-
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc -
Ăn trứng mỗi ngày: Chế biến thế nào để gặt hái tối đa dinh dưỡng cho sức khỏe?
Kinh tế
06/07/2018 20:36Hà Nội sẽ có quy định riêng về chỗ đỗ xe tại chung cư
Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 6, HĐND TP. Hà Nội sáng 6/7, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi tới Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH&KT) TP. Hà Nội về những bất cập trong quy hoạch xây dựng chung cư tại Hà Nội, từ đó dẫn đến các vấn đề như thiếu chỗ đỗ xe, thiếu không gian sinh hoạt chung, gây tắc nghẽn giao thông.
Thiếu chỗ đỗ xe vì quy định lạc hậu
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung (từ Gia Lâm) nhấn mạnh nhiều chung cư cố tình xây dựng sai thiết kế, điều chỉnh quy hoạch dẫn tới quá tải về hạ tầng. Bà lấy ví dụ như tổ hợp chung cư HH Mường Thang tại Linh Đàm (quận Hoàng Mai), khu đô thị Cổ Nhuế (quận Bắc Từ Liêm).
Đại biểu Dung đề nghị Sở QH&KT cho biết nguyên nhân, trách nhiệm, các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.
Trả lời câu hỏi của đại biểu, ông Lê Vinh, Giám đốc Sở QH&KT Hà Nội, cho biết đến giờ phút này, các quy định về tiêu chuẩn chỗ đỗ xe đã lạc hậu so với tình hình hiện nay.
“Tiêu chuẩn hiện nay chỉ tính 4 căn hộ 1 chỗ đỗ xe, hoặc 100 m2 có 20 m2 chỗ đỗ. Hiện tại người dân sử dụng ôtô rất lớn. Những chung cư xây dựng từ 2016 trở về trước áp dụng quy chuẩn của Bộ Xây dựng thì vẫn thiếu”, ông nhấn mạnh.
Vị này cũng cho biết tốc độ tăng phương tiện tại thủ đô đang ở mức rất cao. HIện tại Hà Nội có hơn 5,5 triệu xe máy và tăng trưởng 6,7%/năm. Số lượng ôtô thì tăng hơn 10%/năm. Do đó, chỗ đỗ xe là nhu cầu rất lớn của người dân thủ đô.
Ông Vinh cho biết Sở QH&KT đã tham mưu cho UBND TP. Hà Nội, thông qua quy định hướng dẫn riêng về quy định chỗ đỗ xe cho thành phố để giải quyết vấn đề này. Theo đó, các dự án nhà cao tầng phải quy định rất nghiêm ngặt, đủ chỗ đỗ xe, và phải có thêm 20% cho xung quanh để đảm bảo đủ chỗ đỗ.
Về vấn đề các dự án xây dựng sai quy hoạch mà đại biểu Dung đề cập đến, ông Vinh cho biết Sở đã đã thanh tra và có kết luận, căn cứ vào đó để xử lý. Ông nhấn mạnh thành phố mới xử lý hành chính.
Còn về mặt công trình, các sở ngành đang tham gia xử lý hậu quả. “Quy trình xử lý sai phạm về mặt công trình đã chặt chẽ, chúng tôi đã tham mưu ở góc độ quy hoạch. Nếu công trình nào sai quy hoạch không ảnh hưởng nặng nề về quy hoạch chung có thể xem xét điều chỉnh”, ông Vinh nói.
Nhiều chung cư đang khát nước sạch
Tại phiên chất vấn, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng thông tin về tình hình nước sạch tại các chung cư. Ông khẳng định đây là vấn đề rất quan trọng và thành phố rất quan tâm.
Lãnh đạo TP thừa nhận nhiều chung cư đang thiếu nước sạch như tại huyện Mỹ Đức, quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì....
“Thành phố đang tăng cường kiểm tra một số chung cư có chất lượng nước không đảm bảo, kể cả lượng nước không đủ. Chúng tôi tập trung thay thế nguồn nước mới. Một số chung cư xử lý nước cục bộ tại chỗ, không đảm bảo. Chúng tôi đã giao sở Xây dựng kiểm tra và xử lý các chung cư không đảm bảo”, ông Hùng nói.
Sáng 6/7, tiếp tục kỳ họp thứ 6, HĐND TP. Hà Nội đã dành cả buổi sáng để tiến hành phiên chất vấn xung quanh nội dung chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng nhà chung cư.
HĐND TP. Hà Nội cho biết việc quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội còn nhiều bất cập, gây nhiều bức xúc. Các vấn đề còn đặt ra như tranh chấp phần diện tích chung riêng, không bàn giao hồ sơ, quỹ bảo trì, hoạt động của ban quản trị, trách nhiệm quản lý Nhà nước.
Từ phiên chất vấn, TP Hà Nội sẽ tìm nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp để quản lý nhà chung cư trên địa bàn.
Theo Hiếu Công - Thắng Quang (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (14:19)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (25 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (26 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (27 phút trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (33 phút trước)
- Giẫm đạp kinh hoàng tại nơi xem World Cup, gần chục người thương vong (35 phút trước)
- Nhật Bản đối mặt kịch bản "ác mộng" nếu đi tiếp tại World Cup 2026 (36 phút trước)
- Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội (39 phút trước)