-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Kinh tế
07/04/2025 21:56Hà Nội: Giá thuê nhà xã hội cao hơn nhà thương mại, người thu nhập thấp khó tiếp cận
Phải chi gần 14 triệu đồng cho căn hộ NOXH 70m2
Theo khung giá cho thuê nhà ở xã hội (NOXH) được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn thành phố vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành, mức giá thuê từ 48.000 đồng đến 198.000 đồng/m2/tháng.
Sau khi Hà Nội công bố khung giá cho thuê NOXH, nhiều người cho giá mức giá như trên chưa phù hợp với người thu nhập thấp.
Chị Trần Thị Hồng, viên chức một đơn vị sự nghiệp của Hội LHPN Việt Nam cho biết, hiện tại tổng thu nhập của vợ chồng chị được khoảng 20 triệu đồng/tháng. Từ khi kết hôn đã gần 7 năm, vợ chồng chị vẫn phải thuê nhà. Hiện tại, chị đang thuê căn hộ chung cư mini rộng 30m2 với giá 4 triệu đồng/tháng. Cùng với chi phí sinh hoạt, tiền học của 2 con, vợ chồng chị không tiết kiệm được đồng nào.
Theo chị Hồng, với thu nhập như vậy và giá nhà tại Hà Nội như hiện nay, vợ chồng chị không dám mơ mua được nhà ở Hà Nội. Vì thế, chị chỉ mong thuê căn NOXH cho rộng rãi và phù hợp với thu nhập vợ chồng.
Tuy nhiên, với khung giá như trên, nếu thuê căn hộ rộng 70m2 với mức trung bình khoảng 120.000 đồng/m2 thì mỗi tháng riêng tiền thuê nhà hết 8,5 triệu đồng. Thậm chí, chi phí thuê nhà có thể lên đến gần 14 triệu đồng/tháng (cao nhất) thì gia đình chị không kham nổi. "Chúng tôi mong muốn thành phố có chính sách hỗ trợ cho người thu nhập thấp thuê nhà ở mức 5-6 triệu đồng/tháng là phù hợp", chị Hồng bày tỏ.
Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Hòe (trú tại quận Hoàng Mai) cho rằng, đã là NOXH thì chi phí phải phù hợp với đa số người dân. Chị cho rằng, giá thuê nhà ở mức 4-5 triệu đồng/tháng với căn hộ 2 ngủ là phù hợp.
Tăng 1.000 đồng phí dịch vụ cũng phải cân nhắc
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hợp, Giám đốc Công ty Bất động sản Đông Anh cho rằng, mức giá cho thuê NOXH như trên là quá cao so với thu nhập trung bình của người lao động. Thậm chí, giá thuê cao nhất NOXH còn ngang hoặc cao hơn giá cho thuê căn căn hộ thương mại tại khu vực trung tâm.
Ví như, tại Khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai) giá cho thuê căn hộ 2 ngủ với diện tích 60m2 trung bình khoảng 7-8 triệu đồng. Hay như căn hộ tại khu vực Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân) căn hộ rộng 70m2 với 2 phòng ngủ cũng được cho thuê ở mức 10-12 triệu đồng với đầy đủ nội thất.
"Nếu đầu tư NOXH, chủ đầu tư được Nhà nước ưu đãi rất nhiều, ví như lãi suất ngân hàng, miễn tiền sử dụng đất. Hơn nữa, đối tượng “ngắm” đến NOXH chủ yếu là người thu nhập thấp nên giá thuê từ 4-6 triệu đồng/tháng cho căn hộ 2 phòng ngủ", ông Hợp bày tỏ.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Công ty Bất động sản Trường Sơn (đơn vị vận hành, quản lý nhà cao tầng) cho rằng, hầu hết người ở tại các dự án NOXH là công chức, viên chức với mức thu nhập trung bình khoảng 10 triệu đồng/người tháng. Trong khi đó, người dân có nhiều chi phí phải chi, từ sinh hoạt phí, tiền học, dịch vụ của tòa nhà, điện, nước.
Tại nhiều tòa NOXH do công ty của ông An vận hành, chỉ cần tăng phí dịch vụ từ 4.000 đồng lên 5.000 đồng/m2/tháng (tức tăng 1.000 đồng/m2/tháng) do trượt giá nhưng cư dân cũng khiếu nại, đơn từ. "Chúng tôi phải giải trình, công khai từng khoản chi...cư dân thấy hợp lý thì mới đồng ý. Tuy nhiên, sau đó vẫn có nhiều hộ không nộp tiền theo giá mới", ông An chia sẻ.
Từ thực tế trên, ông An cho rằng nếu tiền thuê căn hộ NOXH trên 10 triệu đồng/tháng chưa kể phí dịch vụ, điện nước, chắc chắn người thu nhập thấp sẽ không lựa chọn. Điều này vừa gây lãng phí nguồn lực, lại không giải quyết được vấn đề an sinh xã hội, ông An lo ngại.
Theo Thanh Hiếu (Tiền Phong)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (7 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (12 phút trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (21 phút trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (27 phút trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (41 phút trước)
- Hành trình căng thẳng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz (59 phút trước)
- Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" (1 giờ trước)
- Danh hài Quang Minh và bạn gái kém 37 tuổi đăng ký kết hôn, không đám cưới vì ngại ồn ào (1 giờ trước)
- Cúm B diễn biến nhanh: Nhiều ca suy hô hấp, phải thở máy chỉ sau vài ngày (1 giờ trước)
- Vạch trần “soái ca ảo”: Lừa tình qua Telegram, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của phụ nữ Hà Nội (1 giờ trước)