Thông tin hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch bị phát hiện, tiêu hủy khiến nhiều gia đình lo lắng, nhất là khi các sản phẩm đồ hộp quen thuộc xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày.

Sau phóng sự của VTV phản ánh việc phát hiện và tiêu hủy hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch, nhiều người tiêu dùng không khỏi giật mình khi liên hệ thông tin này với các sản phẩm thực phẩm đóng hộp đang được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo ghi nhận, không ít gia đình cho biết thường xuyên mua và tích trữ đồ hộp để chế biến bữa ăn nhanh, tiện lợi. Trong số đó có các sản phẩm của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, vốn được bày bán rộng rãi trên thị trường và xuất hiện trong nhiều gian bếp gia đình.

Chia sẻ với Dân Trí, T.Q.C., 22 tuổi, sinh sống tại Hà Nội, cho biết patê đóng hộp là thực phẩm quen thuộc vì dễ bảo quản, giá thành phù hợp và có thể sử dụng cho nhiều bữa ăn. Tuy nhiên, sau khi theo dõi phóng sự phát sóng tối 7/1, cô không khỏi lo lắng khi những thông tin phản ánh về thịt nhiễm dịch được đặt trong mối liên hệ với các sản phẩm đồ hộp mà gia đình từng sử dụng.

Theo C., việc tự làm patê tại nhà khá cầu kỳ, trong khi sản phẩm đóng hộp được bán phổ biến tại siêu thị với mức giá hợp lý nên thường được lựa chọn. “Khi xem phóng sự, tôi cảm thấy bất an và chỉ mong sớm có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng để biết các sản phẩm mình từng sử dụng có bảo đảm an toàn hay không”, C. chia sẻ.

08-1767856123-hon-130-tan-thit-nhiem-dich-bi-tieu-huy-nguoi-tieu-dung-giat-minh-nhin-lai-do-hop-trong-bep.jpg
Sản phẩm đóng hộp patê cột đèn Hải Phòng ở trong căn bếp (Ảnh: Quỳnh Chi).

Cùng tâm trạng, P.H.P., 22 tuổi, sinh viên gốc Hải Phòng đang học tập xa nhà cho biết đồ hộp là lựa chọn quen thuộc trong những ngày bận rộn, ít có điều kiện nấu nướng. Trước đây, P. tin tưởng sản phẩm vì được sản xuất bởi doanh nghiệp có thương hiệu và bày bán công khai trên thị trường. Tuy nhiên, những thông tin phản ánh gần đây trên VTV khiến nam sinh này không khỏi lo lắng và mong cơ quan chức năng sớm làm rõ để người tiêu dùng yên tâm.

Không chỉ người trẻ, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự bất an khi nhận ra các sản phẩm quen thuộc trong căn bếp gia đình xuất hiện trong các thông tin phản ánh về an toàn thực phẩm. Chị V.T.N., sống tại Quảng Ninh, cho biết vì lo ngại đồ ăn sáng bán bên ngoài cổng trường, chị thường tự chuẩn bị bữa sáng cho con tại nhà với suy nghĩ sẽ bảo đảm hơn.

08-1767856123-hon-130-tan-thit-nhiem-dich-bi-tieu-huy-nguoi-tieu-dung-giat-minh-nhin-lai-do-hop-trong-bep.jpg
Nhiều tài khoản bày tỏ bức xúc vì thịt lợn "bẩn" đóng hộp (Ảnh: chụp màn hình)

Trong số các nguyên liệu dùng cho bữa sáng có cả những sản phẩm đồ hộp đang được bày bán trên thị trường. Khi đọc các thông tin liên quan đến thịt không bảo đảm an toàn, người mẹ này cho biết không tránh khỏi cảm giác lo lắng, nhất là khi hình ảnh những sản phẩm quen thuộc xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội.

Trên các nền tảng mạng xã hội, thông tin về vụ việc nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Dưới nhiều bài đăng, người dùng bày tỏ sự băn khoăn, thận trọng, cho thấy tâm lý lo lắng của người tiêu dùng trong lúc các cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Nhiều ý kiến cho rằng người tiêu dùng thường ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu để bảo đảm chất lượng, đồng thời mong các cơ quan chức năng sớm có kết luận chính thức, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và những doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

HL (SHTT)