-
K+ tạm biệt Việt Nam sau 16 năm: Thương hiệu gắn liền với Ngoại hạng Anh chính thức dừng cuộc chơi -
Tử vi hàng ngày 4/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Dậu thuận lợi -
Ban tổ chức SEA Games 33 xin lỗi Việt Nam và Lào sự cố trận ra quân -
Lê Bống ghi dấu ấn lịch sử tại Trung Quốc, lộ diện khối tài sản khủng ở tuổi 30 -
Vụ 'Thầy Trung Cà Mau': Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thực hư sự việc -
Đoàn Văn Sáng bình thản làm 1 việc trước ngày hóa sát nhân, nói chuyện gì với Nguyễn Xuân Đạt trước khi gây án? -
"Hố tử thần" bất ngờ xuất hiện ở Đà Nẵng, "nuốt chửng" 2 xe ô tô -
Siêu đám cưới Tiên Nguyễn cận kề: Hé lộ nhóm chát kín và lối sống tinh tế của gia đình tỷ phú -
Nữ sinh lớp 11 mất tích sau khi đi học, gia đình tìm thấy xe máy và cặp sách ở nơi không nghĩ đến -
Chung cư đông dân nhất Hà Nội sắp cấm gửi xe điện khiến cư dân tranh cãi dữ dội: Hé lộ lý do đáng lo ngại!
Kinh tế
04/12/2025 06:17Hà Nội bảo đảm nguồn cung Tết Bính Ngọ 2026

Dự trữ quy mô lớn, triển khai từ rất sớm
Khi không khí Tết ngày một cận kề, thị trường hàng hóa tại Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Sức mua của người dân thường tăng mạnh vào dịp cuối năm, đặc biệt với các nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh. Nhằm chủ động ứng phó, TP đang triển khai sớm và đồng bộ các giải pháp để bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả, đồng thời tạo điều kiện cho DN mở rộng sản xuất và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.
Theo dự báo của Sở Công Thương Hà Nội, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ ghi nhận mức tăng nhu cầu mua sắm khá lớn. Sức tiêu thụ dự kiến tăng từ 3% - 20% tùy nhóm hàng, tập trung vào gạo, thịt lợn, bò, gà, thủy hải sản và các loại rau, củ, quả. Đây là những mặt hàng có nhu cầu cao nhất trong mỗi mùa cao điểm Tết. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của DN trên địa bàn mới chỉ đạt khoảng 50%–65% tổng nhu cầu. Điều này đồng nghĩa TP phải chủ động xây dựng phương án dự trữ sớm, tăng cường liên kết với các tỉnh, TP để bảo đảm nguồn hàng phong phú, ổn định và có chất lượng trong suốt dịp Tết.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, ngay từ đầu quý IV, Sở đã chỉ đạo các DN phân phối, sản xuất trên địa bàn lập kế hoạch dự trữ cụ thể, tránh tình trạng bị động hoặc thiếu hụt cục bộ trong những ngày cao điểm. Tổng lượng hàng hóa thiết yếu các DN chuẩn bị cho trước, trong và sau Tết Bính Ngọ lên tới con số rất lớn: hơn 301 nghìn tấn lương thực; hơn 60 nghìn tấn thịt lợn; trên 16 nghìn tấn thịt bò; khoảng 17 nghìn tấn thủy hải sản; gần 335 nghìn tấn rau củ; cùng khoảng 500 tấn bánh mứt kẹo và nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.
Không chỉ dừng ở khâu chuẩn bị hàng hóa, Sở Công Thương còn hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án khai thác nguồn hàng từ khắp các vùng miền trên cả nước nhằm chủ động bổ sung khi cần thiết. Việc tăng cường liên kết với các tỉnh, nhất là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, giúp bảo đảm nguồn cung ổn định và đa dạng hơn cho thị trường Hà Nội.
