Nội, hiện trường ngổn ngang (22:08)
- Giá điện có thể giảm nhờ đổi khung giờ cao điểm: Bộ Công Thương và EVN đang tính toán gì? (22:03)
- Nghệ An: "Phú bà" nhận hơn 13 tỷ đồng góp hụi online từ hàng nghìn người dân rồi ‘biến mất’ (22:00)
- Xe khách chở 9 người lao xuống mương trong mưa lớn (1 giờ trước)
- Italy tạm dừng thỏa thuận quốc phòng với Israel (1 giờ trước)
- Đề nghị truy tố người đàn ông nhiều lần xâm hại con gái tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới (1 giờ trước)
- Ánh Viên vô địch giải bơi biển quốc tế Oceanman Maldives (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố thiệt hại 270 tỷ USD, hàng loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị ảnh hưởng sau 6 tuần giao tranh (1 giờ trước)