Với tổng mức vốn dự kiến lên tới 30.151 tỷ đồng, dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), cụ thể là loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), hứa hẹn thay đổi diện mạo hạ tầng và nâng tầm vị thế du lịch của thành phố.

Khu vực hồ Tây – biểu tượng cảnh quan và văn hóa của Thủ đô – chuẩn bị bước vào một cuộc đại tu quy mô lớn sau khi HĐND TP. Hà Nội thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực này.

28-1769604699-ha-noi-khoi-dong-du-an-30000-ty-dong-dai-chinh-trang-ho-tay-theo-hinh-thuc-bt.jpg
Khu vực hồ Tây – biểu tượng cảnh quan và văn hóa của Thủ đô sắp được "đại chỉnh trang". Ảnh minh họa.

Mở rộng đường ven hồ lên gấp 3 lần hiện tại

Dự án có phạm vi nghiên cứu trải rộng trên diện tích khoảng 575,6 ha, bao gồm toàn bộ mặt hồ và được giới hạn bởi các tuyến đường huyết mạch bao quanh. Điểm nhấn quan trọng nhất của công trình là việc cải tạo và mở rộng hệ thống đường ven hồ với tổng chiều dài khoảng 11,5 km.

Đáng chú ý, tại các cung đường như Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài hay Nguyễn Đình Thi, mặt cắt ngang dự kiến sẽ được mở rộng từ mức 8,5 - 9,5 m hiện nay lên tới 21 - 24 m, tức rộng gấp khoảng 3 lần so với hiện trạng. Cấu trúc đường mới được thiết kế hiện đại với lòng đường mỗi bên rộng 7 m, dải phân cách giữa 2 m và vỉa hè phía sát hồ rộng tới 5 m. Đặc biệt, theo đại diện địa phương, việc mở rộng sẽ được tính toán theo phương án làm cầu cạn vươn ra ngoài hồ như dạng "ban công", giúp giữ nguyên diện tích mặt nước và không gây ảnh hưởng đến khu dân cư hay các di tích lịch sử xung quanh.

Hơn 291 ha đất đối ứng cho nhà đầu tư

Do thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, Hà Nội dự kiến sẽ thanh toán quyền lợi cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng. Hồ sơ đề xuất hiện tại xác định diện tích quỹ đất dự kiến bàn giao cho nhà đầu tư là hơn 291 ha, nằm tại địa bàn xã Sơn Đồng và xã An Khánh.

Tuy nhiên, trong quá trình thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đã đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng. Cơ quan chức năng yêu cầu UBND thành phố rà soát lại tổng mức đầu tư do có sự thay đổi về phạm vi nghiên cứu (từ hai hồ xuống còn một hồ Tây nhưng vốn vẫn giữ nguyên). Đồng thời, dự án cần đảm bảo nguyên tắc không xâm lấn, không làm giảm diện tích mặt nước và bảo tồn các yếu tố gốc về sinh thái, môi trường của hồ Tây.

Hướng tới trung tâm văn hóa và kinh tế sáng tạo

Mục tiêu chiến lược của cuộc "đại chỉnh trang" này không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp giao thông mà còn nhằm biến hồ Tây thành một trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững. Dự án sẽ bố trí thêm các không gian công cộng như quảng trường, bến thuyền, cầu cảng và sàn ngắm cảnh ven hồ, tạo sự kết nối chặt chẽ với khu phố cổ và không gian sông Hồng.

Theo lộ trình, dự án dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2026 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Khi đi vào vận hành, công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sống cho cư dân và tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong tầm nhìn dài hạn 100 năm.

PTH (SHTT)