Những tháng cuối năm luôn là thời điểm vàng của thị trường bán lẻ. Nắm bắt xu hướng này, các hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như WinMart, Go! Thăng Long… đều đã kích hoạt kế hoạch chuẩn bị hàng hóa từ rất sớm. Đại diện hệ thống WinMart cho biết DN đã làm việc với nhà cung cấp từ 2–3 tháng trước Tết để bảo đảm hàng hóa dồi dào, tránh khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý. Tương tự, tại siêu thị Go! Thăng Long, lượng hàng dự trữ phục vụ Tết tăng từ 10%–20% so với ngày thường, đặc biệt tập trung vào các nhóm hàng có nhu cầu cao như thịt tươi sống, rau củ, trái cây, sản phẩm cúng lễ và bánh mứt kẹo. Giám đốc siêu thị Nguyễn Thị Thu Hằng dự báo, sức mua dịp Tết sẽ tăng khoảng 20%. Vì vậy, các siêu thị không chỉ chuẩn bị nguồn hàng lớn mà còn chủ động thực hiện các chương trình khuyến mại quy mô rộng, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng, đồng thời bảo đảm giá bán ổn định cho người dân.
Kiểm soát thị trường được chú trọng
Cùng với việc chuẩn bị nguồn cung, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cũng đang được TP đặc biệt chú trọng. Bởi lẽ, cứ vào cao điểm cuối năm, tình trạng buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng lại có xu hướng gia tăng. Nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu cao để đưa ra thị trường các sản phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm an toàn, hoặc tự ý tăng giá gây bất ổn thị trường.
Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các đội quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết. Việc xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm về giá, sản xuất, kinh doanh hàng giả hoặc không bảo đảm chất lượng đang được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã cảnh báo nguy cơ gia tăng vận chuyển hàng lậu qua đường hàng không, thương mại điện tử và dịch vụ chuyển phát nhanh trong dịp cuối năm. Nhiều mặt hàng như thuốc lá, pháo nổ, rượu bia, bánh kẹo, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… được xác định là trọng điểm kiểm tra.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là kiểm soát việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết. TP yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh và các điểm kinh doanh phải tuân thủ nghiêm quy định về giá. Các hành vi tự ý tăng giá, lợi dụng khan hiếm để trục lợi sẽ bị xử lý công khai nhằm bảo đảm tính răn đe. Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường sẽ theo dõi sát diễn biến cung, cầu để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, nhất là đối với các mặt hàng trọng yếu như lương thực, thực phẩm thiết yếu, vật liệu xây dựng, rượu bia và vàng. Mọi biến động được cập nhật liên tục để cơ quan quản lý đưa ra biện pháp điều tiết phù hợp.
Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật, đồng thời công khai thông tin về các trường hợp vi phạm để người dân nâng cao cảnh giác, lựa chọn tiêu dùng an toàn và có trách nhiệm.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành và sự chủ động của DN, Hà Nội đang từng bước xây dựng nguồn cung hàng hóa vững chắc cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026. Từ khâu dự trữ, phân phối, bình ổn giá cho tới công tác kiểm tra, chống gian lận thương mại đều được triển khai sớm và đồng bộ. Những nỗ lực này không chỉ giúp bảo đảm thị trường ổn định mà còn tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng, góp phần xây dựng mùa Tết đủ đầy, an toàn và lành mạnh cho Nhân dân Thủ đô.
- Mbappe rực sáng: Lập cú đúp và kiến tạo, giúp Real Madrid thắng thuyết phục (06:29)
- Vụ triệt phá loạt ổ mại dâm núp bóng karaoke: Xử lý nhiều tội danh? (06:20)
- "Thần đèn" dịch chuyển nhà xây nhầm ở Hải Phòng, bất ngờ phát hiện ngôi mộ trên lô đất mới (06:13)
- Arsenal đánh bại Brentford 2-0, tái lập khoảng cách 5 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League (06:06)
- Thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong: Số người thiệt mạng tăng lên 159, cảnh sát bắt giữ thêm 6 nhà thầu (06:03)
- Tử vi hàng ngày 4/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Dậu thuận lợi (06:00)
- K+ tạm biệt Việt Nam sau 16 năm: Thương hiệu gắn liền với Ngoại hạng Anh chính thức dừng cuộc chơi (6 giờ trước)
- Ca sĩ, rapper gen Z đột ngột qua đời ở tuổi 26 (03/12/25 23:37)
- Thủ tướng Nhật Bản có động thái bất ngờ nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Trung Quốc (03/12/25 23:21)
- Ban tổ chức SEA Games 33 xin lỗi Việt Nam và Lào sự cố trận ra quân (03/12/25 23:10)