Cùng một mẫu thiết bị, giá bán có thể chênh nhau hàng triệu đồng chỉ vì khác tình trạng, nguồn gốc và thời gian bảo hành.

Tại các cửa hàng điện máy, bên cạnh sản phẩm mới nguyên hộp, người tiêu dùng có thể bắt gặp nhiều mặt hàng được bán dưới dạng hàng trưng bày, hàng mẫu hoặc hàng thanh lý. Từ nồi cơm điện, bếp từ, lò vi sóng đến máy lọc không khí, máy lọc nước, bình nóng lạnh đều có thể xuất hiện trong nhóm này.

Đây thường là những sản phẩm được đưa lên kệ để khách trải nghiệm, sản phẩm đổi mẫu, ngừng kinh doanh hoặc còn tồn kho nhưng không tiếp tục bán theo hình thức hàng mới nguyên hộp.

Điểm hấp dẫn nhất của nhóm hàng này là giá. Tùy sản phẩm và tình trạng, mức giảm có thể khoảng 30-40%, thậm chí lên tới 50% so với mức giá trước thanh lý.

Hàng loạt thiết bị giảm vài triệu đồng

Một số mẫu nồi cơm điện tử dung tích hơn 1 lít hiện được bán với giá chưa đến 1 triệu đồng, thấp hơn khoảng 40% so với mức giá trước đó. Một mẫu khác có giá thanh lý 890.000 đồng, thay vì khoảng 1,47 triệu đồng.

Ở nhóm bếp từ, mức chênh lệch còn đáng kể hơn. Một mẫu bếp từ đôi từng có giá gần 19 triệu đồng hiện được bán khoảng 11,5 triệu đồng, trong khi một số mẫu bếp từ đơn và bếp hồng ngoại có giá từ khoảng 1 triệu đồng.

Máy lọc không khí cũng có nhiều mức giảm. Một mẫu được bán khoảng 2,29 triệu đồng, thấp hơn khoảng 42% so với mức giá trước thanh lý; một mẫu LG giảm từ hơn 24 triệu đồng xuống còn khoảng 16,9 triệu đồng.

Với máy lọc nước, các sản phẩm của Kangaroo, Karofi, Mutosi, Sanaky được giảm khoảng 29-40%. Những hệ thống lọc 9-11 lõi có giá phổ biến từ khoảng 2,9-5 triệu đồng, tùy model và cấu hình.

Bình nóng lạnh cũng nằm trong nhóm được thanh lý với giá thấp hơn đáng kể. Một số sản phẩm hiện có giá khoảng 1,9-3,5 triệu đồng, trong khi mức giá trước thanh lý dao động khoảng 2,8-5,7 triệu đồng.

Không chỉ đồ gia dụng, nhiều loại điện máy khác như tivi, máy giặt, tủ lạnh cũng thường xuất hiện trong các chương trình thanh lý hàng trưng bày. Một số khảo sát trên thị trường ghi nhận mức giảm khá sâu đối với nhóm sản phẩm này.

Không phải hàng giảm giá nào cũng giống nhau

Hàng trưng bày và hàng đã qua sử dụng cần được phân biệt với sản phẩm mới nguyên hộp. Tùy từng cửa hàng, tình trạng của sản phẩm có thể khác nhau và chính sách bảo hành, đổi trả cũng không hoàn toàn giống hàng mới.

Chẳng hạn, Điện máy XANH hiện quy định nhóm hàng trưng bày điện tử, điện lạnh và sản phẩm đã sử dụng có chính sách riêng. Với một số nhóm sản phẩm, việc đổi trả phụ thuộc vào thời gian kể từ khi mua, tình trạng hàng và xác nhận lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.

Vì vậy, người mua không nên chỉ nhìn vào tỷ lệ giảm giá được niêm yết. Điều quan trọng hơn là xác định sản phẩm thuộc loại hàng nào, đã qua sử dụng hay chỉ trưng bày, còn đầy đủ phụ kiện hay không và thời hạn bảo hành còn lại bao lâu.

Ngoại hình cũng là yếu tố cần kiểm tra. Hàng từng được trưng bày có thể xuất hiện những dấu hiệu như trầy xước, bụi bẩn hoặc thiếu một số phụ kiện, tùy quá trình sử dụng và bảo quản tại cửa hàng.

4 điều nên kiểm tra trước khi xuống tiền

Tình trạng hoạt động là yếu tố đầu tiên cần quan tâm. Nếu có thể, người mua nên đề nghị cửa hàng cho kiểm tra trực tiếp các chức năng chính, bảng điều khiển, dây điện, phích cắm và những bộ phận liên quan đến quá trình vận hành.

Phụ kiện đi kèm cũng cần được đối chiếu. Không nên mặc định hàng thanh lý vẫn có đầy đủ phụ kiện như sản phẩm mới, đặc biệt với những thiết bị cần bộ phận đi kèm để sử dụng hoặc lắp đặt.

Thời hạn bảo hành là thông tin không thể bỏ qua. Người mua nên hỏi rõ thời gian bảo hành còn lại, đơn vị chịu trách nhiệm bảo hành, điều kiện được bảo hành và chính sách đổi trả nếu sản phẩm phát sinh lỗi.

Đây là điểm đáng lưu ý bởi chính sách dành cho hàng trưng bày hoặc hàng đã sử dụng có thể khác đáng kể so với hàng mới. Các hệ thống điện máy cũng công khai chính sách riêng cho nhóm sản phẩm này.

Giá bán thực tế trên thị trường cũng cần được so sánh trước khi mua. Thay vì chỉ nhìn vào mức giảm so với giá niêm yết cũ, người tiêu dùng nên kiểm tra giá hiện tại của cùng model hoặc những sản phẩm tương đương.

Rẻ hơn chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất

Hàng trưng bày có thể phù hợp với người muốn tiết kiệm chi phí, đặc biệt khi sản phẩm còn tốt, mức giảm đủ lớn và chính sách bảo hành rõ ràng.

Ngược lại, nếu mức chênh lệch giữa hàng trưng bày và hàng mới không quá lớn, sản phẩm nguyên hộp có thể là lựa chọn đáng cân nhắc hơn nhờ tình trạng mới và chính sách hậu mãi rõ ràng hơn.

Quan trọng nhất, người mua cần biết chính xác mình đang trả tiền cho sản phẩm ở tình trạng nào. Một mức giảm 30-50% chỉ thực sự hấp dẫn khi đi kèm thông tin minh bạch về nguồn gốc, tình trạng, phụ kiện và bảo hành.

HL (SHTT)