TP Hà Nội sẽ triển khai mở rộng 6 tuyến phố bao quanh hồ Tây, gồm Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An và Quảng Bá, với mặt cắt ngang từ 21 đến 24 m nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông và cải thiện cảnh quan khu vực.

Ngày 27/1, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, đa số đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo và phát huy giá trị khu vực hồ Tây cùng tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Dự án có quy mô hơn 575 ha, trong đó diện tích mặt nước hồ Tây gần 521 ha và được giữ nguyên hiện trạng. Phạm vi thực hiện bao trùm toàn bộ khu vực hồ Tây, giới hạn bởi 14 tuyến phố gồm: Thanh Niên, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Sen Tây Hồ, Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Vũ Miên và Yên Hoa.

27-1769505181-ha-noi-chot-mo-rong-6-pho-quanh-ho-tay-len-toi-da-24-m.jpg
Đường Quảng An sẽ được nghiên cứu mở rộng. Ảnh: Internet

Trong quá trình triển khai, thành phố dự kiến cải tạo, mở rộng hơn 11,5 km chiều dài của 6 đoạn tuyến phố xung quanh hồ Tây. Các tuyến này sẽ được điều chỉnh theo Quy hoạch phân khu A6, nâng mặt cắt ngang từ mức hiện nay 8,5–9,5 m lên 21–24 m.

Theo phương án thiết kế, mỗi bên lòng đường rộng 7 m, dải phân cách trung tâm rộng 2 m. Vỉa hè phía khu dân cư hiện hữu rộng từ 1–3 m, trong khi vỉa hè phía hồ được mở rộng lên 5 m. Đối với các đoạn đi qua khu vực vườn hoa hiện trạng, việc mở rộng sẽ bảo đảm giữ tối đa diện tích cây xanh, hạn chế tác động đến cảnh quan.

Một số tuyến được giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện hữu. Cụ thể, đường Thanh Niên và phố Quảng Khánh sẽ không mở rộng lòng đường mà tập trung cải tạo vỉa hè, vườn hoa và công viên. Các tuyến Từ Hoa, Yên Hoa và Lạc Long Quân cũng giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, chỉ nâng cấp vỉa hè.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, dự án còn bổ sung nhiều hạng mục cảnh quan như 27 sàn ngắm cảnh xung quanh hồ Tây, hai quảng trường nổi mang tên Văn Cao và bến Kim Ngưu, cùng cầu Nhật Chiêu và cầu Sâm Cầm có bề rộng trung bình khoảng 10 m. Ngoài ra, khu vực hồ sẽ được đầu tư 6 bến thuyền, gồm 3 bến chính và 3 bến phụ.

Theo UBND TP Hà Nội, tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn bộ dự án ước tính hơn 30.000 tỷ đồng, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Giai đoạn đầu, thành phố sẽ triển khai dự án thành phần nhằm phục vụ khởi công, đó là cải tạo, mở rộng tuyến đường Quảng An đoạn từ Phủ Tây Hồ đến phố Từ Hoa (phường Tây Hồ), với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng, thực hiện trong khoảng thời gian từ quý I/2026 đến quý II/2027.

PN (SHTT)