Sau thông tin phát hiện lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu, hàng loạt hệ thống siêu thị tại Hà Nội và TP HCM đã chủ động gỡ các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long khỏi quầy kệ.

Vụ việc được công bố ngày 7/1, khi cơ quan chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi được lưu trữ trong kho nguyên liệu của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco).

Theo ghi nhận của PV VnExpress, trưa 8/1 tại TP HCM, nhiều siêu thị lớn như GO! Gò Vấp, MM Mega Market Tân Thới Hiệp… đã dừng bày bán các sản phẩm mang thương hiệu Halong Canfoco. Tại khu vực đồ hộp, nhân viên siêu thị tiến hành rà soát danh mục hàng hóa, kiểm tra tồn kho và thu hồi các mặt hàng liên quan, đưa về khu vực lưu trữ để chờ hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Tại Hà Nội, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Đại diện Central Retail – đơn vị sở hữu chuỗi GO! và Tops Market – xác nhận tạm ngừng kinh doanh toàn bộ sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long trên hệ thống, trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Không chỉ Central Retail, các chuỗi bán lẻ lớn khác như MM Mega Market Việt Nam, Saigon Co.op và WinCommerce (chủ hệ thống WinMart) cũng đã thu hồi sản phẩm liên quan và theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc. Riêng WinCommerce yêu cầu phía Đồ hộp Hạ Long làm rõ và giải trình về sự cố.

Trên các kênh bán hàng trực tuyến, một số sàn thương mại điện tử cũng đã gỡ sản phẩm của doanh nghiệp này khỏi danh mục kinh doanh.

Trong khi đó, tại một số cửa hàng tạp hóa và siêu thị mini ở Hà Nội, sản phẩm của Halong Canfoco vẫn còn được bày bán. Bà Hồng Nhung, chủ một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Huyên, cho biết đã nắm được thông tin nhưng vẫn chờ hướng dẫn cụ thể từ đơn vị phân phối để xử lý hàng tồn.

08-1767870508-hang-loat-sieu-thi-dung-ban-san-pham-do-hop-ha-long.jpg
Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long trên kệ một cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, trưa 8/1. Ảnh: Việt Hưng/VnExpress.

Người tiêu dùng hoang mang, nhiều gia đình chủ động bỏ sản phẩm

Thông tin thịt lợn bệnh xuất hiện trong kho nguyên liệu đã khiến không ít người tiêu dùng lo lắng. Chị Loan (TP HCM), khách hàng thường xuyên sử dụng đồ hộp Hạ Long, cho biết trước đây chị tin tưởng thương hiệu lâu năm, được phân phối trong các hệ thống bán lẻ lớn. Tuy nhiên, những thông tin mới khiến chị băn khoăn về nguồn gốc nguyên liệu của các sản phẩm đã sử dụng.

Tại phường An Hội Đông (TP HCM), bà Hoa cho biết gia đình từng mua nhiều sản phẩm của thương hiệu này. Cuối tuần trước, bà vừa mua ba hộp pate, nhưng sau khi nghe tin, đã bỏ đi hai hộp còn lại vì lo ngại về chất lượng nguyên liệu.

Tại Hà Nội, chị Nguyễn Thị Châu (phường Tây Mỗ) cũng cho biết đã vứt bỏ bốn hộp pate trong nhà sau khi biết thông tin. Theo chị, việc một thương hiệu quen thuộc, bán tại các siêu thị uy tín vẫn để xảy ra sự cố đầu vào khiến người tiêu dùng khó tránh khỏi lo lắng.

Doanh nghiệp thừa nhận sự cố, khẳng định không đưa nguyên liệu vi phạm vào sản xuất

Trưa 8/1, Công ty Đồ hộp Hạ Long đã gửi văn bản giải trình tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Doanh nghiệp thừa nhận đây là “sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng”, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất – kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, công ty khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được sử dụng trong sản xuất và không đưa ra thị trường. Theo phía doanh nghiệp, hoạt động sản xuất hiện vẫn diễn ra bình thường.

Sau sự cố, Halong Canfoco cho biết đã rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát đầu vào và việc lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp cũng thông tin rằng 9 đối tượng bị bắt giữ và khởi tố liên quan đến vi phạm quy định an toàn thực phẩm không phải là cán bộ quản lý hay người lao động của công ty. Những cá nhân này được xác định là bên liên quan, trong khi doanh nghiệp tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp đầy đủ và hợp lệ.

Thương hiệu gần 70 năm đối mặt thách thức niềm tin

Halong Canfoco được thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long. Doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2021 với mã CAN.

Sau gần bảy thập kỷ hoạt động, công ty hiện sản xuất nhiều dòng sản phẩm như đồ hộp, xúc xích, thực phẩm đông lạnh, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài nhà máy chính tại Hải Phòng, Halong Canfoco còn có các cơ sở sản xuất ở Đà Nẵng và Đồng Tháp.

Doanh thu của doanh nghiệp đạt đỉnh vào năm 2021 với hơn 864 tỷ đồng, song lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 38 tỷ đồng do chi phí cao. Những năm sau đó, doanh thu liên tục giảm. Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu 682 tỷ đồng và lợi nhuận 3 tỷ đồng.

Trong 9 tháng năm 2025, Halong Canfoco đạt doanh thu 486 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế hơn 15 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024, thông tin trên VnExpress.

PN (SHTT)