Các đối tượng sử dụng các kẽ hở quản lý để tuồn nguồn nguyên liệu cực kỳ nguy hại vào quy trình sản xuất thực phẩm đóng hộp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng vừa chính thức khởi tố vụ án và bắt tạm giam 9 bị can trong một đường dây tội phạm về an toàn thực phẩm có quy mô đặc biệt lớn.

08-1767841033-kinh-hoang-thu-doan-ho-bien-130-tan-thit-lon-dich-thanh-do-hop-loi-khai-ron-nguoi-cua-cac-doi-tuong.jpg
Hình ảnh thịt nhiễm bệnh do cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh cắt từ clip VTV

Đứng đầu đường dây này là Bùi Đức Trọng (47 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Cùng với 8 đồng phạm, Trọng đã thiết lập một hệ thống thu mua thịt lợn bệnh từ khoảng nửa năm nay. Thủ đoạn của chúng là tận dụng các bộ hồ sơ, giấy tờ từ những cơ sở giết mổ hợp pháp khi mua các mặt hàng khác, sau đó dùng chính những hóa đơn này để "bù đắp" và hợp thức hóa nguồn gốc cho số thịt bẩn không rõ lai lịch. Để né tránh sự kiểm soát về giấy kiểm dịch, các đối tượng đã tinh vi kê khai tiêu thụ nội tỉnh, tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo cho nguồn hàng độc hại.

08-1767841033-kinh-hoang-thu-doan-ho-bien-130-tan-thit-lon-dich-thanh-do-hop-loi-khai-ron-nguoi-cua-cac-doi-tuong.jpg
Đối tượng Bùi Đức Trọng. Ảnh cắt từ clip VTV

Những lời khai của các mắt xích trong đường dây được phát sóng trên kênh VTV1 đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Bà Nguyễn Thị Lan, một đối tượng thu gom tại tỉnh Hưng Yên, thừa nhận đã bỏ nghề bán thịt ở chợ để chuyển sang thu mua lợn ốm, lợn bệnh theo đơn đặt hàng. Bà Lan khai rằng nhiều con lợn khi nhập về có tình trạng da mẩn đỏ hoặc tái nhợt – những dấu hiệu điển hình của lợn dịch. Dù biết rõ tình trạng bệnh tật của con vật, bà vẫn thản nhiên giết mổ để cung cấp cho các đầu mối tiếp theo trong chuỗi tiêu thụ.

08-1767841033-kinh-hoang-thu-doan-ho-bien-130-tan-thit-lon-dich-thanh-do-hop-loi-khai-ron-nguoi-cua-cac-doi-tuong.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Lan. Ảnh cắt từ clip VTV

Điểm đến cuối cùng của hàng trăm tấn thịt bệnh này là một cơ sở chế biến thực phẩm có tiếng trên địa bàn TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và xác định hơn 130 tấn thịt nhiễm dịch đang tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau: từ thịt mới giết mổ vừa vận chuyển đến, thịt đang lưu kho cho đến gần 2 tấn thịt đã được chế biến xong thành các sản phẩm đóng hộp chuẩn bị đưa ra thị trường. Đáng chú ý, kết quả điều tra ban đầu cho thấy đối tượng chuyên thu gom lợn bệnh chỉ cung cấp hàng duy nhất cho doanh nghiệp này.

Vụ án đã phơi bày sự tàn nhẫn của các đối tượng khi vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe của cộng đồng. Bằng cách lợi dụng những kẽ hở trong công tác kiểm soát nguồn gốc và kiểm dịch, hơn 130 tấn thịt bẩn đã được "phù phép" để lưu thông công khai như hàng hóa hợp lệ. 

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của từng cá nhân và đơn vị liên quan, nhằm xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Tổng hợp

PTH (SHTT)